Chợ se duyên độc nhất vô nhị ở đất Thành Nam

Chợ se duyên độc nhất vô nhị ở đất Thành Nam

Chủ nhật, 18/02/2018 | 20:26
0
Ngày 18/2, (mùng 3 Tết Mậu Tuất 2018), hàng nghìn bạn trẻ kéo nhau về chợ se duyên ở thôn Đông Thượng, xã Trung Đông, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định để cầu may mắn, tình duyên...

Theo cách gọi của người dân địa phương truyền lại thì đây là phiên chợ tình độc đáo. Không biết phiên chợ này có từ bao giờ, nhưng cứ đến ngày mùng 3 Tết, những cặp đôi trai gái, các bạn trẻ độc thân thuộc nhiều lứa tuổi từ khắp mọi nơi lại nô nức kéo về đây để cầu mong sang năm mới sẽ tìm được hạnh phúc, tìm được một nửa tình yêu còn lại của đời mình.

Xã hội - Chợ se duyên độc nhất vô nhị ở đất Thành Nam

Phiên chợ se duyên chỉ có ở Nam Định được mở vào ngày mùng 3 Tết.

Không chỉ những bạn trẻ mà còn nhiều đôi vợ chồng mới cưới, đã chung sống với nhau hàng chục năm cũng tìm đến chợ se duyên để cầu mong tình cảm vợ chồng thêm mặn nồng.

Xã hội - Chợ se duyên độc nhất vô nhị ở đất Thành Nam (Hình 2).

Một phần sân khu vực diễn ra chợ se duyên.

Theo các cụ già ở làng kể lại, từ xa xưa, nơi đây đã có nét đẹp truyền thống dành cho các bạn trẻ cầu tình duyên, mong muốn tìm người bạn đời để xây dựng hạnh phúc trăm năm. Từ đó đến nay, cứ đến ngày mùng 3 Tết, tại sân đình của thôn Đông Thượng lại nhộn nhịp trai gái đến cầu duyên.

Xã hội - Chợ se duyên độc nhất vô nhị ở đất Thành Nam (Hình 3).

Nhiều bạn trẻ tranh thủ xin chữ đầu năm để mong sớm có bạn đời.

Chợ se duyên diễn ra từ 6h đến 12h trưa ngày mùng 3 Tết. Người dân địa phương coi phiên chợ này là nét đẹp truyền thống tốt đẹp của địa phương, không thể thay đổi và được lưu truyền từ đời này qua đời khác.

Bất chấp thời tiết nắng mưa, các bạn trẻ, trai, gái vẫn tìm đến đây từ rất sớm và coi đây như ngày hội đầu năm mới để cầu mong sẽ tìm được hạnh phúc trăm năm của đời mình.

Minh Hiếu

"Nàng dâu mới" Lâm Khánh Chi tiết lộ cảm xúc đón Tết Mậu Tuất

Chủ nhật, 18/02/2018 | 13:07
“Thật sự, chưa năm nào Chi háo hức đón Tết như năm nay. Có thể nói, đây là mùa xuân đặc biệt nhất trong đời Chi”, Lâm Khánh Chi chia sẻ.

3 ngày Tết Mậu Tuất, 16.600 trường hợp khám và cấp cứu vì TNGT

Chủ nhật, 18/02/2018 | 11:43
Thống kê từ bộ Y tế cho thấy, trong 3 ngày Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, có 16.600 trường hợp đến khám và cấp cứu tại các cơ sở y tế vì tai nạn giao thông (TNGT).

Mùng 1 Tết Mậu Tuất, số người tử vong vì TNGT tăng đột biến

Thứ 6, 16/02/2018 | 21:56
Sau 3 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất, toàn quốc xảy ra 101 vụ tai nạn giao thông, làm chết 87 người, 84 người bị thương. Đáng nói, số người tử vong tăng cao đột biến trong ngày mùng 1 Tết.
Cùng tác giả

Sẽ xử lý nghiêm gia đình dừng ô tô ăn Tết trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Thứ 5, 07/02/2019 | 09:40
Đại diện đội CSGT số 1 (cục CSGT – bộ Công an) cho biết đã vào cuộc xác minh địa điểm xảy ra sự việc cũng như truy tìm danh tính của người đàn ông livestream cảnh ăn nhậu của gia đình trên cao tốc.

Kết luận sai phạm nghiêm trọng của VEC chỉ định thầu trạm dừng nghỉ cao tốc liên quan "Út trọc"

Thứ 5, 31/01/2019 | 09:56
Sau khi báo Người Đưa Tin phản ánh loạt bài "Trợ lực nào giúp sân sau của "Út trọc" thâu tóm trạm dừng nghỉ trên cao tốc?", bộ GTVT vừa có kết luận thanh tra về việc chỉ định thầu các trạm dừng nghỉ trên cao tốc do VEC quản lý.

Danh tính hàng loạt lãnh đạo công ty Yên Khánh bị bắt vì sử dụng phần mềm thu phí trốn thuế cao tốc TP.HCM - Trung Lương

Thứ 3, 01/01/2019 | 12:45
Quá trình khám xét khẩn cấp, cơ quan điều tra đã thu giữ một số tài liệu, chứng cứ điện tử xác định các đối tượng nêu trên có hành vi mua bán, sử dụng phần mềm trái pháp luật để trốn thuế, gây thất thu cho ngân sách của Nhà nước.

Đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Nội lọt Top dự án chậm tiến độ, "đội" vốn khủng

Thứ 5, 06/12/2018 | 14:22
Bộ GTVT nêu đích danh dự án đường sắt đô thị “đội” vốn khủng gồm, dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông tăng từ 8.769 tỷ đồng lên 18.000 tỷ đồng...

Bà chủ 8X Vũ Thị Hoan thâu tóm quyền thu phí cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình như thế nào?

Thứ 4, 28/11/2018 | 09:46
Bà Vũ Thị Hoan với vai trò là Giám đốc công ty Yên Khánh “thâu tóm” quyền thu phí cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình theo hình thức “xin – cho” được phép thu phí 1 năm nhưng đã thu phí tới 5 năm.