CEO Google tử nạn do động đất tại Nepal giỏi cỡ nào?

CEO Google tử nạn do động đất tại Nepal giỏi cỡ nào?

Thứ 2, 27/04/2015 | 22:43
0
Ngày 25/4, xảy ra trận động đất kinh hoàng ở Nepal khiến hơn 1.000 người thiệt mạng. Giám đốc Google Dan Fredinburg cũng đã thiệt mạng khi đang leo núi Everest.

Thế giới - CEO Google tử nạn do động đất tại Nepal giỏi cỡ nào?

Dan Fredinburg là một nhân viên cấp cao của Google

Giám đốc điều hành Google Dan Fredinburg là một trong số hơn một chục người thiệt mạng trên núi Everest sau khi một trận động đất 7,8 độ richter ập tới tàn phá Nepal vào ngày hôm 25/4.

Fredinburg là người đứng đầu Google X, phòng ý tưởng tối mật của công ty và anh đã làm việc cho người khổng lồ Internet từ năm 2007.

Google X, hay còn được gọi là Google X Lab là một bộ phận bí mật của Google. Google X có hai văn phòng: một tại chính trụ sở Google ở Mountain View và văn phòng thứ hai thuộc khu vực vịnh San Francisco.

Google X đã tiến hành nghiên cứu và hiện thực hóa danh sách khoảng 100 ý tưởng táo bạo, ngoài những thứ nhiều người đã biết như kính tương tác, xe không người lái, nhận diện giọng nói... còn có dự án thang máy đưa con người di chuyển trong không gian qua ống nano siêu bền dài 35 km, dự án Web of Things (đồ vật kết nối, như bóng đèn tương tác chạy Android), mạng nơ-ron nhân tạo.

Ngoài ra, theo thông tin từ tài khoản LinkedIn của mình thì Dan đã tham gia rất nhiều dự án của Google từ xe tự lái đến "Loon", một dự án mong muốn cung cấp khinh khí cầu năng lượng cho phép truy cập internet từ những vùng sâu vùng xa. Ông còn là nhà đồng sáng lập Google Anventure, một dự án hướng đến "nâng cấp Google Street View lên tầm cao mới, hiển thị những địa danh độc đáo như Đỉnh Everest hay Rạn san hô Great Barrier nổi tiếng của Úc.

Vị Giám đốc tài hoa này của Google thường xuyên đăng tải hình ảnh và cập nhật về những cuộc phiêu lưu của mình tại Nepal lên mạng xã hội Instagram và Twitter, nơi anh tự nhận mình là “một nhà thám hiểm, nhà phát minh và một kỹ sư tràn đầy năng lượng”.

Bên cạnh công việc tại Google, Fredinburg hiện là đồng sáng lập của tổ chức phi lợi nhuận chống thay đổi khí hậu Save The Ice

Cùng chuyên mục

Lý giải vụ tên lửa Nga tấn công kho chứa khí đốt ngầm ở Ukraine

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:15
Cho đến nay, Nga vẫn kiềm chế các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng Ukraine hỗ trợ vận chuyển khí đốt tới các khách hàng châu Âu.

Khoảnh khắc tên lửa dẫn đường Nga tấn công, hệ thống P-18 của Ukraine nổ tung, bốc cháy dữ dội

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:55
Hai video vừa được công khai cho thấy, tên lửa Nga tấn công chính xác, hai hệ thống radar giám sát trên không và cảnh báo sớm P-18 của Ukraine nổ tung.

Sau trận chiến kéo dài, Nga vào Krasnoe, Ukraine nỗ lực phản công

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:55
Lá cờ của Lực lượng Dù Nga đã được treo ở thị trấn Krasnoe, phía tây nam Artyomovsk.

Vì sao Trung Quốc đóng cửa hơn 20.000 trường mẫu giáo?

Thứ 5, 28/03/2024 | 06:00
Theo số liệu từ Bộ Giáo dục Đào tạo Trung Quốc, năm 2023, Trung Quốc chỉ còn 274.400 trường mẫu giáo, ít hơn 20.400 trường so với năm 2021.

Vụ sập cầu ở Mỹ: Tìm thấy hộp đen của tàu chở hàng gây tai nạn

Thứ 4, 27/03/2024 | 22:35
Sáng sớm 26/3 (giờ địa phương), tàu Dali đang ra khỏi bến cảng Baltimore để hướng đến Sri Lanka thì đâm trúng trụ đỡ của cầu Francis Scott Key, làm sập cầu.
     
Nổi bật trong ngày

Khoảnh khắc tên lửa dẫn đường Nga tấn công, hệ thống P-18 của Ukraine nổ tung, bốc cháy dữ dội

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:55
Hai video vừa được công khai cho thấy, tên lửa Nga tấn công chính xác, hai hệ thống radar giám sát trên không và cảnh báo sớm P-18 của Ukraine nổ tung.

Sau trận chiến kéo dài, Nga vào Krasnoe, Ukraine nỗ lực phản công

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:55
Lá cờ của Lực lượng Dù Nga đã được treo ở thị trấn Krasnoe, phía tây nam Artyomovsk.

Vì sao Trung Quốc đóng cửa hơn 20.000 trường mẫu giáo?

Thứ 5, 28/03/2024 | 06:00
Theo số liệu từ Bộ Giáo dục Đào tạo Trung Quốc, năm 2023, Trung Quốc chỉ còn 274.400 trường mẫu giáo, ít hơn 20.400 trường so với năm 2021.

Lý giải vụ tên lửa Nga tấn công kho chứa khí đốt ngầm ở Ukraine

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:15
Cho đến nay, Nga vẫn kiềm chế các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng Ukraine hỗ trợ vận chuyển khí đốt tới các khách hàng châu Âu.