30 Tết đi khảo giá chỗ ngồi xem bắn pháo hoa ở Hồ Gươm: 250 ngàn đồng/chỗ

30 Tết đi khảo giá chỗ ngồi xem bắn pháo hoa ở Hồ Gươm: 250 ngàn đồng/chỗ

Nguyễn Văn Báo
Thứ 5, 15/02/2018 | 10:57
0
Chỉ từ 250 ngàn đồng khách hàng có thể sở hữu ngay chỗ ngồi ngắm pháo hoa đêm giao thừa Tết Mậu Tuất 2018, có view cực đẹp tại nhà hàng thuộc tòa nhà “Hàm cá mập” bên bờ Hồ Gươm.
Xã hội - 30 Tết đi khảo giá chỗ ngồi xem bắn pháo hoa ở Hồ Gươm: 250 ngàn đồng/chỗ

Tòa nhà Hàm Cá Mập là nơi có vị trí đẹp để xem pháo hoa đêm giao thừa - (Ảnh: Nhất Nam).

Bờ Hồ là một trong số 9 địa điểm bắn pháo hoa tầm cao tại Hà Nội vào đêm nay (đêm giao thừa 30 Tết Mậu Tuất 2018).

Từ nhiều năm nay khu vực này luôn là điểm ngắm pháo hoa yêu thích của người dân Thủ đô mỗi dịp giao thừa. Tận dụng điều này, nhiều nhà hàng, quán cà phê có địa điểm đẹp quanh Hồ Gươm đã mở bán vé phục vụ nhu cầu xem pháo hoa của người dân.

Sáng 15/2 (tức sáng 30 Tết), PV báo Người Đưa Tin đã thực hiện khảo sát giá cả tại một số nhà hàng, quán cà phê có tầm nhìn đẹp để ngắm pháo hoa.

Theo đó, trong sáng nay vé xem pháo hoa tại nhiều nhà hàng được bán với giá khá mềm so với mọi năm. Trung bình chỉ giao động ở mức khoảng 500 ngàn đồng, thậm chí nhiều chỗ chỉ bán với giá 250 ngàn đồng và còn rất nhiều vé.

Xã hội - 30 Tết đi khảo giá chỗ ngồi xem bắn pháo hoa ở Hồ Gươm: 250 ngàn đồng/chỗ (Hình 2).

Chỗ ngồi ngắm pháo hoa cực lãng mạn chỉ với giá 500 ngàn đồng/vé.

Tại quán cà phê tầng 2 khu nhà Hàm Cá Mập, nơi có địa điểm đẹp nhất, thuận lợi nhất để ngắm pháo hoa, một nhân viên cho biết, mức giá vé cho mỗi người chỉ là 250 ngàn đồng. Trong khi đó tại tầng 3, trao đổi với PV, một nữ nhân viên cho hay: Giá vé xem pháo hoa là 500 ngàn đồng, miễn cho trẻ em có chiều cao dưới 1,2m.

Cũng theo nhân viên này, đến nay quán bán được khá nhiều vé người mua đa số là những bạn trẻ... "Hiện nhà hàng còn  vé để bán", nữ nhân viên cho hay.

Một số nhà hàng khác trong khu vực giá cũng chỉ dao động trong khoảng 300 ngàn đồng đến 500 ngàn đồng/vé, cá biệt có chỗ đòi 900 ngàn đồng/vé.

Bên cạnh đó, nhiều quán cà phê quanh phố đi bộ cũng mở cửa đón khách xem pháo hoa không bán vé, chỉ thu tiền đồ uống. Tuy nhiên, các nhà hàng này thông báo khách hàng nên đến sớm để giữ chỗ ngồi.

Xã hội - 30 Tết đi khảo giá chỗ ngồi xem bắn pháo hoa ở Hồ Gươm: 250 ngàn đồng/chỗ (Hình 3).

Khu vực tầng 3 nhà Hàm Cá Mập có tầm nhìn rất thuận lợi để xem pháo hoa.

Tết này, Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa tại 30 điểm với thời gian bắn 15 phút, từ 00h00 đến 00h15, ngày 16/2 (tức đêm giao thừa Tết Nguyên đán Mậu Tuất). Pháo hoa tầm cao sẽ được bán tại 9 điểm, bao gồm: Hồ Gươm, hồ Ngọc Khánh, bán đảo hồ Hoàng Cầu, công viên Thống Nhất, vườn hoa Lạc Long Quân, hồ Văn Quán, công viên Thành Tích, hồ Harmony và thành cổ Sơn Tây.

Địa điểm bắn pháo hoa tại Đà Nẵng Tết Mậu Tuất 2018

Thứ 2, 05/02/2018 | 10:24
Dịp Tết Mậu Tuất 2018, Đà Nẵng sẽ bắn pháo hoa tại 3 điểm trong đêm giao thừa với kinh phí từ nguồn xã hội hóa.
Cùng tác giả

Hà Nội: Chủ tịch xã liên tiếng sau khi bị "tố" dọa giết người chống tiêu cực

Thứ 5, 26/04/2018 | 19:23
Ông Nguyễn Trung Chi - Chủ tịch UBND xã Canh Nậu (Thạch Thất, Hà Nội) bị một người dân tố cáo dọa giết người đấu tranh chống tiêu cực. Tuy nhiên, ông Chi lại khẳng định thông tin tố cáo sai sự thật làm ảnh hưởng uy tín của ông.

Hà Nội: Xe bồn va chạm xe máy, 2 người tử vong

Thứ 4, 25/04/2018 | 13:26
Vụ tai nạn giữa một xe bồn và xe máy vừa ra vào khoảng 11h30 trưa 25/4, trên đường Quốc Lộ 1A hướng Hà Nội đi Phủ Lý, đoạn thuộc xã Minh Cường (Thường Tín – Hà Nội) làm 2 người tử vong tại chỗ.

Dân Hà Nội ùn ùn xếp hàng chụp ảnh chân dung thuê bao di động

Chủ nhật, 22/04/2018 | 17:52
Tận dụng ngày nghỉ cuối tuần, nhiều người dân Thủ đô đã kéo đến điểm giao dịch của các nhà mạng để hoàn thiện thông tin cá nhân, bổ sung ảnh chân dung.

Bộ trưởng bộ Tài chính nói về dự luật Thuế tài sản: "Vạn sự khởi đầu nan"

Thứ 6, 20/04/2018 | 16:54
Trả lời về dự thảo luật Thuế Tài sản, Bộ trưởng bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết: “Vạn sự khởi đầu nan. Mọi thứ mới trong quá trình nghiên cứu, thậm chí có thể còn phải sửa cả tên luật".

Diệt tảo lam ở Hồ Gươm bằng phương pháp thủ công

Thứ 6, 20/04/2018 | 09:03
Các công nhân đang tiến hành vớt thủ công vi khuẩn lam (tảo lam) phát triển bùng nổ ở Hồ Gươm làm cho mặt nước hồ ở nhiều vị trí ven bờ chuyển màu xanh khác lạ.