BV Đa khoa Thanh Hóa: Cán bộ

BV Đa khoa Thanh Hóa: Cán bộ "thăng chức" là nhân viên phòng khám của vợ Giám đốc?

Thứ 6, 17/11/2017 | 16:25
0
Ngoài những nhân sự bổ nhiệm chưa đúng với quy định của bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, còn có thông tin, một số nhân sự "thăng chức" là nhân viên phòng khám của gia đình Giám đốc bệnh viện.

Theo nội dung báo Người Đưa Tin nắm được, trong quá trình đảm nhận chức vụ Giám đốc bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá, ông Lê Văn Sỹ đã tuyển dụng và bổ nhiệm nhiều người vào các chức vụ quan trọng trong các phòng ban chuyên môn của bệnh viện. Một số người hiện đã bổ nhiệm được cho là thân thiết, làm việc tại phòng khám tư của gia đình giám đốc.

Cụ thể, năm 2016, bác sĩ Nguyễn Văn Dũng SN 1977, được bổ nhiệm giữ chức Trưởng khoa hồi sức tích cực vào tháng 12/2016. Bác sĩ Nguyễn Trung Dũng, SN 1978, cũng được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng khoa khám chữa bệnh vào tháng 7/2016. Bác sĩ Nguyễn Văn Hiệp, SN 1983, được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó trưởng khoa Nội A của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa vào tháng 12/2016.

Theo phản ánh, cả 3 trường hợp "thăng chức" trên được cho là đều làm việc tại phòng khám riêng của gia đình Giám đốc Lê Văn Sỹ (địa chỉ tại số 203 phố Tống Duy Tân, TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa).

Theo tìm hiểu của phóng viên, phòng khám số 203 phố Tống Duy Tân, TP.Thanh Hóa đang được vợ của ông Lê Văn Sỹ quản lý.

Theo lời của ông Sỹ đăng tải trên VTC News về vấn đề một số nhân sự được bổ nhiệm làm trong phòng khám của gia đình mình, thì phòng khám này anh em (bác sĩ bệnh viện) có điều kiện thời gian thỉnh thoảng tham gia. Việc tham gia làm việc ở đây theo lời ông Sỹ là để nâng cao tay nghề, trình độ chuyên môn đồng thời phục vụ người dân, cũng như tăng thêm thu nhập.

Ông Trịnh Hữu Hùng – Giám đốc sở Y tế Thanh Hóa cho biết, sở Y tế chưa nhận được thông tin này, nếu có đơn thư phản ánh phía Sở sẽ chỉ đạo làm rõ việc bổ nhiệm có thực sự vô tư, khách quan không. Ông Hùng cũng khẳng định, nếu có yếu tố vụ lợi thì sẽ xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Thông tin về sự việc, ông Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá cho hay, bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hoá đã có báo cáo, hiện Tỉnh đã giao sở Nội vụ xem xét cụ thể vụ việc và giải quyết theo quy định.

Hồ sơ điều tra - BV Đa khoa Thanh Hóa: Cán bộ 'thăng chức' là nhân viên phòng khám của vợ Giám đốc?

Bênh viện Đa Kha tỉnh Thanh Hóa đang có nhiều lùm xùm về việc bổ nhiệm.

Trước đó, như báo Người Đưa Tin phản ánh vào vào chiều ngày 20/10/2017, tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa diễn ra buổi lấy phiếu tín nhiệm để bổ nhiệm cho ông Nguyễn Văn Thắng (SN 1/1/1975) làm Trưởng phòng Tài chính – Kế toán theo chỉ đạo của Giám đốc Lê Văn Sỹ.

Việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thắng (42 tuổi), có bằng đại học tại chức, việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm để bổ nhiệm ông Thắng vào vị trí Trưởng phòng Tài chính – Kế toán là chưa đúng với quy định của UBND tỉnh và chỉ đạo của sở Y tế tỉnh Thanh Hóa.

Cụ thể, việc bổ nhiệm này là chưa đúng với điểm a, khoản 5, Điều 5 của Quyết định 2235 ngày 28/6/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành về quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý.

Ngoài ra, nó còn chưa phù hợp với văn bản chỉ đạo số 2157 ngày 29/9/2017 của sở Y tế tỉnh Thanh Hóa (cơ quan quản lý trực tiếp) về việc nâng cao chất lượng công chức, viên chức quản lý các khoa, phòng.

Theo đó, công chức, viên chức bổ nhiệm lần đầu, nếu tuổi đời dưới 45 tuổi, nói chung phải có trình độ chuyên môn đại học chính quy.

Ngoài ra, cách thời điểm bổ nhiệm ông Thắng không lâu thì vào tháng 8/2017, Giám đốc bệnh viện này cũng đã bổ nhiệm ông Lê Duy Nam (43 tuổi) làm trưởng khoa Dược, khi đó ông Nam mới có bằng đại học tại chức.

Báo Người Đưa Tin sẽ tiếp tục phản ánh sự việc này đến bạn đọc.

Xuân Nguyễn (t/h)

Hiệu trưởng đột ngột qua đời, 6 quyết định bổ nhiệm cán bộ bị sửa chữa

Thứ 6, 10/11/2017 | 08:01
6 quyết định bổ nhiệm, điều chuyển cán bộ trường cao đẳng Kỹ Thuật Việt Đức, tỉnh Hà Tĩnh bị phát hiện sửa chữa ngày ký sau khi vị hiệu trưởng trường này đột ngột qua đời.

BV Đa khoa tỉnh Thanh Hóa: Quy trình bổ nhiệm cán bộ “vượt mặt” cấp trên

Thứ 5, 26/10/2017 | 15:27
Mặc dù sở Y tế tỉnh Thanh Hóa đã có văn bản chỉ đạo cấp dưới tuân thủ quy định của UBND tỉnh, nhưng bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa vẫn thực hiện quy trình bổ nhiệm cán bộ “vượt mặt” cấp trên.

UBND tỉnh Thanh Hóa có 6 Phó CVP:3 người được bổ nhiệm cùng một ngày

Thứ 6, 30/06/2017 | 16:24
Có 3 trong 6 Phó chánh văn phòng UBND tỉnh Thanh Hoá được bổ nhiệm cùng vào ngày 8/7/2014 gồm ông Trần Huy Chân, ông Phạm Đình Minh và ông Phạm Nguyên Hồng.
Cùng tác giả

Điện Biên: Điều tra vụ nổ súng kinh hoàng khiến 2 vợ chồng tử vong tại chỗ

Thứ 4, 15/08/2018 | 08:59
Công an tỉnh Điện Biên cho biết, đơn vị đang khẩn trương vào cuộc điều tra vụ nổ súng khiến 3 người thương vong.

“Hot girl” 15 tuổi tông 2 CSCĐ bị thương có thể phải chịu trách nhiệm hình sự

Thứ 2, 13/08/2018 | 14:45
Cô gái 15 tuổi quay đầu xe bỏ chạy, tông 2 CSCĐ đang làm nhiệm vụ bị thương thì theo Bộ luật Hình sự sửa đổi, bổ sung (BLHS) 2015, cô gái này phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Bắc Giang: Bắt đối tượng giả danh giáo viên lừa đảo tài sản

Thứ 6, 10/08/2018 | 10:15
Với thủ đoạn giả danh là giáo viên trường THCS, đối tượng Vinh đã khiến các nạn nhân hoàn toàn tin tưởng y là giáo viên đến đặt mua gà để tổ chức liên hoan cho nhà trường. Từ đó, Vinh đã lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm kg gà của người dân.

Truy tố y sĩ làm 103 trẻ sùi mào gà ở Hưng Yên

Thứ 4, 08/08/2018 | 15:35
VKSND tỉnh Hưng Yên vừa ra cáo trạng truy tố nữ y sỹ Hoàng Thị Hiền (49 tuổi, ở Hưng Yên) về tội Vi phạm quy định khám bệnh, chữa bệnh.

Đối tượng đâm tử vong cán bộ CSGT ở Thái Nguyên lĩnh án chung thân

Thứ 4, 08/08/2018 | 10:03
Với hành vi lao thẳng xe môtô vào cán bộ CSGT đang làm nhiệm vụ trên đường cao tốc khiến một chiến sĩ tử vong, đối tượng Trường đã phải nhận mức án chung thân.
Cùng chuyên mục

Cựu Tổng Giám đốc DAB Trần Phương Bình tiếp tục hầu tòa

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:33
Trong thời gian giữ vai trò là Tổng Giám đốc DAB, Trần Phương Bình đã có nhiều sai phạm, gây thất thoát hàng ngàn tỷ đồng của ngân hàng này.

Tuyên án vụ Tân Hoàng Minh: Đỗ Anh Dũng lĩnh án 8 năm tù

Thứ 4, 27/03/2024 | 16:46
Chiều ngày 27/3, HĐXX chính thức tuyên án với 15 bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Hơn 300.000 bút lục trong vụ sai phạm tại Cục Đăng kiểm

Thứ 4, 27/03/2024 | 15:32
Ngày 27/3, tin từ Công an Tp.HCM cho biết, đã chuyển kết luận điều tra liên quan sai phạm tại Cục Đăng kiểm đến Viện kiểm sát nhân dân Thành phố này.

Xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát: Cựu Cục trưởng Đỗ Thị Nhàn xấu hổ về hành vi của mình

Thứ 4, 27/03/2024 | 15:13
Trình bày trước tòa, bị cáo Nhàn ăn năn, xấu hổ về hành vi của mình. Đồng thời, đã chuộc tội bằng việc phối hợp với cơ quan điều tra và nộp lại toàn bộ số tiền.

Hoà Bình: Dự án gần 100 tỷ đồng chậm tiến độ

Thứ 3, 26/03/2024 | 15:10
Gói thầu xử lý nguy cơ mất an toàn giao thông đoạn dốc Cun đang bị chậm tiến độ và có một số bất thường cần sớm được làm rõ.
     
Nổi bật trong ngày

Lên mạng xã hội tìm "của lạ", người đàn ông bị lừa 600 triệu đồng

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:20
Lên mạng tìm "của lạ" trong lúc đi công tác, người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 600 triệu đồng.

Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau trong đêm ở Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:19
Ngày 27/3, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng, tạm giữ hình sự đối với 26 đối tượng có độ tuổi từ 16-20.

Giám đốc “bùng tiền” vay nợ lĩnh 20 năm tù sau 16 năm trốn chạy

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:26
Chiều 27/3 ,TAND TP.Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Quyền (SN 1954, Tây Hồ, Hà Nội) 20 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Truy tố 24 bị can trong đường dây khai thác cát trái phép

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:49
Công an Tp.Hồ Chí Minh đã kết thúc điều tra vụ án khai thác cát trái phép, chuyển hồ sơ cho Viện KSND Tp.Hồ Chí Minh đề nghị truy tố 24 bị can trước pháp luật.

Tạm giữ hình sự đối tượng mang theo ma túy, nổ súng khi bị công an khống chế

Thứ 5, 28/03/2024 | 06:30
Trong quá trình khống chế đối tượng, lực lượng chức năng phát hiện trên tay phải của Nguyễn Bình Minh có một khẩu súng ngắn màu đen.