Chính phủ giao Đồng Nai quyết định dự án cải tạo ven sông

Chính phủ giao Đồng Nai quyết định dự án cải tạo ven sông

Thứ 6, 21/07/2017 | 15:38
0
Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản gửi các bộ ngành và UBND các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, TP.HCM… về dự án cải tạo cảnh quan và phát triển đô thị ven sông Đồng Nai (TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

 

Tin nhanh - Chính phủ giao Đồng Nai quyết định dự án cải tạo ven sông

 Dự án cải tạo cảnh quan ven sông "bỏ hoang" một thời gian dài.

Văn bản nêu rõ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức tư vấn, tiếp thu ý kiến của bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, bộ Giao thông Vận tải, bộ Xây dựng về dự án nêu trên.

Các bộ xem xét bổ sung tính toán để đi đến đánh giá cụ thể, định lượng các tác động của dự án đến sông Đồng Nai.

Từ cơ sở kết quả đánh giá tác động và các quy định pháp luật, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai quyết định xử lý các vấn đề liên quan đến dự án theo thẩm quyền. Việc này phải đảm bảo quy định và không gây ảnh hưởng tiêu cực đến sông Đồng Nai. Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai chịu trách nhiệm toàn diện về quyết định của mình.

Chính phủ giao bộ TN&MT, bộ NN&PTNT, bộ GTVT, bộ Xây dựng giám sát, hướng dẫn UBND tỉnh Đồng Nai thực hiện dự án, bảo đảm quy định về tài nguyên nước, bảo vệ môi trường…

Dự án cải tạo cảnh quan ven sông Đồng Nai được quy hoạch trên diện tích 8,4ha tại TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, trong đó diện tích lấn sông khoảng 7,7ha. Chiều rộng từ bờ ra đến khu vực sông bị san lấp là 30-100m. Dự án do công ty Cổ phần đầu tư, kiến trúc, xây dựng Toàn Thịnh Phát làm chủ đầu tư với tổng vốn khoảng 2.200 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, dự án được chia làm 3 giai đoạn và thực hiện từ năm 2013–2022. Trong giai đoạn này, chủ đầu tư sẽ xây dựng hạ tầng, tạo cảnh quan môi trường và xây dựng khu thương mại, cao ốc văn phòng, trung tâm mua sắm, khách sạn, khu dân cư…

Được biết, dự án khởi công từ đầu năm 2015 nhưng sau đó mắc phải nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận nên phải tạm ngưng một thời gian dài chờ ý kiến từ Chính phủ. 

Nguyễn Nhâm

Dự án lấn sông Đồng Nai: Lo thiếu nước, TPHCM lên tiếng

Thứ 7, 23/05/2015 | 17:02
UBND TPHCM vừa có văn bản đề nghị xem xét tác động môi trường của dự án lấn sông Đồng Nai đến vùng hạ lưu, đặc biệt là việc khai thác nước thô cung cấp cho hệ thống cấp nước TPHCM.

Dự án lấn sông Đồng Nai:Dân kêu “trời” vì đi trên rác, ngồi trên rác

Thứ 2, 07/09/2015 | 05:15
“Khoảng 50 hộ dân chịu cảnh ô nhiễm nặng do rác thải và bèo bị nước đánh dạt vào, nhìn nhếch nhác”, một người dân phản ánh.

Dự án lấp sông Đồng Nai sai phạm những khâu nào?

Thứ 6, 15/05/2015 | 14:15
Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi Bộ Tài nguyên - môi trường chỉ ra hàng loạt vấn đề trong quá trình thực hiện dự án lấn sông Đồng Nai chưa tuân thủ chặt chẽ các quy định hiện hành.
Cùng tác giả

Đồng Nai sẽ tiêm vaccine ngừa Covid-19 trong tháng 4

Thứ 3, 13/04/2021 | 14:32
Theo kế hoạch, bộ Y tế sẽ phân bổ cho Đồng Nai trên 16.000 liều vaccine ngừa Covid-19 và dự kiến đến cuối tháng 4 Đồng Nai sẽ tiêm vaccine này.

Cứu sống người đàn ông bị bò húc, đa chấn thương

Thứ 3, 02/03/2021 | 10:11
Anh T. bị bò ở rẫy húc khi đi làm thuê, dẫn đến bị đa chấn thương phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng mất máu nhiều, tụt huyết áp.

2 xe máy va chạm trên QL20, 2 người tử vong

Chủ nhật, 28/02/2021 | 12:50
Vụ tai nạn nghiêm trọng lúc nửa đêm khiến cho 2 người tử vong tại chỗ, hai xe máy bị biến dạng nặng.

Bắt thêm 2 tàu và khởi tố 3 bị can trong đường dây xăng giả

Thứ 6, 26/02/2021 | 10:42
Đến nay, công an tiếp tục phát hiện bắt giữ thêm 2 tàu có trọng lượng trên 3000 tấn và khởi tố 3 bị can trong đường dây xăng giả.

Khởi tố, bắt tạm giam nhiều ông trùm và đồng phạm trong đường dây xăng giả

Thứ 7, 20/02/2021 | 07:06
Cơ quan công an đã khởi tố bắt tạm giam 33 đối tượng và bắt giữ ông trùm hoá đơn trong đường dây sản xuất tiêu thụ xăng giả.
Cùng chuyên mục

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

Nhiều hoạt động tại “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc”

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:43
Lần đầu tiên TP Móng Cái (Quảng Ninh) tổ chức Chương trình “Biển đảo nơi Địa đầu Đông Bắc” năm 2024 với nhiều hoạt động.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.