Chùm ảnh: Cầm hòa 0-0, Viettel giữ vững ngôi đầu bảng

Chùm ảnh: Cầm hòa 0-0, Viettel giữ vững ngôi đầu bảng

Phạm Trọng Tùng
Thứ 6, 30/10/2020 | 11:09
0
CLB Viettel giữ được ngôi đầu sau khi hòa 0-0 với đương kim vô địch Hà Nội FC ở vòng 5 giai đoạn 2 V-League 2020.
Tin nhanh - Chùm ảnh: Cầm hòa 0-0, Viettel giữ vững ngôi đầu bảng

Viettel hoàn thành mục tiêu giành 1 điểm để duy trì vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng. Trong khi đó, CLB Hà Nội mất quyền tự quyết trong cuộc đua vô địch, thậm chí còn bị CLB Sài Gòn vượt mặt sau vòng 5 của giai đoạn 2, V.League 2020.

Tin nhanh - Chùm ảnh: Cầm hòa 0-0, Viettel giữ vững ngôi đầu bảng (Hình 2).

Trận derby thủ đô giữa Viettel và Hà Nội thu hút sự chú ý không chỉ bởi đây là hai đội cùng thành phố mà còn cạnh tranh quyết liệt cho chức vô địch. Không như dự đoán ban đầu, ngay sau tiếng còi khai cuộc, cả đôi bên đều chọn lối chơi tấn công máu lửa.

Tin nhanh - Chùm ảnh: Cầm hòa 0-0, Viettel giữ vững ngôi đầu bảng (Hình 3).

CLB Hà Nội kiểm soát bóng tốt hơn, nhưng vấp phải sự chống trả quyết liệt từ hàng thủ đội chủ nhà. Viettel phòng ngự đầy chủ động, đồng thời tổ chức những pha phản công nhanh dựa trên tốc độ, sức càn lướt của cặp ngoại binh Bruno, Venancio.

Tin nhanh - Chùm ảnh: Cầm hòa 0-0, Viettel giữ vững ngôi đầu bảng (Hình 4).

Thiếu vắng tấm lá chắn Moses, hàng thủ CLB Hà Nội đối mặt với sức ép rất lớn. Thành Chung, Bùi Hoàng Việt Anh liên tục bị Bruno qua mặt. Cặp tủng vệ nội của chủ nhà phải dùng đến những tình huống phạm lỗi để giải tỏa sức ép.

Tin nhanh - Chùm ảnh: Cầm hòa 0-0, Viettel giữ vững ngôi đầu bảng (Hình 5).

Trong vai trò của một tiền vệ mỏ neo, Lê Tấn Tài được lệnh liên tục thực hiện những tình huống vào bóng rắn để ngăn chặn đối thủ. Một trong số những pha phạm lỗi của cầu thủ này đã khiến Hồ Khắc Ngọc phải rời sân từ phút 20.

Tin nhanh - Chùm ảnh: Cầm hòa 0-0, Viettel giữ vững ngôi đầu bảng (Hình 6).
Tin nhanh - Chùm ảnh: Cầm hòa 0-0, Viettel giữ vững ngôi đầu bảng (Hình 7).

Ở mặt trận tấn công, CLB Hà Nội vẫn có nhiều phương án tiếp cận khung thành đối thủ. "Nhạc trưởng" Quang Hải thực hiện nhiều đường chuyền mở ra cơ hội cho đồng đội. Tuy nhiên, Văn Quyết, Pape Omar lại tỏ ra vô duyên, dù trước mặt chỉ còn thủ môn Nguyên Mạnh.

Tin nhanh - Chùm ảnh: Cầm hòa 0-0, Viettel giữ vững ngôi đầu bảng (Hình 8).
Tin nhanh - Chùm ảnh: Cầm hòa 0-0, Viettel giữ vững ngôi đầu bảng (Hình 9).

Sau những phút chơi nhún nhường, Viettel bất ngờ đẩy nhanh tốc độ lên bóng trong khoảng thời gian cuối hiệp một. Chủ nhà có cơ hội ngon ăn để mở tỷ số ở phút 43, nhưng Dương Văn Hào lại dứt điểm hụt ở cự ly chưa đầy 6 m.

Tin nhanh - Chùm ảnh: Cầm hòa 0-0, Viettel giữ vững ngôi đầu bảng (Hình 10).
Tin nhanh - Chùm ảnh: Cầm hòa 0-0, Viettel giữ vững ngôi đầu bảng (Hình 11).

Thế trận nghiêng hẳn về phía CLB Hà Nội trong những phút đầu hiệp 2. Bóng liên tục được nhồi vào vùng cấm đội chủ nhà. Tuy nhiên, trong ngày phong độ xuống thấp, các tiền đạo áo tím chỉ gây thất vọng với những pha đưa bóng đi chệch khung thành. Sau pha bỏ lỡ cơ hội đối mặt trong hiệp một, Omar tiếp tục khiến CĐV ngán ngẩm với tình huống đánh đầu đưa bóng đi chệch cột, dù không bị ai kèm ở phút 56.

Tin nhanh - Chùm ảnh: Cầm hòa 0-0, Viettel giữ vững ngôi đầu bảng (Hình 12).

Khi đội hình CLB Hà Nội dâng cao, cũng là lúc họ để lộ khoảng trống nơi hàng phòng ngự. 

Tin nhanh - Chùm ảnh: Cầm hòa 0-0, Viettel giữ vững ngôi đầu bảng (Hình 13).

Viettel liên tục phản công bằng những tình huống phát bóng dài. Các hậu vệ áo tím dần hụt hơi, nhưng CLB Hà Nội vẫn còn Tấn Trường. Cựu thủ môn Bình Dương có 2 tình huống cứu thua xuất sắc khi đối mặt Trọng Hoàng ở phút 62 và 65.

Tin nhanh - Chùm ảnh: Cầm hòa 0-0, Viettel giữ vững ngôi đầu bảng (Hình 14).
Tin nhanh - Chùm ảnh: Cầm hòa 0-0, Viettel giữ vững ngôi đầu bảng (Hình 15).

Trong quãng thời gian cuối trận, Viettel dồn toàn bộ lực lượng cùng sự tập trung cho mặt trận phòng ngự. Điều này khiến CLB Hà Nội buộc phải chuyển phương án tấn công bằng bóng bổng.

Tin nhanh - Chùm ảnh: Cầm hòa 0-0, Viettel giữ vững ngôi đầu bảng (Hình 16).

Thành Chung thường xuyên có mặt trong vùng cấm đội chủ nhà, nhưng lần này hàng thủ Viettel đã không phạm sia lầm như trọng trận chung kết cúp quốc gia. Mọi khoảng trống trước khung thành Nguyên Mạnh được bịt kín, hàng công áo tím bất lực và đành chấp nhận kết quả hòa không bàn thắng.

Tin nhanh - Chùm ảnh: Cầm hòa 0-0, Viettel giữ vững ngôi đầu bảng (Hình 17).

Bỏ lỡ nhiều cơ hội, hai đội rời sân với 1 điểm cùng tỷ số 0-0. Kết quả này khiến cuộc đua đến ngôi vô địch vẫn rất hấp dẫn khi Sài Gòn giành 3 điểm ở trận cùng giờ.

Văn Quyết lên tiếng, Hà Nội FC giữ lại 1 điểm trước Thanh Hoá tại Hàng Đẫy

Thứ 5, 01/10/2020 | 22:21
Tiếp đón CLB Thanh Hoá tại sân Hàng Đẫy trong khuôn khổ vòng 13 V-League, sự toả sáng của Văn Quyết giúp CLB Hà Nội giữ lại 1 điểm ở Hàng Đẫy.

Đầu quân cho Hà Nội FC: "Người không phổi" Lê Tấn Tài sẽ tỏa sáng hay "hạ cánh an toàn" ở sân chơi mới?

Thứ 2, 20/07/2020 | 10:00
Tiền vệ kỳ cựu Lê Tấn Tài vừa có một quyết định khá bất ngờ khi chia tay Hồng Lĩnh Hà Tĩnh để đầu quân cho Hà Nội FC ở lượt về V.League 2020. Quyết định này khiến NHM tỏ ra hoài khi về khả năng thích nghi và cạnh tranh vị trí đá chính tại Hà Nội FC của lão tướng 36 tuổi.

Thi đấu thiếu người, Viettel thua thảm trước Hà Nội FC

Chủ nhật, 15/09/2019 | 21:24
Trận đấu tâm điểm vòng 23 V.League 2019 giữa Hà Nội FC và Viettel đã khép lại với một kết quả không có gì bất ngờ khi đội chủ nhà đã có chiến thắng đậm với tỷ số 5-2 dù phải thi đấu trên sân không có khán giả vì phải nhận án phạt.
Cùng tác giả

Người dân thích thú check in bên đường hoa phong linh rực vàng

Thứ 7, 02/03/2024 | 17:40
Những ngày đầu Xuân, cung đường hoa phong linh vàng rực tại Hà Đông, Hà Nội đang trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách.

Dòng người tiễn biệt "báu vật nhân văn" thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Thứ 6, 01/03/2024 | 19:28
Hàng dài người đã tiễn biệt đại lão đồng đền Phủ Dầy Trần Thị Duyên - "báu vật nhân văn" của thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu về nơi an nghỉ cuối cùng.

Hoa lê rừng xuống phố hút khách sau Tết

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:21
Sau Tết Nguyên đán, để thay thế đào, quất,… người dân lại chuyển sang chọn hoa lê rừng để trang trí nhà.

Xử lý hàng loạt xe chở hàng cồng kềnh

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:18
Ngày 28/2, Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tiến hành xử lý hàng loạt xe ba gác, xe tự chế, xe chở hàng cồng kềnh.

Hà Nội: Xử lý hơn 100 vi phạm giao thông từ Zalo

Thứ 3, 27/02/2024 | 14:05
Ngày 27/2, Phòng CSGT (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, từ đầu năm 2024 đến nay, qua trang Zalo, đơn vị đã xử phạt đối với 109 trường hợp vi phạm.
Cùng chuyên mục

Cục Đường bộ nói gì về phần mềm mô phỏng tình huống giao thông?

Thứ 7, 20/04/2024 | 16:06
Hiện nay, tỉ lệ đạt yêu cầu nội dung sát hạch, cấp giấy phép lái xe bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông trên 80%.

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.