Chiến sự Syria: Bắn hạ F-35 ở Syria, Nga “đập tan” niềm tự hào của Mỹ?

Chiến sự Syria: Bắn hạ F-35 ở Syria, Nga “đập tan” niềm tự hào của Mỹ?

Vũ Thu Hương
Thứ 6, 29/05/2020 | 10:42
0
Tin đồn về việc tên lửa Nga bắn hạ một chiếc F-35 do Mỹ sản xuất và được Israel vận hành trên bầu trời Syria chắc chắn sẽ khiến đám đông ủng hộ F-35 phản đối, bác bỏ.

Máy bay F-35 lâu nay là biểu tượng sức mạnh, là niềm tự hào của năng lực công nghệ Mỹ. Vì lẽ đó mà các tin đồn về việc F-35 bị hư hại hoặc bị bắn hạ trong chiến đấu sẽ thu hút sự chú ý đặc biệt.

Trong bối cảnh này, tin đồn về việc tên lửa Nga bắn hạ một chiếc F-35 chắc chắn sẽ khiến đám đông ủng hộ F-35 phản đối, bác bỏ.

Vậy thực sự có phải một tên lửa phòng không Nga đã bắn trúng một trong những máy bay chiến đấu tàng hình F-35 mới của Israel?

Quân sự - Chiến sự Syria: Bắn hạ F-35 ở Syria, Nga “đập tan” niềm tự hào của Mỹ?

Máy bay F-35 lâu nay là biểu tượng sức mạnh, là niềm tự hào của năng lực công nghệ Mỹ.

Theo National Interest, truyền thông thân Nga mới đây tuyên bố rằng một chiếc F-35I của Israel đã bị tên lửa đất đối không S-200 do Nga sản xuất bắn trúng và phá hủy trong cuộc không kích của Israel ở Syria hồi cuối năm 2017. Tuy nhiên, khi đó, Israel đưa tin một trong những chiếc F-35 của họ bị hỏng sau khi va chạm với chim.

Câu chuyện bắt đầu vào ngày 16/10, khi Israel tuyên bố máy bay nước này tấn công hệ thống tên lửa SAM của Syria ở gần Damascus khi hệ thống tên lửa tấn công các máy bay trinh sát của Israel bay qua Lebanon suốt 2 giờ trước đó. Vụ tấn công đã phá hủy tên lửa của Syria và không có máy bay nào của Israel bị bắn trúng, theo Israel.

Thật trùng hợp, vụ việc xảy ra cùng ngày Bộ trưởng Quốc phòng Nga, Sergei Shoigu, tới Israel để hội đàm với Thủ tướng Benjamin Netanyahu và Bộ trưởng Quốc phòng Avigdor Lieberman.

Tuy nhiên, Southfront.org lại đưa ra một câu chuyện khác. Theo đó, lực lượng Phòng vệ Syria đã sử dụng tên lửa S-200 tấn công máy bay chiến đấu của Israel.

Southfront cho biết, một máy bay chiến đấu tàng hình F-35 rất được ca ngợi đã bị trúng tên lửa. Tên lửa do Liên Xô sản xuất là hệ thống phòng không tầm xa tiên tiến nhất đang được quân đội Syria vận hành.

Tuy nhiên, bằng chứng Southfront đưa ra còn khá mơ hồ. Vài giờ sau khi quân đội Israel tuyên bố tấn công tên lửa Syria, truyền thông Israel đưa tin một chiếc F-35 của Israel đã bị hư hại do va chạm với chim hai tuần trước đó.

Máy bay được cho là hạ cánh an toàn, nhưng không quân Israel thừa nhận họ không chắc máy bay sẽ có thể hoạt động trở lại. Cho đến nay, Israel đã nhận được bảy chiếc F-35I trong tổng số 50 đơn đặt hàng.

“Vụ việc được cho là xảy ra hai tuần trước, nhưng chỉ được báo cáo công khai vào ngày 16 tháng 10”, South Southfront cho biết. Tuy nhiên, các nguồn tin của Israel không đưa ra hình ảnh về chiếc máy bay chiến đấu F-35 sau vụ va chạm với chim.

Southfront đã không giải thích tại sao không quân Israel không công bố bức ảnh của một chiếc máy bay tàng hình bị hư hại. Như trang thông tin quốc phòng Mỹ The Drive chỉ ra, F-35 hiện đang tham gia chiến dịch của Israel và có thể sẽ không thực hiện các nhiệm vụ bay qua Syria trừ trường hợp khẩn cấp.

Vậy thực sự một chiếc F-35 có bị trúng tên lửa của Nga hay không?

Giống như sự tồn tại của vật thể bay không xác định (UFO), thông tin F-35 bị bắn hạ vì trúng tên lửa Nga có thể đúng hoặc không. Chúng ta cần nhiều hơn những bằng chứng mới có thể khẳng định sự việc.

Bom nổ trên cao tốc M4: "Vết thương hở" vẫn đau, Nga-Thổ lao vào quyết tử ở Syria?

Thứ 5, 28/05/2020 | 10:25
Thỏa thuận ngừng bắn và tuần tra ở cao tốc M4 sẽ chỉ đặt một miếng băng tạm thời lên vết thương hở. Cuộc xung đột Nga-Thổ mới sẽ lại sớm nổi lên.

Chiến sự Syria: Cố tình tiến vào “khu vực cấm”, lực lượng Mỹ bị Nga “xử đẹp”?

Thứ 4, 27/05/2020 | 08:00
Quân đội Nga một lần nữa đã chặn thành công đoàn xe quân sự Mỹ ở Syria khi đoàn xe Mỹ cố gắng đi vào khu vực trung tâm của Syria.
Cùng tác giả

Việt Nam coi trọng thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống với Benin

Thứ 3, 16/04/2024 | 10:07
Điện đàm với người đồng cấp Benin, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh dư địa hợp tác giữa Việt Nam và Benin còn rất lớn, do đó hai bên cần đẩy mạnh hơn nữa hợp tác kinh tế song phương.

Việt Nam hoan nghênh Nghị quyết về việc ngừng bắn tại Dải Gaza

Thứ 5, 28/03/2024 | 11:06
Việt Nam hoan nghênh Nghị quyết 2728 về việc ngừng bắn tại Dải Gaza được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua ngày 25/3/2024 và kêu gọi các bên liên quan thực hiện ngay lập tức Nghị quyết nhằm hướng đến một lệnh ngừng bắn lâu dài và bền vững tại khu vực.

Việt Nam tham gia thủ tục ý kiến tư vấn của Tòa án công lý quốc tế ICJ về biến đổi khí hậu

Thứ 4, 27/03/2024 | 10:44
Thay mặt Chính phủ Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan đã nộp bản đệ trình tham gia Thủ tục Ý kiến tư vấn của Tòa án Công lý quốc tế (ICJ) về biến đổi khí hậu.

Việt Nam-Anh phối hợp thúc đẩy thực hiện các kế hoạch hợp tác trong khuôn khổ JETP

Thứ 3, 26/03/2024 | 16:30
Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Anh khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành, đối tác Việt Nam để thúc đẩy thực hiện các kế hoạch hợp tác trong khuôn khổ JETP, nhất là về điện gió ngoài khơi, lĩnh vực Anh có thế mạnh.

Đối thoại cấp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Hoa Kỳ lần thứ nhất

Thứ 3, 26/03/2024 | 14:51
Đối thoại cấp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Hoa Kỳ lần thứ nhất là cuộc đối thoại cấp Bộ trưởng đầu tiên giữa hai nước kể từ khi xác lập Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện.
Cùng chuyên mục

Hơn 4.600 thanh niên Hải Phòng và Quảng Ninh lên đường nhập ngũ

Chủ nhật, 25/02/2024 | 17:04
Các địa phương trên địa bàn Tp.Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 trong sáng 25/2.

Hải Phòng: Cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ vì yêu màu áo lính

Chủ nhật, 25/02/2024 | 11:41
Yêu màu áo lính và mong được cống hiến cho Tổ quốc, cặp song sinh ở huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng tình nguyện nhập ngũ dù một người được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Chuyên gia nêu hậu quả nếu Ukraine phản công thất bại trước Nga

Thứ 6, 09/06/2023 | 15:11
Ukraine đã dành 6 tháng để chuẩn bị cho thời điểm này. Nhưng phía Nga cũng có ngần ấy thời gian để củng cố các vị trí phòng thủ của mình và điều thêm lực lượng đến.

2 thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ bị phạt 125 triệu đồng

Thứ 3, 28/02/2023 | 20:28
Dù nằm trong danh sách và có lệnh gọi nhập ngũ nhưng Nghiêm Văn C. và Chu Mạnh H. không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của cơ quan chức năng.

Hà Nội: Bất ngờ siêu cơ Su-30MK2 bay lượn trên bầu trời

Thứ 6, 04/11/2022 | 20:08
Ngày 4/11, nhiều tiêm kích Su-30MK2 và trực thăng họ Mi thao diễn trên bầu trời Thủ đô.
     
Nổi bật trong ngày

Tổng thống Ukraine yêu cầu cuộc họp với NATO

Thứ 4, 17/04/2024 | 10:43
Thông tin trên được ông Zelensky đưa ra trong bài phát biểu video hàng đêm mà ông vẫn thực hiện kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Mặt trận Chasov Yar: “Thợ săn đêm” của Nga đột phá, Ukraine đang rút lui

Thứ 4, 17/04/2024 | 13:55
Quân đội Nga với sự hỗ trợ của xe bọc thép và không quân đã giành được chỗ đứng ở một số khu vực của thành phố.

Iron Dome thành chủ đề “nóng” ở châu Âu sau cuộc tấn công của Iran vào Israel

Thứ 4, 17/04/2024 | 06:00
Hệ thống phòng không Iron Drome trứ danh của Israel đã được đề cập đến trong các bình luận của cả giới lãnh đạo và các công ty quốc phòng ở châu Âu.

Ủy ban của LHQ bất đồng về yêu cầu trở thành thành viên chính thức của Palestine

Thứ 4, 17/04/2024 | 09:26
Theo một báo cáo mà Reuters nhận được, Ủy ban của Hội đồng Bảo an LHQ “đã không thể nhất trí đưa ra khuyến nghị” về việc Palestine đã đạt đủ điều kiện hay không.

Hi hữu: Người đàn ông giả chết để trốn trả tiền nuôi con

Thứ 4, 17/04/2024 | 14:24
Một người đàn ông ở Kentucky (Mỹ) phải đối mặt với mức án tù tối đa là 7 năm và số tiền phạt 500.000 USD về tội Gian lận máy tính, trộm danh tính.