Vụ sạt lở trên cao tốc Hạ Long-Vân Đồn: Chủ đầu tư im lặng bất thường

Vụ sạt lở trên cao tốc Hạ Long-Vân Đồn: Chủ đầu tư im lặng bất thường

Lã Đắc Tiến
Thứ 7, 16/09/2017 | 06:15
1
Dù PV đã nhiều lần liên hệ làm rõ nguyên nhân dẫn đến việc sạt lở trên tuyến cao tốc Hạ Long – Vân Đồn (Quảng Ninh) nhưng chủ đầu tư dự án cố tình im lặng, không hợp tác với báo Người Đưa Tin.

Từ cuối tháng 8/2017 đến nay, PV đã liên hệ nhiều lần với ông Trần Tuấn Hưng Phó Tổng giám đốc công ty CP BOT Biên Cương (Chủ đầu tư dự án cao tốc Hạ Long – Vân Đồn) để đặt lịch làm việc liên quan đến sự cố sạt lở trên tuyến đường. Ông Hưng hầu như không nghe máy.

Hiếm họa có cuộc vị này trả lời, song khi nghe PV đặt vấn đề về việc xuất hiện nhiều điểm sạt lở có liên quan đến chất lượng công trình, vị đại diện BOT Biên Cương từ chối trả lời với lý do: Bận đi công tác, bận họp… và đề nghị liên lạc lại sau.

Tuy nhiên, những ngày sau, PV có liên hệ lại theo số điện thoại của ông Hưng thì máy liên tục báo bận. PV sử dụng số khác liên hệ thì vẫn gọi bình thường, song ông Hưng không nghe máy. PV tiếp tục nhắn tin liên hệ thì không thấy vị lãnh đạo này hồi âm.

Mới đây nhất là sáng 15/9, PV báo Người Đưa Tin tiếp tục liên hệ với đại diện lãnh đạo công ty cổ phần BOT Biên Cương song không thể liên lạc được.

Xã hội - Vụ sạt lở trên cao tốc Hạ Long-Vân Đồn: Chủ đầu tư im lặng bất thường

Chủ đầu tư im lặng bất thường sau vụ sạt lở trên cao tốc Hạ Long-Vân Đồn.

Trong khi đó, trao đổi với PV, ông Vũ Văn Khánh, Giám đốc sở GTVT Quảng Ninh cho biết: “Việc này phải liên hệ với chủ đầu tư vì việc quản lý chất lượng dự án BOT là một quy trình khép kín. Sở chỉ là cơ quan quản lý Nhà nước thôi. Bên báo cứ đặt lịch làm việc với chủ đầu tư đi đã, xong có những gì liên quan đến cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thì bên Sở sẽ làm việc”.

Trước đó, báo Người Đưa Tin phản ánh, đợt mưa lớn vào ngày 13/8 vừa qua làm xuất hiện 37 điểm sạt lở trên cao tốc Hạ Long- Vân Đồn, với hàng trăm m3 đất đá tràn xuống công trường thi công dự án, phá vỡ kết cấu mái taluy đã cắt tầng, làm hư hại các mái taluy hoàn thành thi công, lấp rãnh dọc và nền đường đã thảm nhựa.

Đáng chú ý, tại vị trí chân cột điện 110kW, mưa lớn khiến mái taluy bị sạt trượt, nguy cơ đổ xuống phía dưới rất cao.

Ngoài các điểm sạt lở, trên cao tốc Hạ Long –Vân Đồn còn xuất hiện điểm có nguy cơ sạt đổ là kè cao tốc (thuộc phường Cửa Ông, TP.Cẩm Phả). Việc này khiến người dân lo lắng về chất lượng dự án nghìn tỷ này khi đưa vào sử dụng vào tháng 12/2017 tới.

Được biết, dự án đường cao tốc Hạ Long – Vân Đồn được đầu tư theo hình thức BOT, có tổng mức khái toán gần 12.000 tỷ đồng, do các liên doanh làm chủ đầu tư dưới tên công ty CP BOT Biên Cương.

Báo Người Đưa Tin sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.

Lã Tiến

Quảng Ninh: Di dời các hộ dân sống sát kè cao tốc có nguy cơ sạt lở

Chủ nhật, 27/08/2017 | 18:30
Trước diễn biến phức tạp của mưa bão, hiện 3 hộ dân sống ngay sát kè cao tốc Hạ Long - Vân Đồn đã nhận tiền bồi thường và di dời đến nơi an toàn.

Quảng Ninh: Cao tốc Hạ Long – Vân Đồn xuất hiện 37 điểm sạt lở đất

Thứ 3, 22/08/2017 | 09:25
Đợt mưa lũ vừa qua tại Quảng Ninh làm xuất hiện hàng chục điểm sạt lở, gây ảnh hưởng, hư hại đến nhiều hạng mục dự án cao tốc Hạ Long - Vân Đồn.

Quảng Ninh: Ái ngại chung cư trên đang thi công, dưới đã... buôn bán

Thứ 6, 18/08/2017 | 18:29
Mặc dù tòa nhà chung cư đang thi công nhưng tại tầng 1, chủ đầu tư lại cho nhiều đơn vị thuê, mở cửa hàng kinh doanh, buôn bán gây nguy hiểm cho khách hàng tới mua sắm.
Cùng tác giả

Nam Định: Sáu nông dân bỏ hàng chục tỷ đồng gom đất nông nghiệp

Thứ 4, 07/02/2018 | 15:42
Người dân ở xã Nghĩa Minh, huyện Nghĩa Hưng (tỉnh Nam Định) đang bàn tán xôn xao chuyện một số ‘nông dân’ trên địa bàn bỏ ra 20,2 tỷ đồng mua lại hơn 10ha đất nông nghiệp.

Xe trên 12 chỗ lại được lưu thông bình thường ra đảo Cát Bà

Thứ 5, 01/02/2018 | 10:00
Từ hôm nay (31/1), TP.Hải Phòng lại cho phép xe ô tô từ 12 chỗ ngồi trở lên lưu thông ra đảo Cát Bà sau 6 ngày thực hiện cấm.

Hải Phòng: Người dân vẫn đốt pháo sáng ăn mừng trước nỗ lực của U23 Việt Nam

Chủ nhật, 28/01/2018 | 09:35
Tối 27/1, hàng nghìn người dân Hải Phòng vẫn đổ ra đường chúc mừng những nỗ lực của các tuyển thủ U23 Việt Nam sau thất bại trước U23 Uzbekistan trong trận chung kết.

Hải Phòng: Cấm lưu thông trên một số tuyến đường khi diễn ra trận chung kết

Thứ 7, 27/01/2018 | 12:00
Một số tuyến đường tại Hải Phòng sẽ bị cấm lưu thông, dừng đỗ trong thời gian diễn ra trận chung kết giải U23 Châu Á giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan.

Hải Phòng: Công bố Quyết định cách chức Chủ tịch huyện An Lão

Thứ 3, 23/01/2018 | 11:30
UBND TP.Hải Phòng vừa công bố Quyết định về việc thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức đối với ông Nguyễn Văn Thông, Chủ tịch UBND huyện An Lão.
Cùng chuyên mục

Romania tìm thấy mảnh vỡ UAV trên sông Danube gần biên giới Ukraine

Thứ 6, 29/03/2024 | 22:00
Nga thường xuyên tấn công các cảng của Ukraine ở khu vực phía Tây Nam, gần biên giới với Romania, một quốc gia thành viên NATO.

Đề xuất điện tự sản, tự tiêu hòa lưới vẫn có giá 0 đồng

Thứ 6, 29/03/2024 | 19:24
Dự thảo luật Điện lực (sửa đổi) lần 2 vẫn giữ quy định, tổ chức, cá nhân lựa chọn phát sản lượng điện dư vào hệ thống điện quốc gia thì ghi nhận giá 0 đồng.

Bộ trưởng Bộ TT&TT: Bình Định muốn đi đầu phải đi đầu về cái mới

Thứ 6, 29/03/2024 | 19:06
Bình Định muốn đi đầu thì phải đi đầu về cái mới, xây dựng các cơ sở hạ tầng mới, hiện đại hoá

Tuyên bố bất ngờ của Lầu Năm Góc về nguy cơ leo thang ở Ukraine

Thứ 6, 29/03/2024 | 16:11
Bình luận của Tướng CQ Brown được đưa ra khi ông đề cập đến khả năng chuyển giao tên lửa đạn đạo chiến thuật ATACMS từ Mỹ cho Ukraine.

Rà soát, điều chỉnh quy hoạch tuyến đường sắt Biên Hòa - Vũng Tàu

Thứ 6, 29/03/2024 | 16:05
Tuyến đường sắt Biên Hòa - Vũng Tàu nếu được đầu tư xây dựng kỳ vọng sẽ đóng vai trò quan trọng trong phát triển giao thông vận tải khu vực Đông Nam Bộ.