Chính thức thâu tóm Sabeco, tỷ phú Thái được

Chính thức thâu tóm Sabeco, tỷ phú Thái được "lại quả" 1.200 tỷ đồng

Nguyễn Thị Hà
Thứ 6, 29/12/2017 | 17:17
0
Sau khi bộ Công Thương chính thức chuyển quyền sở hữu 343 triệu cổ phiếu cho công ty của tỷ phú Thái, Sabeco ngay lập tức quyết định tạm ứng cổ tức khủng năm 2017 bằng tiền mặt

Ngày 29/12, trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) vừa ra thông báo đã thực hiện chuyển quyền sở hữu 343.642.587 cổ phiếu SAB, tương đương 53,6% vốn cổ phần của Sabeco của Bộ Công thương cho công ty TNHH Vietnam Beverage.

Giao dịch được thực hiện sau khi bộ Công thương nhận được đầy đủ số tiền 110.000 tỷ đồng (4,84 tỷ USD) từ Vietnam Beverage - công ty do Tập đoàn bia Thái Lan ThaiBev của tỷ phú Thái Lan Charoen Sirivadhanabhakdi nắm giữ 49% vốn. Sao giao dịch này, Vietnam Beverage chính thức trở thành cổ đông nắm giữ 53,6% cổ phần và trở thành công ty mẹ nắm quyền kiểm soát của Sabeco.

Đầu tư - Chính thức thâu tóm Sabeco, tỷ phú Thái được 'lại quả' 1.200 tỷ đồng

Sau khi chuyển gần 5 tỷ USD để mua cổ phiếu Sabeco, tỷ phú Thái sẽ được "lại quả" 1.200 tỷ đồng.

Đáng chú ý, thông báo của VSD không bao gồm khoản chuyển nhượng 20.000 cổ phiếu cho ông Ngô Vinh Hiển – cá nhân duy nhất tham gia phiên đấu giá cạnh tranh cổ phần Sabeco diễn ra ngày 18/12 vừa qua.

Theo quy định, nhà đầu tư này đã phải đặt cọc 641 triệu đồng (10% trên tổng mức giá cổ phần trúng giá 6,41 tỷ đồng) và thanh toán số tiền còn lại chậm nhất đến ngày 28/12/2017. Nói cách khác, nhiều khả năng nhà đầu tư “lạc quan nhất năm 2017” đã chấp nhận bỏ cọc số tiền trên.

Về ThaiBev, đại gia bia thái cho biết, để tài trợ cho thương vụ này, ThaiBev và công ty con do tập đoàn này sở hữu 100% vốn là BeerCo Limited đã tiến hành đã thực hiện 6 khoản vay khác nhau với tổng số tiền tương đương 5 tỷ USD.

Trong đó ThaiBev vay 100 tỷ Baht, tương đương 3,05 tỷ USD từ các ngân hàng của Thái Lan còn BeerCo vay 1,95 tỷ USD thông qua 2 ngân hàng đầu mối là Mizuho Bank chi nhánh Singapore và Standard Chartered chi nhánh Singapore. Các khoản vay này có thời hạn 2 năm.

Cũng trong ngày 29/12, Hội đồng quản trị Tổng công ty Bia – rượu – nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) đã công bố nghị quyết tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt với tỷ lệ 35% (tương ứng 3.500 đồng/cổ phiếu).

Nói cách khác, bằng việc chuyển gần 5 tỷ USD kịp thời cho bộ Công Thương để chính thức sở hữu 343 triệu cổ phiếu Sabeco, công ty của tỷ phú Thái ngay lập tức “ăn quả đậm” 1.200 tỷ đồng bằng tiền tươi thóc thật. Đây cũng chính là số tiền mà bộ Công Thương hụt thu sau khi thoái vốn khỏi Sabeco.

Số tiền trên dự kiến sẽ được Sabeco chi trả vào ngày 23/1/2018.

Nghi vấn nhà đầu tư núp bóng trong thương vụ Sabeco, bộ Tài chính nói gì?

Thứ 2, 25/12/2017 | 16:40
Theo bộ Tài chính, thoái vốn ở Sabeco là thương vụ thành công và hợp lệ. Tuy nhiên, sẽ có nhiều vấn đề về kinh nghiệm được rút ra và đề xuất sửa đổi Luật thời gian tới.

Lý giải những đồn đoán trong thương vụ bán Sabeco giá hời

Thứ 6, 22/12/2017 | 06:30
Mặc dù bán được với mức giá khá hời (110.000 tỷ đồng, tương đương 4,8 tỷ USD) nhưng thương vụ thoái vốn tại Sabeco vẫn để lại nhiều đồn đoán về kịch bản thâu tóm của tỷ phú người Thái, đặc biệt là nghi vấn về “người đóng thế” trong phiên đấu giá.
Cùng tác giả

Nhìn lại đà tăng 14 lần của cổ phiếu VND

Thứ 4, 26/10/2022 | 09:20
VND là mã đại chúng có mức tăng mạnh nhất trong 2 năm vừa qua, xen giữa là các đợt tăng vốn liên tục, với biên độ cũng nằm trong Top đầu.

Động thái tái cơ cấu của Him Lam ở Postef

Thứ 3, 26/04/2022 | 08:25
Theo đuổi suốt 11 năm và bỏ ra gần 1.000 tỷ đồng, Him Lam Group có nhiều động lực để phát triển tổ hợp 61 Trần Phú, đồng thời duy trì, tăng tỉ lệ sở hữu tại Postef.

"Thế kẹt" của Thành Công Group ở Eximbank

Thứ 6, 18/02/2022 | 11:11
Động thái chấp thuận bà Lương Thị Cẩm Tú làm Chủ tịch Eximbank của nhóm Thành Công - Âu Lạc ít nhiều mang tới những kỳ vọng về tầm nhìn chung giữa các nhóm cổ đông.

Làm dâu ngày Tết

Thứ 4, 02/02/2022 | 13:25
Tôi từng líu ríu tay chân, sợ bình hoa đặt sai chỗ, sợ món ăn không hợp khẩu vị nhà chồng... Rồi tôi nhận ra, mâm cỗ nào cũng sẽ ngon, nếu Tết có hương vị đoàn viên.

Doanh nghiệp và trách nhiệm xã hội: Ranh giới giữa tốt và vĩ đại

Thứ 2, 04/10/2021 | 10:19
Nếu chọn thu lợi 1.000 tỷ đồng từ 25 triệu kit test nhanh Covid-19 hay đánh đổi chữ Tín của một tập đoàn sở hữu khối tài sản 420.000 tỷ đồng, bạn sẽ chọn cách nào?
Cùng chuyên mục

Giá cà phê "quay đầu" giảm nhẹ sau phiên tăng kỷ lục

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:50
Sáng nay, giá cà phê Tây nguyên cũng hạ nhiệt theo thị trường thế giới, lùi về mốc quanh 120.000 đồng/kg.

Giá xăng điều chỉnh sớm, có thể vượt 25.000 đồng/lít?

Thứ 3, 16/04/2024 | 16:43
Giá xăng trong nước tại kỳ điều hành ngày mai (17/4) được dự báo tăng.

Thị trường Canada nhiều triển vọng, doanh nghiệp cần lưu ý gì?

Thứ 3, 16/04/2024 | 10:57
Doanh nghiệp Việt Nam phải tuân thủ mọi yêu cầu nghiêm ngặt với các hàng hóa khi nhập khẩu vào Canada - thị trường được đánh giá có nhu cầu cao về cá tra.

Thị trường vàng biến động, chuyên gia khuyến cáo không nên đầu tư "tất tay"

Thứ 2, 15/04/2024 | 16:35
Tại thời điểm này, giá vàng tăng vọt vượt đỉnh, diễn biến khó lường, các chuyên gia khuyến cáo nhà đầu tư nên cân nhắc vì đầu tư vào thị trường vàng hiện rất rủi ro.

Giá dầu thô suy yếu nhẹ trước áp lực vĩ mô

Thứ 2, 15/04/2024 | 11:06
Số liệu từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy, thị trường hàng hóa nguyên liệu đóng cửa tuần qua (8/4-12/4) với diễn biến phân hoá.
     
Nổi bật trong ngày

Lạng Sơn: Xử phạt hộ kinh doanh, tịch thu hàng hóa phụ tùng ô tô nhập lậu

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:27
Ngày 19/4, Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn cho biết, Đội Quản lý thị trường số 6 vừa xử phạt, tịch thu hàng hóa là phụ tùng ô tô nhập lậu trên địa bàn.

Giá vàng 19/4: Vàng trong nước biến động trái chiều

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:57
Giá vàng thế giới đầu ngày tăng trở lại lên 2.377,7 USD/ounce trong khi 2 thương hiệu vàng trong nước biến động trái chiều.

Xuất khẩu cao su khởi sắc những tháng đầu năm

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:00
Lũy kế 3 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu cao su đạt 414,31 nghìn tấn, trị giá 607,35 triệu USD, tăng 8,5% về lượng và tăng 14,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023.

Giá cà phê "quay đầu" giảm nhẹ sau phiên tăng kỷ lục

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:50
Sáng nay, giá cà phê Tây nguyên cũng hạ nhiệt theo thị trường thế giới, lùi về mốc quanh 120.000 đồng/kg.