Cả trăm đầu xe buýt trước nguy cơ bị “khai tử” vì lộ trình mới?

Cả trăm đầu xe buýt trước nguy cơ bị “khai tử” vì lộ trình mới?

Lê Nhâm Thân
Thứ 7, 16/12/2017 | 08:37
0
Thông tin sẽ điều chỉnh lộ trình các tuyến xe ra khỏi nội đô Đà Nẵng khiến dư luận quan tâm. Về phần mình, các doanh nghiệp cuống cuồng cầu cứu, xin giữ tuyến cũ.

Nhiều âu lo

Mới đây, đồng loạt 9 doanh nghiệp vận tải tham gia hoạt động trên 5 tuyến xe buýt liền kề không trợ giá giữa Quảng Nam và Đà Nẵng, đã cùng ký nhiều bản kiến nghị lên các ngành chức năng 2 địa phương. Sự việc mà họ trình bày là 9 doanh nghiệp đã được hoạt động ngót nghét mấy mươi năm trời, trải qua bao đổi thay, những tuyến xe buýt đi đi về về giữa 2 địa phương đã phục vụ tốt nhu cầu đi lại của cán bộ, người dân, công nhân, học sinh, sinh viên của 2 tỉnh.

Thế nhưng, ngày 15/11, sau những buổi làm việc giữa ngành giao thông 2 địa phương, sở GTVT TP.Đà Nẵng có Báo cáo số 5645-BC/GTVT gửi UBND thành phố về việc điều chỉnh lộ trình các tuyến xe buýt liền kề giữa tỉnh Quảng Nam và TP.Đà Nẵng theo hướng không đi vào khu vực nội đô thành phố. Thời gian áp dụng kể từ ngày 1/1/2019.

Tiêu dùng & Dư luận - Cả trăm đầu xe buýt trước nguy cơ bị “khai tử” vì lộ trình mới?

Các đơn vị vận tải xe buýt liền kề Quảng Nam - Đà Nẵng cho rằng, thay đổi lộ trình không vào nội đô Đà Nẵng thì hoạt động có nguy cơ chấm dứt.

“Hơn 20 năm qua, lộ trình của các tuyến đều vào trung tâm Đà Nẵng, đi qua hoặc gần các địa điểm quan trọng như khu công nghiệp, cảng cá để phục vụ đúng nhu cầu đi lại của mọi người. Giờ có thông tin này, các doanh nghiệp vận tải hết sức hoang mang vì phải đối mặt với nguy cơ chấm dứt hoạt động. Lộ trình sau điều chỉnh chỉ dừng lại ở vùng ven Đà Nẵng, hành khách không đến được những nơi cần đến nữa. Muốn đi, họ lại phải bắt thêm các phương tiện khác, tốn công, tốn sức và tốn thêm tiền. Người dân của cả 2 địa phương khó chấp nhận”, ông Văn Dũng, Giám đốc xí nghiệp Giao thông vận tải Quảng Nam giãi bày.

Theo tài liệu chúng tôi thu thập được, thay vì đi vào trung tâm như trước, 5 tuyến buýt với khoảng 100 đầu xe nói trên sẽ phải dừng lại ở các vùng ven phía Nam, phía Tây TP.Đà Nẵng. Trên thực tế, hành khách hầu như không có nhu cầu đến các điểm dừng mới (vùng ven) này mà họ đều muốn vào trung tâm Đà Nẵng. Nếu được áp dụng thì vô hình trung các tuyến buýt này trở nên “vô dụng”. Người dân muốn đi tiếp vào trung tâm phải đón một tuyến xe hoặc phương tiện khác. Điều này, được cho là sẽ làm phức tạp thêm việc đi lại của người dân.

“Mỗi ngày tôi có 12 xe buýt với tần suất 32 chuyến/ngày giữa Đà Nẵng và Tam Kỳ. Tính rộng ra, 9 đơn vị vận tải mỗi ngày đưa đón hàng ngàn lượt khách. Sự ra đời của xe buýt trợ giá cộng với xe dù hoành hành trong thời gian qua khiến hoạt động vận tải hết sức chật vật. Năm nay, doanh thu của chúng tôi chỉ bằng 50 - 60% so với trước. Sắp tới mà lộ trình không vào nội thành nữa thì chỉ có ngưng hoạt động. Xe buýt mà không cho vào nội thành, chỉ đi đến rìa thành phố thì không còn là xe buýt nữa, vì nó hạn chế sự lưu thông của người dân. Chúng tôi thấy cần có sự xem xét, điều chỉnh phù hợp”, ông Hồ Tấn Ba, Giám đốc HTX vận tải kinh doanh tổng hợp TP.Tam Kỳ kiến nghị.

Lắm bất cập

Theo ý kiến của một chuyên gia, việc quản lý dịch vụ vận tải rất phức tạp. Ở Đà Nẵng có 2 loại xe buýt chủ lực là loại xe buýt mới trợ giá và loại không trợ giá (loại hình lâu năm của 9 doanh nghiệp trên). Thời gian qua, có thể thấy loại xe buýt trợ giá rất vắng khách dù xe đẹp, dịch vụ tốt, trong khi loại hình kia thì khách tấp nập. Rõ ràng cần xem lại, bởi nguyên nhân sâu xa của vấn đề không nằm ở chuyện loại này “thâm niên” hơn loại hình kia mà vì lộ trình. Khách nhìn lộ trình để đi và đến theo nhu cầu chứ không ai chọn xe đẹp mà chẳng đúng điểm đến.

Tiêu dùng & Dư luận - Cả trăm đầu xe buýt trước nguy cơ bị “khai tử” vì lộ trình mới? (Hình 2).

Sơ đồ hệ thống xe buýt tại Đà Nẵng dày đặc, chồng chéo, nhưng thực tế hiệu quả mang lại chưa cao, đặc biệt là hệ thống xe buýt trợ giá.

Một số ý kiến cũng nhận định rằng, hiện, Đà Nẵng đã có rất nhiều tuyến xe buýt hoạt động do đó các lộ trình giao thông công cộng trong nội đô Đà Nẵng của các tuyến trên trùng lặp, chồng chéo là điều không thể tránh khỏi. Nếu áp dụng lộ trình mới, mỗi tuyến buýt sẽ có một không gian hoạt động, phục vụ riêng và phục vụ lẫn nhau. Tuy nhiên, điều trước tiên không phải thay đổi lộ trình, đưa một số tuyến buýt ra khỏi nội đô mà cần đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng trạm dừng nghỉ ở các quy hoạch. Hạ tầng nên đi trước, hoàn thiện để hành khách bắt nhịp rồi mới thay đổi lộ trình. Khác với di chuyển nội đô, người di chuyển giữa Đà Nẵng – Quảng Nam sẽ mang nhiều hàng hóa hơn, vất vả hơn nên cần đầu tư các điểm dừng nghỉ hợp lý.

Theo ghi nhận của PV, cũng xuất phát từ việc hoạt động từ nhiều năm trước và đã quen với việc đi lại của người dân nên một số doanh nghiệp vận tải giữa Quảng Nam - Đà Nẵng có tâm lý tỏ ra sơ sài trong việc nâng cao chất lượng phục vụ. Nhiều tuyến xe chạy ẩu, chạy vượt đón khách khiến người dân bức xúc. Chờ “nước đến chân mới nhảy”, khi nghe thông tin ngành chức năng Đà Nẵng đề xuất thay đổi lộ trình thì họ mới vội vàng cam kết xin đầu tư xe mới, nâng cao chất lượng để khai thác hiệu quả, phục vụ khách tốt hơn.                          

Được biết, cách đây không lâu, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Đinh Văn Thu đã ký văn bản gửi UBND TP.Đà Nẵng đề nghị trước mắt tạm dừng, chưa thực hiện việc điều chỉnh hành trình các tuyến xe buýt liền kề Quảng Nam – Đà Nẵng. Văn bản cũng đề xuất giao cho sở GTVT 2 địa phương rà soát lại để điều chỉnh quy hoạch các tuyến xe buýt này hợp lý hơn, được đi vào nội thành Đà Nẵng. 

Chậm lương, 300 tài xế lâm cảnh dở khóc dở cười

Thứ 7, 02/12/2017 | 06:17
Đều là trụ cột gia đình nên khi bị trả chậm lương, các tài xế lâm vào cảnh vô cùng chật vật. Hơn nữa, việc hàng trăm tài xế đình công khiến học sinh, người lao động trễ giờ làm.

Cách giúp người dân Đà Nẵng tra cứu tuyến xe buýt bằng điện thoại

Thứ 4, 29/11/2017 | 18:40
Ngày 29/11, theo Tổng đài Dịch vụ công Đà Nẵng 1022, đơn vị vừa đưa ứng dụng tra cứu thông tin xe buýt qua tin nhắn SMS và ứng dụng Zalo phục vụ người dân.

TP.HCM đầu tư xe buýt sử dụng dầu diesel trong năm 2017

Thứ 3, 14/11/2017 | 06:49
Nhằm sớm cải thiện chất lượng dịch vụ và từng bước thu hút hành khách sử dụng phương tiện giao thông công cộng, UBND TP.HCM đồng ý chủ trương đầu tư xe buýt sử dụng dầu diesel trong năm 2017.
Cùng tác giả

Tp.Đà Nẵng: Bắt giữ nhiều đối tượng táo tợn trộm cắp ô tô, xe máy

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:55
Lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng nhanh chóng làm rõ, xử lý nhiều đối tượng trộm cắp ô tô, xe máy.

Quảng Nam có tân Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:15
Ông Trần Nam Hưng, Bí thư Thành uỷ Tam Kỳ giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

Tp.Đà Nẵng: Phá đường dây đánh bạc qua mạng với số tiền 50 tỷ đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 12:32
Từ tháng 1/2023 đến khi bị bắt, các đối tượng đã tổ chức đánh bạc và đánh bạc với tổng số tiền khoảng 50 tỷ đồng.

Đà Nẵng: Tích cực xử lý vụ nữ sinh lớp 6 bị đánh hội đồng

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:33
Cơ quan chức năng xã Hòa Sơn đang vào cuộc tích cực xử lý vụ một nữ sinh lớp 6 bị bạn đánh hội đồng.

Đà Nẵng: Phát hiện, thu giữ 3kg ma túy đá, 12.000 viên thuốc lắc

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:28
Số lượng ma túy lớn đá cùng hàng ngàn viên thuốc lắc vừa bị cảnh sát phát hiện, thu giữ tại Tp.Đà Nẵng.
Cùng chuyên mục

Tiếp đà tăng, cà phê trong nước cán mốc giá kỷ lục mới

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:11
Theo khảo sát, giá cà phê hôm nay tại khu vực Tây Nguyên tiếp tục tăng mạnh, vượt mốc 130.000 đồng/kg.

Tp.HCM: Phát hiện cơ sở dịch vụ ngang nhiên quảng cáo trái phép

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:00
Lực lượng chức năng vừa phát hiện, xử lý một cơ sở kinh doanh tắm hơi, massage ngang nhiên quảng cáo các dịch vụ không được cấp phép.

Sân bay Nội Bài đón 400.000 khách dịp lễ, làm sao để không lỡ chuyến?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:59
Ngày 24/4, đại diện Cảng HKQT Nội Bài cho biết, sẽ phục vụ khoảng 2.600 lượt chuyến bay và 440.000 lượt hành khách đi và đến trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay.

"Cháy" vé máy bay, Cục Hàng không tiếp tục yêu cầu tăng chuyến

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:11
Dù đã cung ứng thêm nhiều chuyến bay, một số đường bay nội địa từ Hà Nội và Tp.HCM đi, đến các địa phương vẫn có tỉ lệ đặt chỗ từ 90-100% trong các ngày 27/4 và 1/5.

Tăng cường kiểm soát an ninh hàng không dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:00
Cục HKVN vừa ra quyết định tăng cường kiểm soát an ninh hàng không cấp độ 1 tại các cảng hàng không, sân bay, các cơ sở cung cấp dịch vụ không lưu dịp nghỉ lễ.
     
Nổi bật trong ngày

Sân bay Nội Bài đón 400.000 khách dịp lễ, làm sao để không lỡ chuyến?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:59
Ngày 24/4, đại diện Cảng HKQT Nội Bài cho biết, sẽ phục vụ khoảng 2.600 lượt chuyến bay và 440.000 lượt hành khách đi và đến trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay.

Giá vàng 25/4: Vàng SJC giảm sâu chờ tin đấu thầu vàng

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:55
Phiên mở cửa sáng nay (25/4), giá vàng SJC tại các doanh nghiệp giảm mạnh trong khi vàng nhẫn cũng đi xuống.

Giá vàng 24/4: Vàng SJC bật tăng lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Sáng nay, giá vàng thế giới giảm trong khi vàng trong nước bật tăng với vàng SJC tại nhiều doanh nghiệp vọt lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng.

Tp.HCM: Phát hiện cơ sở dịch vụ ngang nhiên quảng cáo trái phép

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:00
Lực lượng chức năng vừa phát hiện, xử lý một cơ sở kinh doanh tắm hơi, massage ngang nhiên quảng cáo các dịch vụ không được cấp phép.

Lào Cai: Giá trị xuất nhập khẩu tháng 4 tăng mạnh so với cùng kỳ

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Theo thống kê, tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh Lào Cai trong tháng 4 vẫn đang trên đà tăng so với tháng trước và so với cùng kỳ năm 2023.