Chậm trễ phục hồi môi trường mỏ sắt Phong Hanh

Chậm trễ phục hồi môi trường mỏ sắt Phong Hanh

Chủ nhật, 05/05/2013 | 10:06
0
Mặc dù cam kết đến tháng 5/2013 sẽ hoàn thành phục hồi môi trường mỏ sắt Phong Hanh, nhưng đến giữa tháng 4/2013 Công ty TNHH luyện kim Sơn Giang (Công ty Sơn Giang) mới thực hiện 14,5% khối lượng bùn thải cần xử lý với 62.000 mét khối.

Công ty Sơn Giang được UBND tỉnh Phú Yên cấp phép khai thác mỏ sắt Phong Hanh (xã An Định, huyện Tuy An) từ tháng 4/2007 đến tháng 11/2011. Trong quá trình khai thác, Công ty Sơn Giang đã khai phá núi, đào một hồ chứa bùn rửa quặng và một hồ chứa bùn khác với tổng diện tích hơn 6,45 ha. Hai hồ chứa này nhiều lần bị rò rỉ gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến cuộc sống, sản xuất của hàng trăm hộ dân ở hai thôn Phong Thăng và Phong Hanh (xã An Định).

Việt Nam Xanh - Chậm trễ phục hồi môi trường mỏ sắt Phong Hanh
Mỏ sắt Phong Hanh sau khai thác

Mặc dù đến cuối năm 2011 đã hết thời hạn khai thác mỏ sắt Phong Hanh, nhưng Công ty Sơn Giang vẫn không chịu hoàn thổ mà vẫn tiếp tục hoạt động, gây bức xúc trong dân.

Ngày 14/8/2012, UBND tỉnh Phú Yên ra quyết định phê duyệt Đề án đóng cửa mỏ, phục hồi môi trường mỏ sắt Phong Hanh và thời gian hoàn thành đóng cửa mỏ là 10 tháng. Nội dung đề án nêu rõ Công ty Sơn Giang phải vận chuyển lượng bùn thải và đất đá làm bờ bao ở các hồ lắng với khối lượng 426.516 mét khối để lấp vào moong khai thác. Sau khi hoàn thành san lấp phải phủ lên bề mặt khoảng 1 mét lớp đất mặt để trồng cây phục hồi môi trường; trồng keo lá tràm trên diện tích 18 hecta trong khu vực mỏ sắt Phong Hanh với mật độ 2000 cây/ha…

Sau khi có quyết định của UBND tỉnh Phú Yên, Công ty Sơn Giang bắt đầu thực hiện phục hồi môi trường nhưng qua kiểm tra của Sở Tài nguyên – Môi trường Phú Yên đến ngày 14/11/2012 (sau 3 tháng sau khi có quyết định của UBND tỉnh), công ty chỉ thực hiện 5,4% khối lượng với 23.000 mét khối. Lý do được Công ty Sơn Giang đưa ra là thời điểm đó là mùa mưa, đường vận chuyển có độ dốc lớn và trơn ướt.

Tiếp đến, từ giữa tháng 11/2012 đến giữa tháng 4/2013, trong vòng 5 tháng và vào mùa nắng nhưng Công ty Sơn Giang cũng chỉ thực hiện thêm 39.000 mét khối.

Như vậy, cho đến nay đã 8 tháng Công ty Sơn Giang chỉ vận chuyển 62.000 mét khối bùn thải lấp vào các moong khai thác, đạt 14,5% khối lượng cần thực hiện. Do vận chuyển bùn thải không đạt tiến độ đề ra theo như đề án nên việc phục hồi môi trường không đạt và đến nay Công ty cũng chỉ mới trồng hơn 6 hecta keo lá tràm. Bên cạnh đó, Công ty Sơn Giang cũng chỉ ký quỹ phục hồi môi trường 2,2 tỉ đồng, trong khi thực tế giá trị khối lượng hoàn thổ lên đến 18 tỉ đồng.

Theo TTXVN

Vòng luẩn quẩn giữa nghèo đói và suy thoái tài nguyên môi trường

Thứ 3, 23/04/2013 | 13:03
Thực tế cho thấy, hai vấn đề tài nguyên môi trường bị hủy hoại và đói nghèo tác động qua lại lẫn nhau như một cái vòng luẩn quẩn.

Có thể sạt lở bãi thải mỏ sắt Thạch Khê

Thứ 4, 27/03/2013 | 19:07
Trên 11 triệu m3 đất cát bốc lên từ mỏ sắt Thạch Khê (Hà Tĩnh) đổ ra bãi thải thuộc địa bàn 3 xã Thạch Đỉnh, Thạch Bàn và Thạch Hải (huyện Thạch Hà) có nguy cơ sạt lở, đe dọa đến tính mạng hàng trăm hộ dân khi chưa thể chuyển lên khu tái định cư.

Vì sao thực phẩm Trung Quốc là ‘kẻ sát nhân’ toàn cầu?

Thứ 7, 04/05/2013 | 09:15
Những kẻ giả mạo ác ôn còn không thèm dùng loại melamine công nghiệp. Thay vào đấy, chúng dùng loại rẻ tiền hơn- và độc hại hơn-“melamine phế thải”.

Những tấm ảnh 'biết nói' về ô nhiễm môi trường

Thứ 5, 25/04/2013 | 09:31
Những hình ảnh về thực trạng môi trường đang bị ô nhiễm nặng nề như một lời cảnh báo con người cần hành động bảo vệ Trái đất.