Chi sai hàng trăm triệu, trường phải trả lại tiền cho 31 học sinh

Chi sai hàng trăm triệu, trường phải trả lại tiền cho 31 học sinh

Nguyễn Thiện Quyền
Thứ 6, 18/08/2017 | 19:15
0
Trong suốt 4 năm qua, trường tiểu học Yên Khương 2 chi trả sai tiền chính sách, làm thâm hụt hàng trăm triệu đồng của 31 học sinh. Mới đây, phía nhà trường đã buộc phải chi trả tiền hỗ trợ cho các em.

Trước đó, năm học 2012 - 2013, điểm trường Nưa thuộc tiểu học Yên Khương 2, xã Yên Khương, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hoá có hơn 80 học sinh; trong đó, 31 em nhà cách xa trường hơn 4km.

Theo Quyết định số 85/2010QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về ban hành một số chính sách hỗ trợ học sinh bán trú và trường phổ thông dân tộc bán trú, 31 học sinh nêu trên được hưởng 40% mức lương tối thiểu chung. Tuy nhiên, đến nay những học sinh này vẫn chưa được nhận tiền hỗ trợ.

Xã hội - Chi sai hàng trăm triệu, trường phải trả lại tiền cho 31 học sinh

Chi sai tiền chính sách, trường tiểu học Yên Khương 2 đã phải hoàn lại cho 31 học sinh miền núi.

Ông Lê Văn Ngọc, Hiệu trưởng trường tiểu học Yên Khương 2 thừa nhận, năm học 2012 - 2013, Trường có 231 em nằm trong diện hỗ trợ theo Quyết định 85. Nhà trường lập danh sách và đã được ngành chức năng huyện Lang Chánh thẩm định. Sau đó, số tiền chi trả được phê duyệt chuyển về cho nhà trường là hơn 606 triệu đồng.

Tuy nhên, khi nhà trường đã chi trả cho học sinh thì đến ngày 10/1/2014, UBND huyện Lang Chánh lại có quyết định thu hồi, giảm dự toán chi ngân sách năm 2013 đối với trường tiểu học Yên Khương 2. Số tiền thu hồi gần 247,5 triệu đồng. Lý do UBND huyện đưa ra là do trường chi sai đối tượng cho các em dưới 4km, vì tỉnh chưa có chủ chương.

Việc thiếu kinh phí chi trả cho 31 học sinh theo lý giải của thầy Ngọc là vì đầu năm 2014, UBND huyện thu hồi số tiền quá lớn, nhà trường không có trả lại nên đành phải lấy nguồn hỗ trợ của 31 học sinh để bù vào, dẫn đến thâm hụt tiền chế độ của các em.

“Về việc chậm chi trả tiền cho 31 học sinh, chúng tôi đưa ra phương án là xin ý kiến chính quyền địa phương thu hồi số tiền đã cấp cho các em không đúng đối tượng để chi trả cho 31 em đúng đối tượng. Tuy nhiên, đời sống của người dân ở đây còn vất vả nên việc thu hồi rất khó khăn”, ông Ngọc cho biết.

Mới đây, theo báo cáo của lãnh đạo trường tiểu học Yên Khương 2, để giải quyết quyền lợi cho học sinh, nhà trường đã tiến hành họp 31 phụ huynh với sự tham gia của Đảng ủy - HĐND - UBND xã. Sau đó, nhà trường đã chi trả đầy đủ số tiền hỗ trợ bị tồn đọng trước đó cho 31 học sinh trên.

Gia Lai: Chi sai, khai khống biển thủ ngân sách hơn 2,2 tỷ đồng

Thứ 5, 27/07/2017 | 07:10
Qua quá trình kiểm tra, Thanh tra tỉnh Gia Lai phát hiện nhiều phòng, ban của huyện Krông Pa chi sai, khai khống, biển thủ hơn 2,2 tỷ đồng.

Gia Lai: Công bố 4 đơn vị chi sai số tiền 15 tỷ đồng

Thứ 5, 07/05/2015 | 21:03
Sáng ngày 7/5, ông Ngô Ngọc Sinh - Chánh văn phòng UBND tỉnh Gia Lai công bố kết luận điều tra 4 đơn vị trong tỉnh với số tiền chi sai gần 15 tỷ đồng.

Kỷ luật cán bộ chi sai tiền quà Chủ tịch nước tặng dân

Chủ nhật, 05/01/2014 | 13:19
Chiều 4/1, ông Nguyễn Khắc Xuyên, bí thư xã Đại Hưng (huyện Đại Lộc, Quảng Nam), cho biết những người liên quan đến vụ việc sử dụng sai mục đích tiền quà của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao tặng cho dân đều sẽ bị xử lý.

Trường LĐXH chi sai hơn 700 triệu tiền học phí

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:58
– Trong kết luận của thanh tra Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về những sai phạm tại trường ĐH LĐXH ghi rõ, số tiền chi quản lý đào tạo chưa đúng quy định năm 2009 là 750.383.000 đồng.
Cùng tác giả

Hội Luật gia Hà Tĩnh tổng kết năm 2023 và triển khai công tác năm 2024

Thứ 7, 13/01/2024 | 10:54
Ngày 13/1, Hội Luật gia tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và bàn phương hướng triển khai công tác năm 2024.

Tạm giam đối tượng lừa đảo bán hàng qua mạng, chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng

Thứ 3, 19/12/2023 | 09:26
Sau khi lập các tài khoản facebook, zalo giả, Nguyễn Thế Anh đăng tải các bài viết để bán hàng. Nhận tiền xong, đối tượng chặn tài khoản, chiếm đoạt tiền của bị hại.

Xử phạt và ngăn chặn đại công trường khai thác đất trái phép ở Hà Tĩnh

Thứ 5, 29/06/2023 | 10:06
UBND huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đã xử lý, kiên quyết ngăn chặn tình trạng khai thác tại tiểu khu 132C, sau khi Người đưa tin đăng tải bài viết phản ánh.

Bắt nhóm đối tượng chuyên trộm xe máy ở Nghệ An và Hà Tĩnh

Thứ 4, 28/06/2023 | 14:56
Nhóm đối tượng từ Nghệ An sang Hà Tĩnh để trộm cắp xe máy. Khi bị phát hiện các đối tượng bỏ chạy nhưng đã bị lực lượng chức năng cùng người dân vây bắt sau đó.

Hà Tĩnh: Bắt giữ đối tượng tàng trữ mìn, súng và thuốc nổ số lượng lớn

Thứ 3, 27/06/2023 | 08:16
Trong lúc đang vận chuyển chất nổ và vũ khí trái phép với số lượng lớn, đối tượng Trần Văn Toàn đã bị lực lượng chức năng Hà Tĩnh bắt giữ để điều tra làm rõ.
Cùng chuyên mục

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Mức hỗ trợ lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở từ ngày 1/7

Thứ 6, 19/04/2024 | 20:31
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 40/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:26
Dự án Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được bổ sung vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.