“Sới bạc” trá hình vẫn rầm rộ hoạt động sau khi nguyên Cục trưởng C50 bị bắt

“Sới bạc” trá hình vẫn rầm rộ hoạt động sau khi nguyên Cục trưởng C50 bị bắt

Thứ 5, 15/03/2018 | 15:34
2
Mặc dù các “sới bạc” online có liên quan đến nguyên Cục trưởng C50 Nguyễn Thanh Hóa bị đánh sập, nhưng trên thực tế vẫn còn rất nhiều “sới bạc” online khác hoạt động rầm rộ công khai, thách thức pháp luật.

Không khó để người chơi tìm kiếm các “sới bạc” online núp bóng cổng game online đổi thưởng. Chỉ mất vài giây tìm kiếm trên google là người chơi có thể tìm kiếm được hàng loạt cổng game online đổi thưởng. Những cổng game online này có nhiều trò chơi không khác gì so với các sòng bạc ở ngoài đời thực. Ngoài ra, nhiều hệ thống cổng game còn công khai quảng cáo đổi tiền ảo ra tiền thật, đổi thưởng ra vật chất có giá trị cao như xe máy, điện thoại… để thu hút người chơi.

Các cổng game thu hút được số lượng lớn người chơi hiện nay phải kể đến như cổng game: Nova Club, Trùm Club, Nổ hũ club, Quất.club …. Ngoài ra, mới đây hai cổng game Vua quay hũ và VIC đổi thưởng đã được chính thức ra mắt, với nhiều lời quảng cáo hấp dẫn, hứa hẹn sẽ là game hay nhất 2018 thay thế cho game Rickvip và Bon Club vừa mới ngừng hoạt động. Được biết, game Vua quay hũ được nhà phát hành game Phát Lộc sản xuất. Những cổng game này không hề được cấp phép của cơ quan chức năng.

“Sới bạc” trá hình vẫn rầm rộ hoạt động sau khi nguyên Cục trưởng C50 bị bắt

Hai cổng game online đổi thưởng VIC và Vua quay hũ đã được chính thức ra mắt phục vụ các con bạc.

Người chơi có thể dễ dàng tải game trên các ứng dụng  Google Play, CH Play hay cài file APK với smartphone Android hoặc trên App Store với iPhone, iPad hoặc có thể tiến hành truy cập vào ngay địa chỉ web của các cổng game.

Người chơi muốn được tham gia vào “xới bạc” trá hình đội lốt game online đổi thưởng này thì phải tiến hành đăng ký và xác minh tài khoản bằng số điện thoại hoặc gmail.

Theo tìm hiểu của PV, mỗi cổng game đều có đơn vị “tiền ảo” do nhà phát hành game quy định, ví dụ như: TRUM, Nova, ICASH, VIC…, có một số cổng game sẽ có hai đơn vị tiền tệ (một đơn vị “tiền ảo” để người chơi tham gia trải nghiệm và 1 đơn vị “tiền ảo” để đổi thưởng). Sau khi đăng ký tài khoản thành công, người chơi sẽ được tặng số tiền ảo nhất định để tham gia trải nghiệm một số game truyền thống như: ba cây, tiến lên, liêng…. Tuy nhiên, tiền ảo này không được các nhà phát hành đổi thưởng thành tiền thật hoặc các vật phẩm có giá trị.

Nếu muốn được đổi thưởng từ tiền ảo thành tiền thật và các vật phẩm có giá trị thì người chơi phải nạp tiền thật vào tài khoản thông qua thẻ cào điện thoại, tin nhắn sms hoặc muốn nạp số lượng lớn thì liên hệ với các đại lý. Khi đó, tiền thật sẽ được đổi thành tiền ảo vào tài khoản, với “tiền ảo” này người chơi có thể tham gia bất kỳ trò chơi nào từ những trò chơi bài lá truyền thống cho đến những trò chơi mới được du nhập từ nước ngoài về như: Hái lộc Nova, Vương quốc sâu, Trùm tuyết, Trùm bar, Tài xỉu, Cao bồi Luke, Quay hũ,….

Thông thường các cổng game online sẽ quy đổi giá trị 2/1 cho người chơi nạp qua tin nhắn sms (nạp 20.000 đồng chỉ nhận được 10.000 tiền ảo), còn đối với người chơi nạp qua thẻ cào điện thoại thì sẽ là 1/1 (nạp 50.000 đồng nhận được 50.000 tiền ảo), hai hình thức nạp này người chơi sẽ tự phải chịu phí giao dịch.

Nếu người chơi nạp qua các đại lý thì sẽ được khuyến mãi và rẻ hơn nhiều và không phải chịu phí so với hai hình thức nạp tiền trên, tỷ lệ nạp qua đại lý dao động từ 84-85/100 (người chơi bỏ ra 84.000-85.000 đồng sẽ mua được 100.000 tiền ảo từ đại lý), đây cũng là chiêu trò câu khách, lôi kéo người chơi đến các đại lý để giao dịch nạp tiền của nhà phát hành game. Vì khi người chơi nạp tiền thông qua thẻ cào điện thoại và tin nhắn sms thì nhà phát hành game sẽ phải mất phần trăm cho cổng thanh toán trung gian, còn khi người chơi đến nạp trực tiếp tại các đại lý thì tiền sẽ được chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của chủ game hoặc đại lý sẽ thu tiền trực tiếp. Khi đó nhà phát hành game không hề bị mất phí cho cổng thanh toán trung gian. 

“Sới bạc” trá hình vẫn rầm rộ hoạt động sau khi nguyên Cục trưởng C50 bị bắt (Hình 2).

Danh sách đại lý của cổng game Vua quay hũ.

Chỉ cần một chiếc điện thoại smatphone hoặc một máy tính có kết nối Internet là người chơi có thể tham gia “xới bạc” online mọi lúc, mọi nơi. Khi tham gia các trò chơi trong game, người chơi sẽ được trải nghiệm không khác gì so với các sòng bạc ở ngoài đời thực với đủ các loại trò chơi mang tính “sát phạt”. Tùy vào số lượng tiền ảo trong tài khoản, các “con bạc” sẽ được tham gia các phòng chơi với mức độ từ thấp đến cao, từ phòng bình dân cho đến phòng VIP, phòng đại gia…. Số tiền mỗi ván chơi ở phòng đại gia, VIP,… có thể lên đến hàng trăm triệu tiền ảo, nếu quy đổi ra tiền thật thì tương ứng với hàng trăm triệu đồng.

Theo nguồn tin riêng của PV, thì có những ván tài xỉu vào buổi đêm số tiền cá cược lên đến hàng trăm triệu đồng, thậm chí lên đến hàng tỷ đồng. Dù không biết bên nào thắng hay thua nhưng nhà phát hành game vẫn cắt 2% tổng số tiền của ván cá cược đó.

Khi người chơi có được số tiền ảo nhất định thì sẽ được đổi thưởng ra tiền mặt, thẻ điện thoại hoặc các vật phẩm có giá trị cao như xe máy, điện thoại, máy tính,….

Nhằm thu hút người chơi và tạo cho người chơi có được sự giao dịch dễ dàng, các nhà phát hành game đã đặt đại lý giao dịch thu mua tiền ảo và đổi thưởng ở trên khắp cả nước. Các đại lý này giao dịch 24/24 để phục vụ nhu cầu của các game thủ, tỷ lệ thu mua của các đại lý từ 80.000 đồng đến 81.000/ 100.000 tiền game (đại lý thu mua 100.000 tiền ảo chỉ trả cho các game thủ 80.000 đồng đến 81.000 đồng). Còn tỷ lệ đại lý bán ra đồng tiền ảo cho các game thủ dao động từ 840.000 đến 850.000/triệu tiền game (đại lý bán ra 100.000 tiền ảo cho game thủ với giá 84.000 đồng đến 85.000 đồng). Như vậy các đại lý ăn chênh lệch tiền hoa hồng từ 40.000 đồng đến 50.000 đồng/triệu đồng.

Đáng lưu ý, các game bài đổi thưởng như Trùm Club, VIC đổi thưởng, Nova Club, Vua quay hũ…. đều không có trong "Danh sách các trò chơi được cấp quyết định phê duyệt nội dung kịch bản trò chơi điện tử G1 trên mạng" do Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) cập nhật ngày 19/5/2017.

Cổng game Rickvip.com đã bị các cơ quan chức năng đóng cửa, tiến hành tìm kiếm trên mạng thì không thấy trang website này tồn tại. Tuy nhiên, có một số trang web có giao diện gần giống với cổng game Rickvip. PV truy cập vào trang website có tên miền Rikvipcom.vn có giao diện gần giống với Rickvip.com. Liên hệ tới số đường dây nóng trên web thì không liên lạc được. Kiểm tra thông tin về website thì thấy tên chủ thể đăng ký sử dụng tên miền là bà Võ Thị Hồng, nhà đăng ký quản lý là công ty Cổ phần GMO-Z.com RUNSYSTEM có địa chỉ tại: Tầng 6, Tòa nhà Ocean Park, Số 01 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, TP.Hà Nội. PV tiến hành đăng ký tài khoản để tham gia chơi các trò chơi trực tuyến thành công, và trang web bắt phải nạp tiền qua thẻ cào điện thoại để có thể bắt đầu sử dụng.

“Sới bạc” trá hình vẫn rầm rộ hoạt động sau khi nguyên Cục trưởng C50 bị bắt (Hình 3).

Cổng game Rikvipcom.vn

Luật sư Phạm Ngọc Minh, công ty Luật TNHH Everest thuộc Đoàn Luật sư TP.Hà Nội cho rằng, hành vi đánh bạc chỉ bị cấm khi đó là đánh bạc trái phép. Trong quá trình cơ quan công an điều tra có đủ căn cứ xác định được người nào  tham gia vào đường dây online và đánh bạc sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Điều 321. Tội đánh bạc

1. Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 5.000.000 đồng, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc hành vi quy định tại Điều 322 của Bộ luật này hoặc bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 322 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:

a) Có tính chất chuyên nghiệp;

b) Tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc trị giá 50.000.000 đồng trở lên;

c) Sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội;

d) Tái phạm nguy hiểm.

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

Điều 322. Tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc

1. Người nào tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc trái phép thuộc một trong các trường hợp sau, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

a) Tổ chức, sử dụng địa điểm thuộc quyền sở hữu, quản lý của mình để cho 10 người đánh bạc trở lên trong cùng một lúc hoặc cho 02 chiếu bạc trở lên mà số tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc trị giá 5.000.000 đồng trở lên;

b) Tổng số tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc trong cùng 01 lần có giá trị 20.000.000 đồng trở lên;

c) Tổ chức nơi cầm cố tài sản cho người tham gia đánh bạc; lắp đặt trang thiết bị phục vụ cho việc đánh bạc; phân công người canh gác, người phục vụ, sắp đặt lối thoát khi bị vây bắt, sử dụng phương tiện để trợ giúp cho việc đánh bạc;

d) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc hành vi quy định tại Điều 321 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 321 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm:

a) Có tính chất chuyên nghiệp;

b) Thu lợi bất chính 50.000.000 đồng trở lên;

c) Tái phạm nguy hiểm.

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

 NPV

Bộ TT&TT sắp công bố giải pháp chặn nguồn thanh toán dịch vụ game cờ bạc

Thứ 4, 14/03/2018 | 14:10
Bộ TT&TT đang nghiên cứu giải pháp ngăn chặn nguồn thanh toán cho các dịch vụ bất hợp pháp như game lậu, game cờ bạc và các dịch vụ vi phạm bản quyền trên môi trường số. Trong đó, các dịch vụ lậu chủ yếu thanh toán qua ngân hàng và thẻ cào điện thoại.

Nóng: Khởi tố, bắt tạm giam bị can Nguyễn Thanh Hóa nguyên Cục trưởng C50 về tội Tổ chức đánh bạc

Chủ nhật, 11/03/2018 | 19:03
Thông tin vừa cập nhật, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Thanh Hóa, nguyên Cục trưởng C50 (bộ Công an).

Thâm nhập “xới bạc” núp bóng các cổng game online

Thứ 4, 28/02/2018 | 16:12
Dù không được cấp giấy phép hoạt động của các cơ quan chức năng, nhưng hiện nay một số cổng game ảo đổi thưởng thật như: Trùm Club, Bon Club, Nova Club vẫn ngang nhiên nở rộ công khai trên mạng thách thức pháp luật.
Cùng tác giả

Khởi tố nhóm đối tượng ép con nợ viết giấy nhận 400 triệu đồng cho khoản nợ 30 triệu đồng

Thứ 5, 06/12/2018 | 17:10
Do anh B. có vay số tiền 30 triệu đồng và không có khả năng chi trả nên nhóm đối tượng do Phan Văn Thành cầm đầu đã bắt nhốt, đánh đập anh B.. Sau đó, nhóm đối tượng này ép anh B. viết giấy nhận nợ 400 triệu đồng.

Nhân chứng kể lại giây phút kinh hoàng vụ xả súng ở Thái Nguyên

Thứ 4, 05/12/2018 | 18:52
Cơ quan an ninh điều tra Công an TP.Thái Nguyên đang chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, điều tra làm rõ vụ xả súng kinh hoàng xảy ra vào tối ngày 04/12 tại chùa Phù Liễn (phường Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên).

Vĩnh Phúc: Truy bắt nhóm đối tượng hỗn chiến khiến 2 người thương vong

Thứ 4, 05/12/2018 | 15:11
Do có mâu thuẫn từ trước nên khi gặp nhau tại ngã 3 thôn Môn Trì, xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường, 2 nhóm thanh niên 9X đã dùng hung khí (dao, kiếm) lao vào hỗn chiến. Trong lúc hỗn chiến, 1 đối tượng dùng súng tự chế bắn 1 người tử vong và 1 người khác bị trọng thương.

Hà Nội: Bắt giữ đối tượng cướp giật giữa ban ngày

Thứ 4, 21/11/2018 | 10:55
Trong quá trình làm nhiệm vụ, tổ công tác của đội Cảnh sát giao thông (CSGT) số 4 Công an TP.Hà Nội phối hợp với quần chúng nhân dân bắt giữ thành công 1 đối tượng cướp giật tài sản của người đi đường.

Sự thật thông tin cướp tiệm vàng ở phố Chùa Láng

Thứ 2, 19/11/2018 | 20:35
Tối 19/11, PV Người Đưa Tin đã liên hệ với chính quyền phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội để làm rõ nội dung lan truyền trên mạng xã hội về vụ cướp tiệm vàng trên phố Chùa Láng.
Cùng chuyên mục

Chuỗi siêu thị Lamason 10K bày bán nhiều sản phẩm không rõ nguồn gốc

Thứ 7, 20/04/2024 | 09:12
Chuỗi siêu thị tiện ích Lamason 10K kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, không tem, nhãn phụ tiếng Việt.

Hành trình bỏ trốn của tên cướp tiệm vàng ở Bình Thuận đến khi bị bắt

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:45
Chiều 19/4, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ đối tượng cướp tiệm vàng ở Tp.Phan Thiết.

Bắt 2 người liên quan vụ án đấu thầu thiết bị y tế ở Bệnh viện Vũng Tàu

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:16
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam một người là Phó phòng Sở Y tế và một giám đốc công ty liên quan vụ án vi phạm đấu thầu.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Người đàn ông giết người trong lúc đánh bài lãnh án 12 năm tù

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:16
Mâu thuẫn trong lúc đánh bài, Hóa đã dùng dao tấn công T. khiến nạn nhân tử vong với nhiều vết thương trên người.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt 2 người liên quan vụ án đấu thầu thiết bị y tế ở Bệnh viện Vũng Tàu

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:16
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam một người là Phó phòng Sở Y tế và một giám đốc công ty liên quan vụ án vi phạm đấu thầu.

Hành trình bỏ trốn của tên cướp tiệm vàng ở Bình Thuận đến khi bị bắt

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:45
Chiều 19/4, Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ đối tượng cướp tiệm vàng ở Tp.Phan Thiết.

Chuỗi siêu thị Lamason 10K bày bán nhiều sản phẩm không rõ nguồn gốc

Thứ 7, 20/04/2024 | 09:12
Chuỗi siêu thị tiện ích Lamason 10K kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, không tem, nhãn phụ tiếng Việt.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Người đàn ông giết người trong lúc đánh bài lãnh án 12 năm tù

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:16
Mâu thuẫn trong lúc đánh bài, Hóa đã dùng dao tấn công T. khiến nạn nhân tử vong với nhiều vết thương trên người.