Chủ tịch nước: APEC đã thành công tốt đẹp

Chủ tịch nước: APEC đã thành công tốt đẹp

Nguyễn Duy Cường
Thứ 7, 11/11/2017 | 19:05
0
Chủ tịch nước cảm ơn tất cả những người đã giúp Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 được thành công tốt đẹp.

Chiều 11/11, Chủ tịch nước Trần Đại Quang chủ trì buổi họp báo về Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC lần thứ 25. “Tôi rất vui mừng thông báo về kết quả Hội nghị Thượng đỉnh Lãnh đạo các nền kinh tế APEC lần thứ 25 đã thành công tốt đẹp”, ông nói.

Chủ tịch nước cho biết, sau gần 20 năm là thành viên của APEC, một lần nữa, Việt Nam lại trở thành nơi đảm nhận vai trò chủ tịch hội nghị. Việt Nam là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, là nền kinh tế mở đang hội nhập sâu rộng có tốc độ tăng trưởng khá cao và ổn đinh.

Chính trị - Chủ tịch nước: APEC đã thành công tốt đẹp

Chủ tịch nước vui vẻ đến họp báo.

Năm APEC 2017 là cơ hội quý báu để Việt Nam thúc đẩy phát triển, hòa mình vào nền kinh tế hội nhập. Đây là dịp để Việt Nam khẳng định đường lối đối ngoại, độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Chủ tịch nước cho biết, trong suốt 1 năm qua, các bộ trưởng quan chức cấp cao APEC đã tiến hành hơn 240 cuộc họp tại 10 tỉnh, thành phố ở Việt Nam. Các cuộc họp đã thảo luận nghiêm túc, kỹ lưỡng, đề xuất biện pháp thúc đẩy đối thoại, hợp tác tạo động lực mới cho tăng trưởng.

Hội nghị thông qua tuyên bố, tạo động lực mới cùng vun đắp tương lai chung. Đây là kết quả quan trọng nhất của Hội nghị APEC cũng như năm APEC 2017.

Chủ tịch nước cho biết, tại hội nghị, các lãnh đạo đã thảo luận và nhất trí 5 nội dung.

Chính trị - Chủ tịch nước: APEC đã thành công tốt đẹp (Hình 2).

Theo Chủ tịch nước, APEC đã thành công tốt đẹp.

Thứ nhất là thông qua chương trình hành động APEC về thúc đẩy phát triển bao trùm kinh tế, tài chính, xã hội nhằm khẳng định quyết tâm của các nước thành viên tiến tới xây dựng APEC độc lập, tự chủ, tự cường.

Thứ hai, nâng cao chất lượng tăng trưởng, sức cạnh tranh và năng suất lao động tại các nền kinh tế APEC, trong đó có tăng cường chất lượng giáo dục, trang bị người lao động kỹ năng cần thiết khi thị trường thay đổi căn bản. Nâng cao nhận thức sâu sắc về phát triển nguồn nhân lực trong kỷ nguyên số, định hướng chính sách, là đòn bẩy giúp Việt Nam tạo ra các đột phá chiến lược về phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao

Thứ ba, tạo động lực mới cho phát triển bền vững và tự chủ. Hội nghị thảo luận chính sách và nhằm phát triển doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ theo hướng sạch, bền vững và sáng tạo, thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo, công nghệ bền vững, tăng cường an ninh lương thực, cải cách cơ cấu, nâng cao năng lương, giảm thiểu rủi ro thiên tai, phát triển du lịch bền vững, nỗ lực đạt được mục tiêu chung năm 2030 đã đề ra.

Thứ tư, thúc đẩy thương mại và đầu tư tự do ở châu Á - Thái Bình Dương là sứ mệnh các nền kinh tế APEC, để APEC tiếp tục thúc đẩy liên kết, kết nối khu vực, khiến đây là động lực tăng trưởng và liên kết toàn cầu. Hội nghị cũng cam kết thực hiện các mục tiêu về tự do hóa thương mại và đầu tư, thúc đẩy thuận lợi đầu tư, kinh doanh dịch vụ, tăng cường hợp tác kinh tế, tiến tới hình thành khu vực, nhấn mạnh vai trò APEC trong việc ủng hộ hệ thống thương mại đa phương. Hội nghị hoan nghênh việc thông qua khuôn khổ APEC tạo điều kiện cho thương mại điện tử xuyên biên giới để khai thác hiệu quả nên kinh tế mạng và kinh tế số.

Cuối cùng, APEC đang nỗ lực hoàn thành mục tiêu năm 2020, chuẩn bị bước vào thập niên phát triển thứ 4. Để nâng cao vai trò APEC, thành lập nhóm tầm nhìn APEC nhằm hỗ trợ quan chức cao cấp trong việc xác định hướng đi và tương lai diễn đàn sau năm 2020, một diễn đàn tự cường, có năng lực xử lý thách thức toàn cầu, có khả năng thích ứng với thế giới đang thay đổi nhanh chóng.

Chính trị - Chủ tịch nước: APEC đã thành công tốt đẹp (Hình 3).

Chủ tịch nước hy vọng mọi người đến tham dự APEC có thể tìm hiểu về đất nước, con người Việt Nam.

Chủ tịch nước cảm ơn tất cả những người đã giúp Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 được thành công tốt đẹp. Ông hy vọng, cùng với việc tham dự hoạt động APEC, mọi người có thể thưởng thức vẻ đẹp của đất nước Việt Nam đổi mới, năng động, hòa nhập, phát triển, con người Việt Nam thân thiện, mến khách, thành phố Đà Nẵng hiện đại, văn minh.

Việt Nam và câu chuyện về hai kỳ APEC

Thứ 7, 11/11/2017 | 16:20
Nếu APEC 2006 là sân khấu để Việt Nam thiết lập con đường ra thế giới thì đến APEC 2017, thế giới được chứng kiến sự hội nhập sâu rộng của Việt Nam.

Phu quân, phu nhân lãnh đạo APEC thích thú ngắm phố cổ Hội An

Thứ 7, 11/11/2017 | 15:13
Các phu nhân, phu quân tỏ ra thích thú. Nhiều người "selfie" làm kỷ niệm

Chủ tịch nước chủ trì Đối thoại cấp cao không chính thức APEC - ASEAN

Thứ 6, 10/11/2017 | 23:17
Chiều 10 /11, tại thành phố Đà Nẵng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã chủ trì cuộc Đối thoại cấp cao không chính thức giữa Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).
Cùng tác giả

Quảng Nam rà soát gấp các công trình liên quan Tập đoàn Thuận An

Thứ 3, 16/04/2024 | 14:18
Các đơn vị rà soát và gửi báo cáo UBND tỉnh Quảng Nam ngay trong ngày những dự án do Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An làm nhà thầu, nhà đầu tư.

Đà Nẵng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ triển khai chung cư nhà ở xã hội chậm tiến độ

Thứ 2, 15/04/2024 | 11:43
Theo hợp đồng, hết tháng 3, chủ đầu tư sẽ bàn giao nhà, nhưng đến nay, khối nhà B2, khu chung cư nhà ở xã hội KCN Hòa Khánh, vẫn đang được thi công, chưa cất nóc.

Tại sao chỉ tiêu về khả năng sinh lời của Cao su Đà Nẵng giảm?

Chủ nhật, 14/04/2024 | 11:41
Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng (DRC) vẫn duy trì ổn định nhưng khả năng sinh lời chưa hiệu quả.

Hơn 100 doanh nghiệp chung tay kích cầu du lịch Quảng Nam

Chủ nhật, 14/04/2024 | 08:00
Chương trình kích cầu này được phủ rộng khắp, do chính cộng đồng doanh nghiệp du lịch Quảng Nam triển khai bán trực tiếp đến du khách.

Đà Nẵng dự kiến đầu tư xây dựng tối thiếu 102 dự án nhà ở thương mại

Thứ 7, 13/04/2024 | 19:10
Thành phố Đà Nẵng đặt ra mục tiêu phấn đấu diện tích sàn nhà ở tối thiểu đến năm 2025 đạt 15 đến 20 m2 mỗi người dân.
Cùng chuyên mục

Đang chấp hành án tù, có được đăng ký kết hôn?

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:00
Người đang chấp hành hình phạt tù vẫn có thể đăng ký kết hôn nếu đủ điều kiện và không thuộc các trường hợp bị cấm theo quy định của pháp luật.

Cấm tự ý xóa dữ liệu trong thiết bị phát hiện vi phạm hành chính

Thứ 5, 18/04/2024 | 11:12
Trong dự thảo đang được lấy ý kiến đóng góp, Bộ Công an quy định rõ đơn vị quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ.

Tự hào chặng đường 70 năm

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:00
Ông Lò Văn Muôn cho biết nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng và lâu dài cho sự phát triển. Do đó, Điện Biên cần chú ý đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Phó Thủ tướng: Điện Biên cần ưu tiên nguồn lực cho hạ tầng kết nối liên vùng

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:21
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà lưu ý, Điện Biên cần ưu tiên nguồn lực để đầu tư cho các dự án hạ tầng quan trọng nhằm mục đích liên kết vùng, liên kết các địa phương.

Từ 1/7, tiền lương tính đóng BHTN cao nhất có thể gần 100 triệu đồng

Thứ 4, 17/04/2024 | 11:30
Từ 1/7/2024, mức lương tối thiểu vùng dự kiến tăng thêm 6%. Do đó, tiền lương tháng dùng để tính đóng bảo hiểm thất nghiệp cũng sẽ có sự điều chỉnh.
     
Nổi bật trong ngày

Hải Phòng: Dành 1,3 tỷ tặng quà thân nhân liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên

Thứ 4, 17/04/2024 | 10:35
Nhân dịp Kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), Tp.Hải Phòng tặng quà thân nhân liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên 2.000.000 đồng/người.

Tự hào chặng đường 70 năm

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:00
Ông Lò Văn Muôn cho biết nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng và lâu dài cho sự phát triển. Do đó, Điện Biên cần chú ý đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Từ 1/7, tiền lương tính đóng BHTN cao nhất có thể gần 100 triệu đồng

Thứ 4, 17/04/2024 | 11:30
Từ 1/7/2024, mức lương tối thiểu vùng dự kiến tăng thêm 6%. Do đó, tiền lương tháng dùng để tính đóng bảo hiểm thất nghiệp cũng sẽ có sự điều chỉnh.

Phó Thủ tướng: Điện Biên cần ưu tiên nguồn lực cho hạ tầng kết nối liên vùng

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:21
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà lưu ý, Điện Biên cần ưu tiên nguồn lực để đầu tư cho các dự án hạ tầng quan trọng nhằm mục đích liên kết vùng, liên kết các địa phương.