Chợ hoa ngày Tết: Đắt tí cũng vui!

Chợ hoa ngày Tết: Đắt tí cũng vui!

Nguyễn Duy Cường
Thứ 3, 13/02/2018 | 12:39
0
Ở các chợ hoa tại TP.Đà Nẵng, người bán và người mua có vẻ thong dong, nhẹ nhàng trước những ngày cận Tết. Nhiều người chấp nhận mua đắt vì muốn có được chậu hoa như ý muốn.

Người mua kẻ bán thong dong tại chợ hoa

Chỉ còn vài ngày nữa, Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 sẽ chính thức thức bắt đầu. Ở TP.Đà Nẵng, không khí đã tất bật và nhộn nhịp, đặc biệt là các khu vực bán hoa. Tượng đài 2/9 vẫn là nơi tập trung nhiều hoa nhất ở thành phố này. Rất nhiều loại hoa như mai, đào, cúc, lan… được bày bán. Người bán, người mua đều cười nói vui vẻ, không khí rất náo nhiệt.

Ở các quầy hoa, người bán tươi cười: “Anh, chị vào xem hoa đi ạ!”. Thi thoảng, vài vị khách đáp trả nhẹ nhàng: “Tôi chỉ đi xem thôi”. Trước lời từ chối đó, chủ hàng vẫn đon đả: “Xem cũng được, không sao. Anh, chị cứ vào bên trong”. Người bán lẫn người mua có vẻ đều dễ chịu, thong dong hơn ngày thường.

Xã hội - Chợ hoa ngày Tết: Đắt tí cũng vui!

Một chậu mai vừa được bán.

Anh Nguyễn Đức Lào, trú tại quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng đứng bên chậu mai Bình Định khoe: “Tôi mua 7 triệu đấy. Nhiều người bảo hơi đắt. Nhưng Tết mà, cứ chọn cây hoa mình thích là được rồi. Đắt tí cũng không sao! Cây này gốc to, thế đẹp, nhiều nụ. Tôi rất hài lòng".

Trong khi đó, người bán là chị Nguyễn Thị Vui chia sẻ: “Không đắt đâu anh ạ! Cây mai này, vợ chồng tôi chăm sóc mấy năm ròng mới được đẹp như thế. Nếu đến đêm 30 Tết, không bán hết được, tôi cũng chở về chứ không bán tháo đâu”.

Chị Vui kể, gia đình có quê ở Bình Định, nhiều đời trồng hoa. Trước đây, mỗi dịp cuối năm, gia đình chị thường chở hoa lên các tỉnh Tây Nguyên để bán. Ba năm trở lại, gia đình chị đổi hướng chở hoa ra TP.Đà Nẵng bán. Theo chị Vui, sức mua ở Đà Nẵng nhỉnh hơn và người dân ở đây cũng chịu "chơi" hơn so với các tỉnh Tây Nguyên.

Theo ghi nhận, đến sáng 13/2, tức 28 Tết, sức mua hoa Tết chưa cao. Nhiều người bán cho biết, kinh nghiệm những năm trước cho thấy, tâm lý của người dân chờ đến ngày 29, 30 Tết mới mua. Vì lúc này, nhà đã dọn dẹp xong, chỉ chờ trang trí, làm đẹp và họ nghĩ rằng, giá cận Tết sẽ mềm hơn.

Xã hội - Chợ hoa ngày Tết: Đắt tí cũng vui! (Hình 2).

Chăm chút hoa từng chút một tại chợ.

Chị Phạm Thị Bảy, chủ lô bán hoa cúc, vạn thọ tại khu vực Tượng đài 2/9 cho biết, năm nay, Đà Nẵng mưa thuận gió hòa nên hoa nở đúng dịp Tết. Tuy nhiên, năm nay, chính quyền Đà Nẵng có chủ trương lập ra nhiều điểm bán hoa Tết chứ không tập trung chỉ riêng khu vực 2/9 như những năm trước. Do đó, số lượng người đến mua hoa tại đây cũng ít hơn và người bán vẫn đang trông chờ vào vận may.

Hơn 200.000 tỷ đồng hàng hóa đã sẵn sàng phục vụ Tết nguyên đán 2018

Thứ 2, 12/02/2018 | 11:07
Theo báo cáo đánh giá sơ bộ của bộ Công Thương, lượng hàng hóa chuẩn bị cho dịp Tết nguyên đán 2018 ước đạt hơn 230.000 tỷ đồng, tăng khoảng 10-15% so với Tết năm trước.

Trải lòng của tiếp viên hàng không những ngày giáp Tết

Thứ 2, 12/02/2018 | 09:28
Trong khi mọi người nườm nượp về quê đón Tết cùng gia đình, thì những tiếp viên hàng không vẫn luôn trong tư thế sẵn sàng bay bất cứ lúc nào.

Clip: Cách làm khô gà lá chanh thỏa sức nhâm nhi ngày Tết

Thứ 2, 12/02/2018 | 11:00
Với hương vị thơm ngon, bảo quản lâu và chế biến không quá cầu kỳ, khô gà lá chanh là món rất phù hợp cho dịp Tết Nguyên đán.
Cùng tác giả

Ban quản lý dự án Giao thông Quảng Ngãi có giám đốc mới

Thứ 6, 29/03/2024 | 15:48
Sáng 29/3, UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức lễ công bố quyết định điều động và bổ nhiệm Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh.

8 huyền thoại bóng đá Brazil sắp đổ bộ đến Đà Nẵng

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:51
Chiều ngày 28/3, UBND thành phố Đà Nẵng đã tổ chức thông tin Lễ hội Bóng đá Brazil - Việt Nam năm 2024.

Đà Nẵng tổ chức chương trình nghệ thuật Tháng 3 hoan ca

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:15
Theo Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng, tối 29/3, tại Công viên Apec (quận Hải Châu) sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật miễn phí.

Nhịp độ tăng trưởng 3 tháng đầu năm của Đà Nẵng có xu hướng chậm lại

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:11
Trong khi nhiều ngành có dấu hiệu chững lại thì lĩnh vực du lịch tăng trưởng tích cực, trở thành trụ đỡ chính giúp kinh tế Đà Nẵng đứng vững trong quý I.

Quảng Nam cho phép một doanh nghiệp thăm dò vàng ở Phước Sơn

Thứ 4, 27/03/2024 | 06:00
Doanh nghiệp phải bảo vệ tài nguyên khoáng sản, nghiêm cấm hoạt động khai thác khoáng sản trong quá trình thăm dò.