Choáng ngợp với lễ hội ánh sáng được đầu tư 10 tỷ đồng tại thành Vinh

Choáng ngợp với lễ hội ánh sáng được đầu tư 10 tỷ đồng tại thành Vinh

Thứ 6, 23/03/2018 | 12:26
0
Tối 22/3, tại công viên trung tâm TP.Vinh, tỉnh Nghệ An diễn ra Lễ hội Ánh sáng Quốc tế lần thứ nhất, với kinh phí đầu tư 10 tỷ đồng. Ngay từ đêm khai mạc, lễ hội đã thu hút hàng trăm bạn trẻ tới tham quan và chụp ảnh lưu niệm.
Hình ảnh cối xay gió ở Hà Lan được dựng bằng hệ thống đèn Led trông rất đẹp mắt, lung linh và huyền ảo. Được tạo dựng bởi các bàn tay tài hoa của nghệ sĩ tham gia lễ hội.

Hình ảnh cối xay gió ở Hà Lan được dựng bằng hệ thống đèn Led trông rất đẹp mắt, lung linh và huyền ảo. Được tạo dựng bởi các bàn tay tài hoa của nghệ sĩ tham gia lễ hội.

Hình ảnh tháp Effel Pháp giữa lòng thành Vinh, nó được trang hoàng với muôn vàn màu sắc sống động.

Hình ảnh tháp Effel Pháp giữa lòng thành Vinh, nó được trang hoàng với muôn vàn màu sắc sống động.

Đây là vườn hoa hồng bằng hệ thống đèn Led rộng hàng trăm m². Lấy cảm hứng từ những vẻ đẹp thiên nhiên trên toàn thế giới, lễ hội ánh sáng thành điểm đến vô cùng lý tưởng của du khách khi tới với TP.Vinh.

Đây là vườn hoa hồng bằng hệ thống đèn Led rộng hàng trăm m². Lấy cảm hứng từ những vẻ đẹp thiên nhiên trên toàn thế giới, lễ hội ánh sáng thành điểm đến vô cùng lý tưởng của du khách khi tới với TP.Vinh.

Anh Nguyễn Văn Tuấn, người dân đến tham dự lễ hội cho biết:

Anh Nguyễn Văn Tuấn, người dân đến tham dự lễ hội cho biết: "Đây là lần đầu tiên, tôi cùng người thân đến tham dự lễ hội ánh sáng ở công viên. Chúng tôi đã có cơ hội trải nghiệm những công trình mô phỏng các địa danh nổi tiếng trên thế giới ngay trước mắt mình như cối xay gió Hà Lan, tháp Effel Pháp... Thật sự rất thú vị!".

Không gian đa màu sắc đã khiến giới trẻ tập trung về đây trong đêm khai mạc, để ghi lại cho mình những bức ảnh đẹp nhất. Đặc biệt, với việc áp dụng công nghệ thực tế ảo sẽ giúp du khách tương tác với thế giới ảo 1 cách chân thực nhất.

Không gian đa màu sắc đã khiến giới trẻ tập trung về đây trong đêm khai mạc, để ghi lại cho mình những bức ảnh đẹp nhất. Đặc biệt, với việc áp dụng công nghệ thực tế ảo sẽ giúp du khách tương tác với thế giới ảo 1 cách chân thực nhất.

Những chú vịt được tạo hình rất ngộ nghĩnh và đáng yêu, đây cũng là không gian lý tưởng cho các bé.

Những chú vịt được tạo hình rất ngộ nghĩnh và đáng yêu, đây cũng là không gian lý tưởng cho các bé.

Nhiều cô gái đến đây để tham quan và lưu lại những bức ảnh đẹp nhất làm kỷ niệm.

Nhiều cô gái đến đây để tham quan và lưu lại những bức ảnh đẹp nhất làm kỷ niệm.

Đây là hình ảnh núi Phú Sỹ ở Nhật Bản được nhiều bạn trẻ tới tạo dáng để chụp ảnh làm kỷ niệm. Mặc dù mới tổ chức đêm đầu tiên, nhưng lễ hội ánh sáng đã để lại dấu ấn khó quên cho du khách Nghệ An và cả nước.

Đây là hình ảnh núi Phú Sỹ ở Nhật Bản được nhiều bạn trẻ tới tạo dáng để chụp ảnh làm kỷ niệm. Mặc dù mới tổ chức đêm đầu tiên, nhưng lễ hội ánh sáng đã để lại dấu ấn khó quên cho du khách Nghệ An và cả nước.

Đây là lần đầu tiên, Lễ hội Ánh sáng Quốc tế có mặt tại TP.Vinh, tỉnh Nghệ An. Khi bước vào lễ hội, du khách bị choáng ngợp giữa vườn tạo hình các loại động vật đầy thú vị, được làm bằng hàng ngàn ánh đèn Led sặc sỡ sắc màu.

Ngoài những tác phẩm nghệ thuật của thế giới, du khách còn được ngắm nhìn một không gian tràn ngập hình ảnh bông sen, là biểu tượng riêng của công viên trung tâm TP.Vinh, nơi tổ chức lễ hội.

Bạn Nguyễn Thị Ngọc, ở TP.Hồ Chí Minh cho biết: "Nhân dịp ra TP. Vinh chơi, mình được bạn bè dẫn đi công viên tham dự lễ hội ánh sáng. Thật sự, mình cảm thấy rất thích thú trước những công trình mô phỏng bằng ánh sáng nơi đây".

Theo ban tổ chức, dự kiến lễ hội sẽ kéo dài đến ngày 2/4.

Hình ảnh cối xay gió ở Hà Lan được dựng bằng hệ thống đèn Led trông rất đẹp mắt, lung linh và huyền ảo. Được tạo dựng bởi các bàn tay tài hoa của nghệ sĩ tham gia lễ hội.

Hình ảnh cối xay gió ở Hà Lan được dựng bằng hệ thống đèn Led trông rất đẹp mắt, lung linh và huyền ảo. Được tạo dựng bởi các bàn tay tài hoa của nghệ sĩ tham gia lễ hội.

Hình ảnh tháp Effel Pháp giữa lòng thành Vinh, nó được trang hoàng với muôn vàn màu sắc sống động.

Hình ảnh tháp Effel Pháp giữa lòng thành Vinh, nó được trang hoàng với muôn vàn màu sắc sống động.

Đây là vườn hoa hồng bằng hệ thống đèn Led rộng hàng trăm m². Lấy cảm hứng từ những vẻ đẹp thiên nhiên trên toàn thế giới, lễ hội ánh sáng thành điểm đến vô cùng lý tưởng của du khách khi tới với TP.Vinh.

Đây là vườn hoa hồng bằng hệ thống đèn Led rộng hàng trăm m². Lấy cảm hứng từ những vẻ đẹp thiên nhiên trên toàn thế giới, lễ hội ánh sáng thành điểm đến vô cùng lý tưởng của du khách khi tới với TP.Vinh.

Anh Nguyễn Văn Tuấn, người dân đến tham dự lễ hội cho biết:

Anh Nguyễn Văn Tuấn, người dân đến tham dự lễ hội cho biết: "Đây là lần đầu tiên, tôi cùng người thân đến tham dự lễ hội ánh sáng ở công viên. Chúng tôi đã có cơ hội trải nghiệm những công trình mô phỏng các địa danh nổi tiếng trên thế giới ngay trước mắt mình như cối xay gió Hà Lan, tháp Effel Pháp... Thật sự rất thú vị!".

Không gian đa màu sắc đã khiến giới trẻ tập trung về đây trong đêm khai mạc, để ghi lại cho mình những bức ảnh đẹp nhất. Đặc biệt, với việc áp dụng công nghệ thực tế ảo sẽ giúp du khách tương tác với thế giới ảo 1 cách chân thực nhất.

Không gian đa màu sắc đã khiến giới trẻ tập trung về đây trong đêm khai mạc, để ghi lại cho mình những bức ảnh đẹp nhất. Đặc biệt, với việc áp dụng công nghệ thực tế ảo sẽ giúp du khách tương tác với thế giới ảo 1 cách chân thực nhất.

Những chú vịt được tạo hình rất ngộ nghĩnh và đáng yêu, đây cũng là không gian lý tưởng cho các bé.

Những chú vịt được tạo hình rất ngộ nghĩnh và đáng yêu, đây cũng là không gian lý tưởng cho các bé.

Nhiều cô gái đến đây để tham quan và lưu lại những bức ảnh đẹp nhất làm kỷ niệm.

Nhiều cô gái đến đây để tham quan và lưu lại những bức ảnh đẹp nhất làm kỷ niệm.

Đây là hình ảnh núi Phú Sỹ ở Nhật Bản được nhiều bạn trẻ tới tạo dáng để chụp ảnh làm kỷ niệm. Mặc dù mới tổ chức đêm đầu tiên, nhưng lễ hội ánh sáng đã để lại dấu ấn khó quên cho du khách Nghệ An và cả nước.

Đây là hình ảnh núi Phú Sỹ ở Nhật Bản được nhiều bạn trẻ tới tạo dáng để chụp ảnh làm kỷ niệm. Mặc dù mới tổ chức đêm đầu tiên, nhưng lễ hội ánh sáng đã để lại dấu ấn khó quên cho du khách Nghệ An và cả nước.

 Xuân Chinh - Phi Long

Khám phá lễ hội ánh sáng phiên bản Sun World Halong Complex

Thứ 2, 18/12/2017 | 14:52
Mùa Giáng sinh năm nay, Sun World Halong Complex sẽ đem đến một lễ hội ánh sáng độc đáo, hấp dẫn cùng nhiều chương trình hoạt náo sôi động, cuốn hút.

Quảng Nam sẽ tổ chức lễ hội ánh sáng 22 tỷ đồng đón năm mới

Thứ 2, 26/12/2016 | 20:30
Lễ hội này sẽ tạo nên phố cổ Hội An huyền ảo, lung linh, quyến rũ, với sự kết hợp nghệ thuật của ánh sáng và âm thanh. Dự kiến, lễ hội đặc biệt này có kinh phí 22 tỷ đồng và sẽ bán vé vào khu phố cổ.

Chỉ 1.000 vé party Lễ hội ánh sáng

Thứ 6, 27/11/2015 | 21:55
Chương trình đặc biệt “Party – Lễ hội ánh sáng” của đạo diễn Nam Jimmy có sự tham gia của nhiều nghệ sỹ trẻ.

Lễ hội ánh sáng tại Ba Lan

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:50
Tại Ba Lan, Lễ hội Ánh sáng Quốc tế đã diễn ra thu hút nhiều du khách tham dự, khán giả thích thú và kinh ngạc với các chương trình ánh sáng và lều ánh sáng cao ba tầng...
Cùng tác giả

Quảng trường biển Sầm Sơn sức chứa 10.000 người trước ngày khai trương

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:32
Quảng trường biển Sầm Sơn và trục cảnh quan lễ hội Tp.Sầm Sơn với sức chứa 10.000 người sẽ khai trương và là nơi tổ chức Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024.

Tìm thấy 3/4 ngư dân Thanh Hóa mất tích vụ lật tàu đánh cá trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:53
Cơ quan chức năng và người thân đã tìm thấy 3 thi thể trong số 4 ngư dân Thanh Hóa mất tích sau vụ lật tàu khi đánh cá trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ

Hơn 1.000 cảnh sát tham gia bảo đảm ANTT đêm khai mạc du lịch Sầm Sơn

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:02
Công an tỉnh Thanh Hóa sẽ huy động hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ tham gia đảm bảo an ninh trật tự cho đêm khai mạc Lễ hội du lịch Biển Sầm Sơn năm 2024.

Lật thuyền trên biển khiến 8 người gặp nạn, 4 ngư dân vẫn mất tích

Thứ 3, 23/04/2024 | 11:06
Khi đang đánh cá trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ, tàu cá của ngư dân gồm 8 người không may gặp nạn bị chìm, hiện 4 người vẫn đang mất tích.

Tạm dừng làm mặt bằng tập kết rác vì 100 người dân dựng rạp phản đối

Thứ 2, 22/04/2024 | 16:00
Huyện Cẩm Thủy đã yêu cầu dừng thi công mặt bằng bãi tập kết và trung chuyển rác thải tại xã Cẩm Bình để tuyên truyền, vận động người dân ủng hộ, đồng thuận.
Cùng chuyên mục

Quảng trường biển Sầm Sơn sức chứa 10.000 người trước ngày khai trương

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:32
Quảng trường biển Sầm Sơn và trục cảnh quan lễ hội Tp.Sầm Sơn với sức chứa 10.000 người sẽ khai trương và là nơi tổ chức Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024.

Tổ chức “Liên hoan Múa rối quốc tế - 2024” vào tháng 10

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:16
Đề án tổ chức “Liên hoan Múa rối quốc tế - 2024” vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa phê duyệt.

Kiếm hiệp Kim Dung: Môn võ công không nên xuất hiện trên giang hồ

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:00
Sự xuất hiện của Cửu âm chân kinh đã khuấy đảo giang hồ, làm vô số cao thủ, bang phái lao vào tranh đoạt, gây ra vô số tổn thất và chết chóc.

Vai diễn để đời Quan Âm Bồ Tát trong Tây Du Ký 1986 và cuộc sống đời thực của nghệ sĩ Tả Đại Phân

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Nghệ sĩ Tả Đại Phân vào vai Quan Âm Bồ Tát trong phim nhưng được người dân bái lạy vì tưởng "Phật sống". Cuộc sống của bà luôn được rất nhiều người quan tâm.

“Hoa hậu đông con nhất Việt Nam” đưa 6 con trở lại Tp.HCM sau 4 năm “bỏ phố về rừng”

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:25
Sau 4 năm gắn bó với ước mơ “nông trại xanh-cuộc sống an yên”. Hoa hậu Oanh Yến thấy xót xa khi các con vất vả, chịu thiệt nên quyết định đưa 6 con về lại Tp.HCM.
     
Nổi bật trong ngày

Hơn 1.000 cảnh sát tham gia bảo đảm ANTT đêm khai mạc du lịch Sầm Sơn

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:02
Công an tỉnh Thanh Hóa sẽ huy động hơn 1.000 cán bộ chiến sĩ tham gia đảm bảo an ninh trật tự cho đêm khai mạc Lễ hội du lịch Biển Sầm Sơn năm 2024.

Sau ồn ào, Nam Em công khai số dư tài khoản khiến ai cũng tò mò

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:30
Trải qua nhiều scandal, ca sĩ Nam Em quyết định chuyển lên Đà Lạt sinh sống.

Phát hiện rùa xanh từ Malaysia đến Côn Đảo đẻ 108 trứng

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:24
Một cá thể rùa xanh (vích) mẹ đeo thẻ quản lý của Malaysia được phát hiện đến hòn Bảy Cạnh, Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đẻ trứng.

Tổ chức “Liên hoan Múa rối quốc tế - 2024” vào tháng 10

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:16
Đề án tổ chức “Liên hoan Múa rối quốc tế - 2024” vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa phê duyệt.

Quảng trường biển Sầm Sơn sức chứa 10.000 người trước ngày khai trương

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:32
Quảng trường biển Sầm Sơn và trục cảnh quan lễ hội Tp.Sầm Sơn với sức chứa 10.000 người sẽ khai trương và là nơi tổ chức Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024.