Cảm động người phụ nữ “tặng” con cho cặp đôi đồng tính

Cảm động người phụ nữ “tặng” con cho cặp đôi đồng tính

Thứ 6, 26/01/2018 | 07:00
0
Becky Harris có thể được nhận tới 15.000 bảng Anh nhờ việc mang thai hộ cho cặp đôi đồng tính nam này, nhưng cô đã từ chối nhận chi phí và coi đứa bé là một món quà dành tặng cho họ.

Becky Harris, một phụ nữ 30 tuổi sống tại hạt Suffolk nước Anh, xứng đáng được coi là người mẹ nuôi rộng lượng nhất thế giới. Đây là lần thứ hai cô mang thai và sinh em bé cho cặp đôi đồng giới nam này. Họ là những doanh nhân ở phía Nam nước Anh và cặp đôi này không muốn tiết lộ danh tính.

Cô xúc động trước việc 2 người đàn ông sẽ trở thành cha mẹ của những đứa trẻ nên đã quyết định “tặng” đứa bé cho họ như một món quà và không đòi hỏi chi phí dịch vụ mang thai hộ.

Gia đình - Cảm động người phụ nữ “tặng” con cho cặp đôi đồng tính

Có thể được nhận 15.000 bảng Anh phí dịch vụ nhưng cô đã từ chối và coi đứa bé là món quà cho 2 người đàn ông ấy. 

Cô chia sẻ với trang The Sun: “Bé con thứ hai này tôi gọi vui là món quà do “mua một tặng một”, nhưng nghiêm túc mà nói thì tôi thực sự muốn tặng họ một món quà, vì sự phi thường của 2 vị phụ huynh đó”.

Đồng ý mang nặng đẻ đau thay người khác tới 6 lần, cô khiến rất nhiều người nể phục bởi sự rộng lượng của mình, đặc biệt ở việc dành tặng món quà vô cùng đặc biệt cho cặp đôi đồng tính. Khi chia sẻ về điều này, cô nói: “Tôi chưa bao giờ coi mang thai hộ là công việc kiếm tiền mưu sinh”.

Gia đình - Cảm động người phụ nữ “tặng” con cho cặp đôi đồng tính (Hình 2).

6 lần mang nặng đẻ đau thay người nhưng Becky Harris không coi đây là công cụ kiếm tiền mưu sinh.

Becky có một cậu con trai đầu lòng tên là Levi, hiện tại cậu bé đã 7 tuổi. Năm 2010, khi Levi mới được 7 tháng tuổi, Becky đã đồng ý sẽ mang thai hộ 1 cặp đôi không thể có con.

2 năm sau, cô tiếp tục nhận lời mang nặng đẻ đau lần đầu tiên cho 1 cặp đôi đồng tính.

Mấy năm sau nữa, những đứa bé mà Becky mang thai hộ lần lượt ra đời như những món quà mà cô dành tặng cho người muốn có con nhưng không thể tự mang thai được.

Về việc tặng con cho cặp đôi đồng giới, cô vui vẻ chia sẻ về giây phút thiêng liêng của 2 vị phụ huynh đặc biệt:

“Họ đã xúc động mạnh khi chào đón đứa bé thứ hai, con bé được trao đến tay của 1 trong 2 người và người còn lại đã cắt dây rốn cho bé con”.

“Họ liên tục cảm ơn và không ngừng nói em bé mới thật xinh xắn. Hai người bố áp đứa bé lên ngực để cảm nhận sự gắn kết của tình cha con”.

Hà Trang

Cặp đôi đồng tính có được nhờ mang thai hộ hay không?

Thứ 6, 21/10/2016 | 16:57
"Vợ chồng" đồng tính không được Nhà nước thừa nhận nên không thuộc trường hợp được phép nhờ người mang thai hộ. Nó chỉ đặt ra với cặp vợ chồng vô sinh hoặc phụ nữ độc thân theo quy định của pháp luật.

Tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại sẽ bị xử lý hình sự

Thứ 5, 23/06/2016 | 08:05
Hành vi tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại sẽ bị xử lý hình sự khi Bộ luật hình sự 2015 có hiệu lực vào 1/7/2016 tới đây.
Cùng chuyên mục

Bé sơ sinh sống sót kỳ diệu sau khi bị mẹ 23 tuổi chôn sống

Thứ 6, 05/04/2024 | 19:21
Người mẹ, 23 tuổi ở Uganda, đã chôn con trong vườn vào lúc nửa đêm và mãi đến 11 giờ sáng hôm sau, người ta mới tìm thấy đứa trẻ.

Thế nào là một ngôi trường tốt?

Thứ 4, 20/03/2024 | 13:00
Sự trưởng thành của lũ trẻ là thước đo và cũng là sự trưởng thành, trở nên tốt hơn của mỗi ngôi trường.

Chuyện chưa kể về đám cưới đồng tính nam đầu tiên tại miền núi Nghệ An

Chủ nhật, 17/03/2024 | 15:00
Tình cờ quen nhau trên mạng xã hội Tiktok, cả 2 chàng trai cũng không ngờ chuyện tình đôi lứa đã đâm chồi, nảy lộc và có kết quả là một đám cưới vô cùng ấm áp.

Những đứa trẻ “không gia đình” đem tiếng trống đổi lấy tiếng cười

Thứ 3, 12/03/2024 | 16:00
Đem tiếng trống đổi lấy tiếng cười cho người khác từ lâu đã trở thành thói quen, niềm vui duy nhất của những đứa trẻ tại đoàn lân Long Nhi Đường.

7 việc tuyệt đối không làm sau 9h tối nếu không muốn bệnh tật “ghé thăm”

Thứ 4, 14/02/2024 | 07:10
Theo các chuyên gia, nếu không muốn bệnh tật ghé thăm thường xuyên thì nên tránh xa 7 việc làm dưới đây.
     
Nổi bật trong ngày

Nuôi "con vật hiền lành", anh nông dân thu lãi đều tay 2 tỷ đồng/năm

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:30
Quyết tâm nuôi con vật “nhàn hạ” anh Nguyễn Hữu Hiền 8X gần như chẳng tốn thời gian chăm sóc mà vẫn đều tay thu lãi tiền tỷ mỗi năm.

Loài chim có mùi hôi, cả đời “ăn chay” nhưng giỏi chiến thuật

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:35
Chim Hoatzin khá thông minh khi nó biết giả vờ chết để trốn tránh kẻ thù. Khi bị tấn công, chúng lao mình xuống nước, dùng móng vuốt để bám, tránh bị nước cuốn đi…

Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân có chứa chất cấm

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:06
Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo người tiêu dùng không mua và sử dụng sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân.

Lão nông hé lộ tuyệt kỹ nghề luyện trâu chọi cho thu nhập "khủng"

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:06
Mỗi năm ông Thông mua và xuất bán được khoảng 200 con, thu về số tiền "khủng". Để tạo nên thương hiệu, ông có bí quyết sưu "tầm" và huấn luyện trâu chiến đặc biệt.

Loại quả có vị “lạ” xưa không ai bán, giờ làm thành món đặc sản

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:30
Nhiều người bất ngờ khi thứ quả rừng từng không được biết đến này bây giờ trở thành gia vị độc đáo xuất hiện trên các bàn tiệc cao cấp.