“Cậu bé Google” trở thành quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 17

“Cậu bé Google” trở thành quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 17

Chủ nhật, 27/08/2017 | 12:47
0
Không những kiến thức tốt, Phan Đăng Nhật Minh còn thể hiện bản lĩnh thi đấu vững vàng vì vậy đã xuất sắc giành ngôi vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm 2017.

Cuộc thi Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 17 là cuộc so tài giữa 4 thí sinh: Phan Đăng Nhật Minh (THPT Hải Lăng, Quảng Trị), Hà Việt Hoàng (THPT Sóc Sơn, Hà Nội), Phạm Thọ Quốc Long (THPT chuyên Trần Hưng Đạo, Bình Thuận), Phạm Huy Hoàng (THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội).

Trong suốt thời gian diễn ra cuộc thi, Nhật Minh luôn thể hiện mình là người tự tin, bình tĩnh và quyết đoán. Mặc dù ở phần khởi động, Minh đứng ở vị trí thứ 2 thua người đứng đầu 20 điểm.

Xã hội - “Cậu bé Google” trở thành quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 17

Hàng trăm người mặc áo mưa hồi hộp theo dõi Nhật Minh bứt phá.

Tuy nhiên, sau khi bước vào vòng thi Vượt chướng ngại vật, Phan Đăng Nhật Minh đã chứng minh được bản lĩnh cùng sự xuất sắc của mình. Chỉ sau 2 câu hỏi Nhật Minh đã tìm ra được đáp án, với câu trả lời chính xác "nhà leo núi" này đã giành được 60 điểm, đồng thời vươn lên dẫn đầu đoàn với 140 điểm.

Tiếp tục thể hiện bản lĩnh cùng sự tự tin với kiến thức của mình, Nhật Minh bước vào vòng thi tăng tốc. Tại vòng thi thứ 3, Minh đã xuất sắc mang về cho mình thêm 70 điểm, nâng tổng số điểm của mình lên 210.

Ở phần thi cuối cùng, Nhật Minh tiếp tục giành thêm 60 điểm, với tổng 270 điểm qua 4 vòng thi. Chưa dừng lại ở đó, Minh tiếp tục trả lời được các câu hỏi mà những thí sinh còn lại không trả lời được, nâng cao tổng số điểm của mình là 300, để về đích thành công.

Xã hội - “Cậu bé Google” trở thành quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 17 (Hình 2).

Tất cả mọi người đều đứng lên ăn mừng khi Nhật Minh giành vòng nguyệt quế.

Kết thúc cuộc thi, Nhật Minh đã xuất sắc giành được chức vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 17, cùng với giải thưởng 35.000 USD từ chương trình.

Có mặt tại điểm cầu truyền hình trường THPT Hải Lăng, ông Phan Lăng, ông nội của em Nhật Minh vui sướng chia sẻ, ông rất hạnh phúc và tự hào khi có người cháu xuất sắc như vậy, Nhật Minh là một người cháu rất hiếu thảo và rất thông minh.

Xã hội - “Cậu bé Google” trở thành quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 17 (Hình 3).

Ông Phan Lăng (ông nội của Phan Đăng Nhật Minh) vui mừng nhận học bổng từ lãnh đạo tỉnh Quảng Trị thay cho cháu mình.

Thầy Nguyễn Khoa Xưng, Hiệu trưởng trường THPT Hải Lăng cho biết: "Tôi rất vui và tự hào khi em Nhật Minh giành được chức vô địch, quả thật ngay bây giờ tôi rất hạnh phúc. Ngoài những phần thưởng về vật chất cho em Phan Đăng Nhật Minh, thì ở đây chúng tôi còn có cả trăm ngàn trái tim yêu thương giành cho Minh”.

Ngay sau khi Phan Đăng Nhật Minh giành được chức vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 17, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Trị đã có mặt tại trường THPT Hải Lăng để trao tặng một suất học bổng trị giá 10 triệu đồng cho đại diện người nhà của thí sinh này. Bên cạnh đó, còn có nhiều phần quà giá trị khác đến từ các đơn vị trên địa bàn trao tặng cho "cậu bé Google" Phan Đăng Nhật Minh.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, tại đầu cầu trường THPT Hải Lăng, hàng ngàn học sinh, thầy cô giáo cùng người dân đã đội mưa để cổ vũ cho chàng trai xuất sắc này.

Xã hội - “Cậu bé Google” trở thành quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 17 (Hình 4).

Thời tiết tại Quảng trị sáng 27/8 mưa rất to, nhưng không ngăn được tình yêu của thầy cô, bạn bè và người dân dành cho Nhật Minh. 

Công Định 

‘Cậu bé Google’ giành vé đầu tiên vào chung kết Olympia năm thứ 17

Chủ nhật, 20/11/2016 | 19:10
“Cậu bé Google” Phan Đăng Nhật Minh đã xuất sắc vượt qua các thí sinh còn lại giành tấm vé đầu tiên vào chung kết Olympia năm thứ 17.

Chân dung nam sinh Huế giành vô địch Đường lên đỉnh Olympia 2016

Chủ nhật, 21/08/2016 | 20:45
Vượt qua 3 “nhà leo núi” còn lại, Hồ Đắc Thanh Chương đến từ trường THPT Quốc học Huế đã xuất sắc ghi tên mình trên đỉnh cao nhất của cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 16 – 2016.

Quán quân 'Đường lên đỉnh Olympia' 2016: Quá đỗi tự hào!

Chủ nhật, 21/08/2016 | 14:58
Hồ Đắc Thanh Chương đã trở thành quán quân "Đường lên đỉnh Olympia 2016" với 340 điểm được coi là nhà vô địch có số điểm cao nhất 16 năm.
Cùng chuyên mục

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.

Thanh Hóa: Thu ngân sách 4 tháng bằng nửa năm dự toán

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:25
Chỉ sau 4 tháng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa đạt trên 18.200 tỷ đồng, tương đương 51% dự toán thu ngân sách của địa phương này trong năm 2024.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.