Trong một lần lên mạng xã hội , ông Lê Văn Thỏa, trú tại thị trấn Quỳ Hợp (Nghệ An) vô tình xem được clip một người thợ cơ khi ở nước ngoài đã chế tào thành công chiếc may bay mô hình.
Với suy nghĩ, người ta làm được vì sao mình không làm được, trong khi họ cũng là người như mình. Từ đó, ông Thỏa đã nung nấu quyết tâm sẽ nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thành công chiếc máy bay trực thăng mô hình cho riêng mình.
Chiếc máy bay trực thăng mô hình do ông Thỏa chế tạo.
Xuất phát từ lính sữa chữa vũ khí thời tham gia quân ngũ, cùng với hơn 25 năm kinh nghiệm làm thợ cơ khi tại gia đình, ông Thỏa bắt đầu lên mô hình và tự thiết kế chiếc trực thăng mi ni cho riêng mình.
Các thông số kỹ thuật được hiến thị trên đồng hồ.
Chiếc trực thăng có chiều dài khoảng 3,5 m, cao 2,7m, sải cánh dài 5m, phần đuôi có in hình lá cờ tổ quốc ...
Hệ thống ống xả của chiếc trực thăng do ông Thỏa chế tạo.
Theo thiết kế chiếc trực thăng sẽ có thể đạt tốc độ tối đa là 100km/h, bình nhiên liệu có thể hoạt động liên tục trong vòng 3h và mang theo 200kg vật dụng …
Cánh quạt, một bộ phận rất quan trọng để chiếc máy bay có thể cất cánh.
Bộ phận quan trọng nhất để chiếc trực thăng có thể cất cánh là tổ hợp chi tiết ruột xoắn của đầm dùi thông qua hệ thống bánh răng giảm tốc trên đỉnh cánh.
Hệ thống này sẽ giúp “phi công” có thể điều khiển chuyển động của trực thăng sang ngang, dọc cho cánh máy bay hoạt động và có thể bẻ lái.