Chủ đầu tư BOT Biên Hoà tính lấn sân sang đường thủy

Chủ đầu tư BOT Biên Hoà tính lấn sân sang đường thủy

Nguyễn Thị Hà
Thứ 7, 28/10/2017 | 06:00
0
Việc phải đóng trạm BOT Biên Hoà trong 20 ngày qua và thực hiện giảm giá vé theo phương án của tỉnh Đồng Nai có thể khiến doanh thu Cường Thuận IDICO không đạt kế hoạch đã đề ra từ đầu năm.
Đầu tư - Chủ đầu tư BOT Biên Hoà tính lấn sân sang đường thủy

Trạm thu phí BOT Biên Hoà thu phí trở lại từ ngày 26/10.

Dời hay không do cơ quan chức năng

Ngày 26/10, trạm phí BOT tuyến tránh Biên Hòa (đóng trên Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Trung Hòa, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) đã bắt đầu hoạt động trở lại sau 20 ngày đóng cửa.

Trước đó, một số tài xế nhận được giấy mời do Thượng tá Võ Đình Thường ký đã có buổi làm việc với phòng CSGT Đường bộ, Đường sắt (phòng CSGT) - Công an tỉnh Đồng Nai để làm rõ một số vấn đề liên quan đến hành vi cản trở giao thông. Nội dung buổi làm việc chủ yếu là tuyên truyền về BOT Biên Hoà và các quy định dừng đỗ xe vi phạm pháp luật, gây cản trở giao thông.

Ở lần thu phí trở lại này, giá vé sẽ giảm 20% so với thời gian trước. Theo đề xuất của tỉnh Đồng Nai, có 624 xe ô tô của người dân 4 xã Trung Hòa, Đông Hòa, Tây Hòa và Hưng Thịnh được miễn phí khi qua BOT Biên Hòa.

Được biết, trạm thu phí kể trên nhằm hoàn vốn cho dự án BOT đầu tư xây dựng công trình tuyến QL1 đoạn tránh TP.Biên Hoà (tỉnh Đồng Nai) có tổng mức đầu tư 1.500 tỷ đồng, gồm tăng cường 10km Quốc lộ 1 đoạn từ Km1841+000 đến Km1851+714 và xây mới đường tránh TP.Biên Hoà dài 12 km từ Km 1851+714 QL1 đến Km 5+000 QL51. Dự án được khởi công vào cuối năm 2009, bắt đầu thu phí từ 6/7/2014 và ban đầu dự kiến thu trong 13 năm 1 tháng sau đó giảm xuống 12 năm 9 tháng.

Về chủ đầu tư dự án là CTCP Đầu tư Đồng Thuận, công ty này được thành lập vào năm 2009, trong đó CTCP Đầu tư và Phát triển Cường Thuận IDICO - doanh nghiệp lớn "thâu tóm" hàng loạt dự án BOT tỉnh Đồng Nai sở hữu 83,1% vốn. Năm 2017, Cường Thuận IDICO đặt kế hoạch dự kiến sẽ thu về 313 tỷ đồng từ trạm BOT Biên Hoà - tương đương doanh thu thu phí mỗi ngày khoảng 900 triệu - 1 tỷ đồng.

Tuy vậy, việc phải đóng trạm do người dân và tài xế phản đối về giá vé cùng vị trí đặt trạm đã khiến "ông trùm" BOT Đồng Nai thiệt hại gần 20 tỷ đồng, chưa kể mức vé phải điều chỉnh giảm sẽ ảnh hưởng đến phương án tài chính ban đầu.

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Xuân Quang, Tổng giám đốc Cường Thuận IDICO cho biết đơn vị "đau đầu, rất mệt mỏi" khi bị người dân phản ứng, chỉ mong muốn được thực hiện theo hợp đồng đã ký và chủ trương đã được phê duyệt.

Trả lời câu hỏi liệu nhà đầu tư có tính đến phương án dời trạm BOT theo ý nguyện của người dân hay không, ông Quang nói mọi phương án phải tùy thuộc cơ quan chức năng, đơn vị quản lý. "Riêng doanh nghiệp chỉ tuân thủ chủ trương pháp luật, quy định hợp đồng và mong nhanh chóng thu hồi vốn", ông chủ Cường Thuận IDICO giãi bày.

Sẽ tiến quân làm đường thủy

Theo thông báo mới nhất từ công ty Cường Thuận IDICO, doanh nghiệp này chuẩn bị xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh. Cụ thể, chủ đầu tư dự án BOT tuyến tránh Biên Hoà sẽ bổ sung thêm ba ngành nghề gồm: Vận tải hành khách đường thuỷ nội địa; vận tải hàng hoá đường thủy nội địa và hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy.

Việc xin ý kiến cổ đông dự kiến sẽ được thực hiện trong tháng 10/2017, tuy nhiên đến nay công ty vẫn chưa có thông báo chính thức về quyết định trên.

Cường Thuận IDICO hiện có vốn điều lệ 630 tỷ đồng sau nhiều lần tăng vốn, trong đó hai cá nhân sở hữu số cổ phần lớn nhất là gia đình vợ chồng ông Nguyễn Hồng Quang (Tổng giám đốc, sinh năm 1962) và bà Trương Hồng Loan (Phó Tổng giám đốc, sinh năm 1969) sở hữu 16,7% vốn.

Một cổ đông "đặc biệt" được dư luận quan tâm thời gian qua của Cường Thuận IDICO là bà Võ Minh Thuỳ - con gái Thượng tá Võ Đình Thường, Phó phòng CSGT Đồng Nai.

Sau hai lần đăng ký làm nhà đầu tư chiến lược của Cường Thuận IDICO trong hai lần tăng vốn vào tháng 7/2016 và tháng 3/2017, bà Võ Minh Thùy hiện sở hữu 615.400 cổ phiếu - tương đương 1,01% vốn điều lệ công ty. Với mức giá cổ phiếu CTI của công ty Cường Thuận IDICO hiện là 26.850 đồng (giá chốt phiên giao dịch ngày 25/10), khối tài sản của bà Võ Minh Thuỳ khoảng 16,5 tỷ đồng.

Thượng tá Võ Đình Thường không quan tâm đến việc làm của con gái

Thứ 2, 23/10/2017 | 21:43
Ông Thường thừa nhận, con gái là cháu dâu của lãnh đạo công ty Cường Thuận, chủ đầu tư BOT tuyến tránh Biên Hòa. Tuy con gái ông đang làm việc trong công ty này nhưng ông không biết, không để ý đến việc làm ăn của con.

Con gái Thượng tá Võ Đình Thường "rót" tiền tỷ vào chủ đầu tư BOT Biên Hòa?

Thứ 2, 23/10/2017 | 06:41
Mối quan hệ giữa con gái Thượng tá Võ Đình Thường với chủ đầu tư dự án BOT Biên Hòa không chỉ là phận "dâu con" và liệu ông Phó phòng CSGT có thực sự "pháp bất vị thân" như lời ông nói?

Công ty mà con gái Thượng tá Võ Đình Thường "làm dâu" khủng cỡ nào?

Chủ nhật, 22/10/2017 | 11:00
Từ một doanh nghiệp chuyên sản xuất các loại ống cống bê tông, mua bán vật liệu xây dựng với số vốn vài tỷ đồng, Cường Thuận IDICO đã lấn sân đầu tư hàng loạt dự án BOT giao thông, bất động sản... hàng trăm tỷ đồng tại Đồng Nai và các tỉnh phía Nam.
Cùng tác giả

Nhìn lại đà tăng 14 lần của cổ phiếu VND

Thứ 4, 26/10/2022 | 09:20
VND là mã đại chúng có mức tăng mạnh nhất trong 2 năm vừa qua, xen giữa là các đợt tăng vốn liên tục, với biên độ cũng nằm trong Top đầu.

Động thái tái cơ cấu của Him Lam ở Postef

Thứ 3, 26/04/2022 | 08:25
Theo đuổi suốt 11 năm và bỏ ra gần 1.000 tỷ đồng, Him Lam Group có nhiều động lực để phát triển tổ hợp 61 Trần Phú, đồng thời duy trì, tăng tỉ lệ sở hữu tại Postef.

"Thế kẹt" của Thành Công Group ở Eximbank

Thứ 6, 18/02/2022 | 11:11
Động thái chấp thuận bà Lương Thị Cẩm Tú làm Chủ tịch Eximbank của nhóm Thành Công - Âu Lạc ít nhiều mang tới những kỳ vọng về tầm nhìn chung giữa các nhóm cổ đông.

Làm dâu ngày Tết

Thứ 4, 02/02/2022 | 13:25
Tôi từng líu ríu tay chân, sợ bình hoa đặt sai chỗ, sợ món ăn không hợp khẩu vị nhà chồng... Rồi tôi nhận ra, mâm cỗ nào cũng sẽ ngon, nếu Tết có hương vị đoàn viên.

Doanh nghiệp và trách nhiệm xã hội: Ranh giới giữa tốt và vĩ đại

Thứ 2, 04/10/2021 | 10:19
Nếu chọn thu lợi 1.000 tỷ đồng từ 25 triệu kit test nhanh Covid-19 hay đánh đổi chữ Tín của một tập đoàn sở hữu khối tài sản 420.000 tỷ đồng, bạn sẽ chọn cách nào?
Cùng chuyên mục

“Bỏ phố về quê” nuôi con 2 chân, chàng trai thu lãi 300 triệu đồng/năm

Thứ 7, 20/04/2024 | 13:30
Theo xu hướng người trẻ về quê lập nghiệp, mới đây chàng trai trẻ ở Bắc Quang đã khiến nhiều người trầm trồ khi có thu nhập tốt nhờ mô hình nuôi gà và trồng cam.

Giá cà phê "quay đầu" giảm nhẹ sau phiên tăng kỷ lục

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:50
Sáng nay, giá cà phê Tây nguyên cũng hạ nhiệt theo thị trường thế giới, lùi về mốc quanh 120.000 đồng/kg.

Giá xăng điều chỉnh sớm, có thể vượt 25.000 đồng/lít?

Thứ 3, 16/04/2024 | 16:43
Giá xăng trong nước tại kỳ điều hành ngày mai (17/4) được dự báo tăng.

Thị trường Canada nhiều triển vọng, doanh nghiệp cần lưu ý gì?

Thứ 3, 16/04/2024 | 10:57
Doanh nghiệp Việt Nam phải tuân thủ mọi yêu cầu nghiêm ngặt với các hàng hóa khi nhập khẩu vào Canada - thị trường được đánh giá có nhu cầu cao về cá tra.

Thị trường vàng biến động, chuyên gia khuyến cáo không nên đầu tư "tất tay"

Thứ 2, 15/04/2024 | 16:35
Tại thời điểm này, giá vàng tăng vọt vượt đỉnh, diễn biến khó lường, các chuyên gia khuyến cáo nhà đầu tư nên cân nhắc vì đầu tư vào thị trường vàng hiện rất rủi ro.
     
Nổi bật trong ngày

Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu sắn lớn nhất của Việt Nam

Thứ 7, 20/04/2024 | 07:00
Trong 3 tháng đầu năm, Trung Quốc đã nhập khẩu 890.550 nghìn tấn sắn và các sản phẩm từ sắn của Việt Nam, tổng trị giá trên 400 triệu USD.

Lạng Sơn: Xử phạt hộ kinh doanh, tịch thu hàng hóa phụ tùng ô tô nhập lậu

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:27
Ngày 19/4, Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn cho biết, Đội Quản lý thị trường số 6 vừa xử phạt, tịch thu hàng hóa là phụ tùng ô tô nhập lậu trên địa bàn.

“Bỏ phố về quê” nuôi con 2 chân, chàng trai thu lãi 300 triệu đồng/năm

Thứ 7, 20/04/2024 | 13:30
Theo xu hướng người trẻ về quê lập nghiệp, mới đây chàng trai trẻ ở Bắc Quang đã khiến nhiều người trầm trồ khi có thu nhập tốt nhờ mô hình nuôi gà và trồng cam.

Giá vàng 19/4: Vàng trong nước biến động trái chiều

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:57
Giá vàng thế giới đầu ngày tăng trở lại lên 2.377,7 USD/ounce trong khi 2 thương hiệu vàng trong nước biến động trái chiều.

Giá vàng 20/4: Vàng SJC vẫn neo ở mức cao

Thứ 7, 20/04/2024 | 10:20
Sáng 20/4, giá vàng thế giới tăng mạnh do vẫn bị chi phối bởi tình hình địa chính trị tại Trung Đông. Vàng SJC trong nước neo ở mức cao, hơn 84 triệu đồng/lượng.