Cháy rừng phòng hộ Sóc Sơn: 2.000 người trắng đêm dập lửa

Cháy rừng phòng hộ Sóc Sơn: 2.000 người trắng đêm dập lửa

Thứ 3, 06/06/2017 | 14:39
0
Ước tính khoảng 50ha rừng bị thiệt hại, khoảng 2.000 cán bộ chiến sỹ kết hợp với các lực lượng chuyên môn, nhân dân… đã được điều động để khống chế ngọn lửa.

Vào chiều ngày 5/6, tại khu vực rừng thông phòng hộ trên địa bàn xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn, TP.Hà Nội đã xảy ra vụ cháy rừng trên diện rộng khiến người dân khu vực phải sơ tán đi nơi khác.

Liên quan tới vấn đề này, trao đổi với PV, ông Chu Phú Mỹ - Giám đốc sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Hà Nội (NN&PTNT) thông tin: “Sau hơn 12 giờ các lực lượng phòng cháy, chữa cháy tích cực dập lửa, đám cháy tại khu vực rừng phòng hộ Sóc Sơn (xã Nam Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội) cơ bản đã được dập tắt.

Đây là vụ cháy rừng nghiêm trọng chưa từng xảy ra tại Hà Nội, ước tính khoảng 50ha rừng bị thiệt hại. Đã có khoảng 2.000 cán bộ chiến sỹ kết hợp với các lực lượng chuyên môn, nhân dân… được điều động để khống chế ngọn lửa”.

Xã hội - Cháy rừng phòng hộ Sóc Sơn: 2.000 người trắng đêm dập lửa

 Khoảng 50 ha rừng bị thiệt hại trong vụ cháy rừng. (Ảnh: CTV)

Nói về nguyên nhân xảy ra vụ cháy rừng, ông Mỹ cho rằng: “Có nhiều nguyên có thể dẫn đến cháy rừng, toàn bộ khu vực bị cháy được phủ xanh bởi keo, bạch đàn, thông... Rừng phòng hộ ở Sóc Sơn trồng trên địa hình núi cao, đồi dốc… cộng thêm thời tiết khắc nghiệt, gió cuổn nên công tác cứu hộ cực kỳ khó khăn, khiến đám cháy kéo dài và lan rộng”.

“Lửa nổi lên ở nhiều điểm, lan cục bộ sau đó chạy thành vệt, ôm lấy cả khoảng rừng hàng chục ha khiến ngọn lửa bùng lớn. Bên cạnh đó, với đặc điểm đồi núi dốc, không có đường lên, đây là điểm khó để sử dụng phương tiện xe cứu hỏa dùng vòi phun nước dập lửa”, ông Mỹ chia sẻ.

Trong khi đó, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, lãnh đạo sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) Hà Nội cho biết: “Khi nhận được tin vụ cháy rừng xảy ra trên địa bàn huyện Sóc Sơn diễn biến phức tạp, chúng tôi đã điều động toàn bộ lực lượng chữa cháy tinh nhuệ, có nghiệp vụ, kinh nghiệm lên tiếp cận vụ cháy để tiến hành dập lửa. Công tác chữa cháy cũng gặp một số khó khăn do thời tiết, cũng như địa hình vì không có đường lên rừng. Lửa cháy theo từng vệt xung quanh đồi núi nên lực lượng chữa cháy đã phải dùng vòi rồng phun vào bên trong”.

Thế Anh

Cùng tác giả

Sẽ xử lý nghiêm gia đình dừng ô tô ăn Tết trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Thứ 5, 07/02/2019 | 09:40
Đại diện đội CSGT số 1 (cục CSGT – bộ Công an) cho biết đã vào cuộc xác minh địa điểm xảy ra sự việc cũng như truy tìm danh tính của người đàn ông livestream cảnh ăn nhậu của gia đình trên cao tốc.

Kết luận sai phạm nghiêm trọng của VEC chỉ định thầu trạm dừng nghỉ cao tốc liên quan "Út trọc"

Thứ 5, 31/01/2019 | 09:56
Sau khi báo Người Đưa Tin phản ánh loạt bài "Trợ lực nào giúp sân sau của "Út trọc" thâu tóm trạm dừng nghỉ trên cao tốc?", bộ GTVT vừa có kết luận thanh tra về việc chỉ định thầu các trạm dừng nghỉ trên cao tốc do VEC quản lý.

Danh tính hàng loạt lãnh đạo công ty Yên Khánh bị bắt vì sử dụng phần mềm thu phí trốn thuế cao tốc TP.HCM - Trung Lương

Thứ 3, 01/01/2019 | 12:45
Quá trình khám xét khẩn cấp, cơ quan điều tra đã thu giữ một số tài liệu, chứng cứ điện tử xác định các đối tượng nêu trên có hành vi mua bán, sử dụng phần mềm trái pháp luật để trốn thuế, gây thất thu cho ngân sách của Nhà nước.

Đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Nội lọt Top dự án chậm tiến độ, "đội" vốn khủng

Thứ 5, 06/12/2018 | 14:22
Bộ GTVT nêu đích danh dự án đường sắt đô thị “đội” vốn khủng gồm, dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông tăng từ 8.769 tỷ đồng lên 18.000 tỷ đồng...

Bà chủ 8X Vũ Thị Hoan thâu tóm quyền thu phí cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình như thế nào?

Thứ 4, 28/11/2018 | 09:46
Bà Vũ Thị Hoan với vai trò là Giám đốc công ty Yên Khánh “thâu tóm” quyền thu phí cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình theo hình thức “xin – cho” được phép thu phí 1 năm nhưng đã thu phí tới 5 năm.