Choáng ngợp khu nghỉ dưỡng

Choáng ngợp khu nghỉ dưỡng "khủng" của bà chủ 9x giữa lòng Sapa

Nguyễn Thị Hà
Thứ 5, 16/11/2017 | 14:04
0
Nằm trọn trên một quả đồi giữa lòng Sapa, cách biểu tượng Nóc nhà Đông Dương - Fansipan hơn 1km, khu nghỉ dưỡng 5 sao nguy nga tráng lệ mang tên Silk Path Grand Resort & Spa Sapa khiến không ít người chú ý.

Tọa lạc ngay tại ngã ba đường Thác Bạc – Điện Biên Phủ, một dự án nghỉ dưỡng cao cấp có một không hai đang trong giai đoạn hoàn thiện cuối cùng. Khu nghỉ dưỡng được xây dựng bề thế, sang trọng và đẳng cấp khiến người dân địa phương và khách du lịch không khỏi trầm trồ.

Theo tìm hiểu của PV Người Đưa Tin, dự án thuộc hàng “khủng” trong hàng trăm khách sạn, resort tại Sapa kể trên mang tên Silk Path Grand Resort & Spa Sapa (Khu nghỉ dưỡng Con đường tơ lụa Sapa).

Bất động sản - Choáng ngợp khu nghỉ dưỡng 'khủng' của bà chủ 9x giữa lòng Sapa

Giám đốc chuỗi khách sạn Silk Path là bà Bùi Tú Phương (sinh năm 1992).

 

Bất động sản - Choáng ngợp khu nghỉ dưỡng 'khủng' của bà chủ 9x giữa lòng Sapa (Hình 2).

Một góc khu nghỉ dưỡng Con đường tơ lụa.

 

Bất động sản - Choáng ngợp khu nghỉ dưỡng 'khủng' của bà chủ 9x giữa lòng Sapa (Hình 3).

Về đêm, Silk Path Grand Resort & Spa Sapa sáng bừng cả một vùng Sapa.

Với vị trí đắc địa, cách trung tâm thị trấn Sapa 350m và nằm trên con đường độc đạo đi ga cáp treo Fansipan – được mệnh danh là nóc nhà Đông Dương, dự án được kỳ vọng sẽ trở thành biểu tượng lớn khác của Thành phố trên mây, bên cạnh Nóc nhà Đông dương – Fansipan.

Theo giới thiệu trên website của chủ đầu tư dự án (công ty TNHH Khách sạn Silk Path), dự án Silk Path Grand Resort & Spa Sapa là khu resort 5 sao sang trọng nằm trọn trên một ngọn đồi độc lập của Sapa.

Công trình dự kiến khai trương ngay trong tháng 11 gồm 155 phòng nghỉ toạ lạc trên sườn đồi hơn 11.000 m2 với tầm nhìn tuyện đẹp ra dãy Hoàng Liên Sơn.

Bất động sản - Choáng ngợp khu nghỉ dưỡng 'khủng' của bà chủ 9x giữa lòng Sapa (Hình 4).

Khuôn viên khu nghỉ dưỡng trồng hàng nghìn cây hoa hồng cổ Sapa.

 

Bất động sản - Choáng ngợp khu nghỉ dưỡng 'khủng' của bà chủ 9x giữa lòng Sapa (Hình 5).

Giá phòng thấp nhất tại đây khoảng 2 triệu đồng/đêm.

Được thành lập cuối năm 2010, công ty TNHH Khách sạn Silk Path hiện còn sở hữu chuỗi khách sạn hạng sang đều có vị trí “đất kim cương” tại Thủ đô Hà Nội gồm khách sạn Silk Path Hotel Hà Nội tại số 195-199 Hàng Bông và Silk Path Boutique Hà Nội tại số 21 Hàng Khay.

Được biết, giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH Khách sạn Silk Path là bà Bùi Tú Phương.

Theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sửa đổi ngày 31/10/2017, công ty TNHH Khách sạn Silk Path có vốn điều lệ 265 tỷ đồng.

Bà Bùi Tú Phương có tuổi đời còn khá trẻ (sinh năm 1992) và chỉ sở hữu 1% vốn của công ty do bà làm lãnh đạo cấp cao.

Được biết, Chủ tịch Hội đồng thành viên của chủ đầu tư chuỗi khách sạn hạng sang kể trên là ông Bùi Tố Minh (sinh năm 1967) với tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ gần như tuyệt đối là 99% vốn điều lệ.

PV báo Người Đưa Tin sẽ tiêp tục thông tin.

Mùa lúa chín Sapa gọi mời du khách

Thứ 7, 23/09/2017 | 11:33
Thung lũng Mường Hoa ở Sapa (Lào Cai) đang vào mùa đẹp nhất trong năm. Lúa chín nhuộm vàng các thửa ruộng bậc thang, trên triền núi và sườn đồi.

Giá vé Cáp treo Fansipan SaPa giảm mạnh cho người dân 6 tỉnh Tây Bắc

Thứ 3, 28/06/2016 | 15:50
Từ ngày 1/7/2016- 31/8/2016, người dân các tỉnh Tây Bắc đi cáp treo Fansipan Sa Pa sẽ được ưu đãi giảm giá đặc biệt.

Tài sản nghìn tỷ của đại gia xây dựng cáp treo Fansipan

Thứ 4, 06/11/2013 | 11:09
Tập đoàn Sungroup là 1 trong những tập đoàn lớn tại Việt Nam và chủ nhân tập đoàn này, ông Lê Viết Lam được biết đến là một trong những doanh nhân đình đám trở về từ Đông Âu.
Cùng tác giả

Nhìn lại đà tăng 14 lần của cổ phiếu VND

Thứ 4, 26/10/2022 | 09:20
VND là mã đại chúng có mức tăng mạnh nhất trong 2 năm vừa qua, xen giữa là các đợt tăng vốn liên tục, với biên độ cũng nằm trong Top đầu.

Động thái tái cơ cấu của Him Lam ở Postef

Thứ 3, 26/04/2022 | 08:25
Theo đuổi suốt 11 năm và bỏ ra gần 1.000 tỷ đồng, Him Lam Group có nhiều động lực để phát triển tổ hợp 61 Trần Phú, đồng thời duy trì, tăng tỉ lệ sở hữu tại Postef.

"Thế kẹt" của Thành Công Group ở Eximbank

Thứ 6, 18/02/2022 | 11:11
Động thái chấp thuận bà Lương Thị Cẩm Tú làm Chủ tịch Eximbank của nhóm Thành Công - Âu Lạc ít nhiều mang tới những kỳ vọng về tầm nhìn chung giữa các nhóm cổ đông.

Làm dâu ngày Tết

Thứ 4, 02/02/2022 | 13:25
Tôi từng líu ríu tay chân, sợ bình hoa đặt sai chỗ, sợ món ăn không hợp khẩu vị nhà chồng... Rồi tôi nhận ra, mâm cỗ nào cũng sẽ ngon, nếu Tết có hương vị đoàn viên.

Doanh nghiệp và trách nhiệm xã hội: Ranh giới giữa tốt và vĩ đại

Thứ 2, 04/10/2021 | 10:19
Nếu chọn thu lợi 1.000 tỷ đồng từ 25 triệu kit test nhanh Covid-19 hay đánh đổi chữ Tín của một tập đoàn sở hữu khối tài sản 420.000 tỷ đồng, bạn sẽ chọn cách nào?
Cùng chuyên mục

Thị trường căn hộ Hà Nội tiếp tục mất cân bằng cung – cầu

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:54
Số liệu của Quý 1 năm 2024 cho thấy, thị trường căn hộ tại Hà Nội vẫn ghi nhận sự mất cân bằng cung – cầu khi nguồn cung giá phải chăng tiếp tục hạn chế.

VCCI: Chưa làm rõ trường hợp phải bố trí quỹ đất 20% xây nhà ở xã hội

Thứ 6, 19/04/2024 | 18:00
Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã có góp ý Dự thảo Nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội (sau đây gọi tắt là Dự thảo).

Quảng Ninh: Trao giấy chứng nhận đầu tư 2 dự án FDI gần 115 triệu USD

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:29
Hai dự án này đều của nhà đầu tư đến từ Nhật Bản được thực hiện tại Khu công nghiệp Sông Khoai ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Lâm Đồng: Có dấu hiệu buông lỏng công tác quản lý tại 22 căn nhà không phép

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:00
Toàn bộ 22 căn nhà liền kề tại thôn 10A, xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm) đều không đảm bảo quy định của Luật Nhà ở và Luật Xây dựng.

Hải Phòng: Cần quản lý chặt chẽ việc cho thuê kiot bán hàng tại SVĐ

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:27
UBND huyện Tiên Lãng cho các hộ dân thuê hơn 20 kiot tại khu vực SVĐ huyện để kinh doanh. Gần đây, một số hộ dựng bảng biển, bày bán hàng hóa lấn chiếm vỉa hè.
     
Nổi bật trong ngày

Lạng Sơn: Xử phạt hộ kinh doanh, tịch thu hàng hóa phụ tùng ô tô nhập lậu

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:27
Ngày 19/4, Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn cho biết, Đội Quản lý thị trường số 6 vừa xử phạt, tịch thu hàng hóa là phụ tùng ô tô nhập lậu trên địa bàn.

Quảng Ninh: Trao giấy chứng nhận đầu tư 2 dự án FDI gần 115 triệu USD

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:29
Hai dự án này đều của nhà đầu tư đến từ Nhật Bản được thực hiện tại Khu công nghiệp Sông Khoai ở thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Thị trường căn hộ Hà Nội tiếp tục mất cân bằng cung – cầu

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:54
Số liệu của Quý 1 năm 2024 cho thấy, thị trường căn hộ tại Hà Nội vẫn ghi nhận sự mất cân bằng cung – cầu khi nguồn cung giá phải chăng tiếp tục hạn chế.

Giá vàng 19/4: Vàng trong nước biến động trái chiều

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:57
Giá vàng thế giới đầu ngày tăng trở lại lên 2.377,7 USD/ounce trong khi 2 thương hiệu vàng trong nước biến động trái chiều.

VCCI: Chưa làm rõ trường hợp phải bố trí quỹ đất 20% xây nhà ở xã hội

Thứ 6, 19/04/2024 | 18:00
Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã có góp ý Dự thảo Nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội (sau đây gọi tắt là Dự thảo).