Choáng ngợp Học viện Phật giáo Serthar, Tây Tạng

Choáng ngợp Học viện Phật giáo Serthar, Tây Tạng

Thứ 2, 05/08/2013 | 16:27
0
Được xây dựng ở thung lũng Larung xa xôi hẻo lánh nhưng Học viện Phật giáo Serthar lại trở thành trung tâm Phật giáo lớn nhất Tây Tạng, thu hút hơn 40.000 môn đệ.
Thiền++ - Choáng ngợp Học viện Phật giáo Serthar, Tây Tạng

Học viện Phật giáo Serthar (tỉnh Garze, Tây Tạng) được xây ở độ cao 4.000m, cách thị trấn Sêrtar khoảng 15km. Học viện được thành lập vào năm 1980 bởi lạt ma Jigme Phuntsok, một người có ảnh hưởng trong truyền thống Nyingma.

Mặc dù được hình thành trong thung lũng hoang vắng nhưng hiện nay nơi đây đã trở thành trung tâm nghiên cứu Phật giáo Tây Tạng lớn nhất, có ảnh hưởng nhất trên thế giới. Hiện nay, đây là nơi cư trú của hơn 40.000 tu sĩ, nữ tu và giáo dân.

Thiền++ - Choáng ngợp Học viện Phật giáo Serthar, Tây Tạng (Hình 2).

Khuôn viên của Serthar rất rộng, bao gồm một tu viện lớn ở giữa và các ngôi nhà nhỏ xung quanh. Nhà của các tăng ni được xây dựng hầu khắp thung lũng và các ngọn núi lân cận. Bức tường lớn chính giữa phân cách Học viện làm hai, một bên dành cho các nhà sư, còn một bên cho các tăng ni. Các tăng ni không được phép ra khỏi khu vực của họ, ngoại trừ phía trước hội trường của tu viện chính là nơi chung cho cả hai.

Thiền++ - Choáng ngợp Học viện Phật giáo Serthar, Tây Tạng (Hình 3).

Các ngôi nhà ở đây được xây dựng hoàn toàn bằng gỗ và gần nhau tới nỗi có cảm giác như nhà này nằm ngay trên nóc nhà kia. 

Thiền++ - Choáng ngợp Học viện Phật giáo Serthar, Tây Tạng (Hình 4).

Một trong những điều ngạc nhiên nhất ở Học viện Phật giáo Serthar là hơn một nửa số người theo học là nữ. Trong khi ở những khu vực khác của Tây Tạng chỉ thu nhận một số lượng nhỏ tăng ni thì ở Serthar lại mở cửa chào đón bất cứ ai thực sự muốn trở thành môn đệ của Jigme Phuntsok.

Học viện Phật giáo Serthar thu hút rất nhiều môn sinh đến từ Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kông, Singapore và Malaysia. Nhóm tăng ni này theo học ở các lớp được dạy bằng tiếng phổ thông.

Học viện cách khá xa các thành phố lớn. Nơi gần nhất là thành phố Thành Đô cũng mất 13 - 15 giờ đi xe. Nơi đây được xem là một khu vực nhạy cảm nên sẽ rất khó cho du khách nước ngoài đến tham quan.

Một số hình ảnh ở Học viện Phật giáo Serthar:

Thiền++ - Choáng ngợp Học viện Phật giáo Serthar, Tây Tạng (Hình 5).

Thiền++ - Choáng ngợp Học viện Phật giáo Serthar, Tây Tạng (Hình 6).

Thiền++ - Choáng ngợp Học viện Phật giáo Serthar, Tây Tạng (Hình 7).

Thiền++ - Choáng ngợp Học viện Phật giáo Serthar, Tây Tạng (Hình 8).

Thiền++ - Choáng ngợp Học viện Phật giáo Serthar, Tây Tạng (Hình 9).

Thiền++ - Choáng ngợp Học viện Phật giáo Serthar, Tây Tạng (Hình 10).

Thiền++ - Choáng ngợp Học viện Phật giáo Serthar, Tây Tạng (Hình 11).

Thiền++ - Choáng ngợp Học viện Phật giáo Serthar, Tây Tạng (Hình 12).

Thiền++ - Choáng ngợp Học viện Phật giáo Serthar, Tây Tạng (Hình 13).

Thiền++ - Choáng ngợp Học viện Phật giáo Serthar, Tây Tạng (Hình 14).

Theo Vtc.vn

Trung Quốc và Mỹ hợp tác làm phim 'Mật mã Tây Tạng'

Thứ 3, 23/04/2013 | 21:41
Hãng phim Mỹ DreamWorks Animation sẽ hợp tác với hãng phim Trung Quốc China Film đưa bộ tiểu thuyết sử thi “Mật mã Tây Tạng” lên màn ảnh. Loạt phim được kỳ vọng sẽ ăn khách trên toàn thế giới và làm nên hiện tượng “Indiana Jones của Trung Quốc”.

Nghi lễ “chôn cất ngoài trời” lạnh người của người Tây Tạng

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:48
Những con chim bay lởn vởn xung quanh khi người đàn ông đặt xác chết của một phụ nữ nằm lại trên đá. Trần truồng và cứng như đá, xác chết cóng lạnh không khác gì không gian xung quanh, đôi mắt cô xám xịt như những đám mây lờ mờ trên đỉnh núi Hymalaya quanh năm tuyết phủ.

Bí mật của những thầy tu Tây Tạng "biết bay"

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:43
Những nhà sư Tây Tạng đã chống lại được định luật vạn vật hấp dẫn của Newton, bay lơ lửng mà không cần bất cứ sự trợ giúp nào, đó chính là thuật khinh công.

Về phương Đông, các học giả phương Tây thấy gì?

Thứ 3, 02/04/2013 | 15:07
“Hành trình về phương đông” là một phần trong bộ hồi ký nổi tiếng của giáo sư Blair T. Spalding. Ở đó, Tây và Đông gặp nhau. Khoa học và minh triết gặp nhau. Cái hiện đại và cái cổ xưa gặp nhau.

8 kỷ lục Phật giáo 2013 chào mừng đại lễ Phật đản

Thứ 2, 05/08/2013 | 16:27
Trung tâm sách Kỷ lục Việt Nam sơ kết giai đoạn 1 Hành trình tìm kiếm Kỷ lục Phật giáo, công bố 8 kỷ lục Phật giáo năm 2013.

Dân số nhân đôi & 'Lý duyên sinh' của Phật giáo

Thứ 2, 05/08/2013 | 16:27
Dân số thế giới mặc dầu đang đi vào chiều hướng ổn định, song sự tăng nhảy vọt từ hai thế kỷ qua, đã tạo ra những vấn đề khó giải quyết.

Phật giáo và sự phát triển bền vững của thế giới

Thứ 2, 05/08/2013 | 16:27
Lịch sử Phật giáo đã cho thấy, nếu người dân trên đất nước nào có niềm tin và sống theo lời Phật dạy, thì người dân trên đất nước đó có đời sống tinh thần phong phú, có niềm tin sâu sắc vào quy luật nhân quả, luân hồi và nghiệp báo v.v… nên cố gắng làm lành lánh dữ, tích đức tùng thiện, chung sống với nhau hòa bình và an ổn, luôn nhiệt tình giúp đỡ nhau vượt qua những khó khăn bế tắc trong cuộc sống.