Buồn vì “thông lệ quốc tế”!

Buồn vì “thông lệ quốc tế”!

Nguyễn Thị Hà
Thứ 2, 16/10/2017 | 09:31
0
Chúng ta chỉ tìm cách tăng thêm nguồn thu – đầu vào của ngân sách với lý do thông lệ quốc tế, nhưng hình như đã quên, quốc tế có sử dụng ngân sách – tức đầu ra, đầu tư vào các dự án kém hiệu quả như Việt Nam hiện nay hay không?

Vừa nghe, sở Du lịch TP.HCM đưa ra đề xuất một số cơ chế đặc thù cho TP.HCM, trong đó đáng chú ý là thu “phí qua đêm” với mỗi hành khách lưu trú tại Hòn ngọc Viễn Đông 1 USD/đêm (khoảng 23.000 đồng).

Ngồi nhâm nhi cốc cà phê sữa đá – đặc sản của đất Sài thành, tôi được dịp ngắm khách Tây đang lội bì bõm qua từng con “phố cũng như sông”. Hướng tầm mắt ra góc khác, một anh khách người châu Á cũng đang bị cô bán hàng rong chèo kéo mua hàng lưu niệm, một tay anh bất giác ôm khư khư cái ba lô, tay còn lại nắm chặt điện thoại ra sức đề phòng.

Tiêu dùng & Dư luận - Buồn vì “thông lệ quốc tế”!

Mới đây sở Du lịch TP.HCM đề nghị thu "phí qua đêm" với du khách. (Ảnh minh họa)

Mấy ngày trước, người dân cả nước được phen trầm trồ nhờ tài nói tiếng Anh “nhanh như gió” của một chiến sĩ CSGT khi hai du khách người Ấn Độ hốt hoảng chạy đến trình báo Phó Chủ tịch quận 1 Đoàn Ngọc Hải vì bị giật túi xách.

Cốc cà phê chưa kịp nguội đã vội đắng ngắt, dù trước đó tôi đã dặn nhân viên cho thêm nhiều sữa. Ngẫm về đề xuất của sở Du lịch TP.HCM, có phần có lý, vì “nhiều nước trên thế giới đã áp dụng, trở thành thông lệ quốc tế”. Tuy nhiên, việc thu phí, thuế hay bất kỳ một khoản phụ thu đều trở thành vấn đề nhạy cảm đối với người dân hiện nay.

Một phần vì nhiều bộ, ban ngành đều “vin” vào cái cớ “thông lệ quốc tế” quen thuộc đó để... thu. Kể như hồi cuối tháng Tám, bộ Tài chính – tay hòm chìa khóa của đất nước đề xuất nâng mức thuế Giá trị gia tăng (VAT) từ 10% lên 12%, lộ trình tăng lên 14% vào năm 2021 để phù hợp thông lệ quốc tế. Mức thuế suất 10% như hiện nay không phù hợp, phát sinh nhiều vướng mắc gây khó khăn cho doanh nghiệp và công tác quản lý thuế. 

Đề xuất sửa đổi luật thuế trên xuất hiện trong bối cảnh nợ công Việt Nam đang ở mức cao, nguồn thu ngân sách không đạt kế hoạch trong khi các khoản chi thường xuyên ngày càng lớn, dự án thua lỗ nằm bất động từ Bắc chí Nam.

Vài ngày sau đó, vị luật sư Trương Thanh Đức (công ty Luật Basico) đưa câu chuyện cũ ra bàn luận: Đề xuất đánh thuế tiền lãi từ gửi tiết kiệm với các khoản từ 3 tỷ đồng trở lên. “Ở những nước phát triển người ta làm rồi, mình làm như thế là phù hợp thông lệ quốc tế”.

Nhưng người dân đã phải chịu gánh nặng nhiều khoản thuế phí để có thể tiết kiệm được một khoản tiền, giữ ở nhà thì lo trộm cắp, đầu tư vào vàng, chứng khoán thì lo biến động, gửi ngân hàng để sinh lời đồng thời tạo động lực phát triển kinh tế cũng tiếp tục bị đánh thuế. Liệu có công bằng?

Chúng ta chỉ tìm cách tăng thêm nguồn thu – đầu vào của ngân sách với lý do thông lệ quốc tế, nhưng hình như đã quên, quốc tế có sử dụng ngân sách – tức đầu ra, đầu tư vào các dự án kém hiệu quả như Việt Nam hiện nay hay không? Phúc lợi xã hội của người dân có được tốt như “thông lệ quốc tế” hay không? Khách du lịch đến Việt Nam – mà cụ thể là TP.HCM có được tận hưởng dịch vụ tốt như “thông lệ quốc tế” hay không?

Câu trả lời tôi xin dành lại cho mỗi người dân, mỗi du khách đã từng và sắp có ý định muốn đến Việt Nam – dải đất hình chữ S luôn tự hào là có tiềm năng du lịch bậc nhất Đông Nam Á.

Nhìn đất nước “nhà người ta” để nghĩ về mình!

* Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả!

Tận thu cả... "phí qua đêm"?

Thứ 6, 13/10/2017 | 11:03
"Phí qua đêm" sẽ thúc đẩy du lịch hay là nguyên nhân khiến người Việt quay lưng với chính "ao nhà"?

Bộ Tài chính đề nghị tăng thuế VAT từ 10% lên 12%

Thứ 5, 17/08/2017 | 14:18
Tăng thuế VAT lên 12% là một trong những điểm mới đáng chú ý được Bộ Tài chính đưa ra trong báo cáo định hướng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật thuế Giá trị gia tăng (GTGT), thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) và thuế Tài nguyên .
Cùng tác giả

Nhìn lại đà tăng 14 lần của cổ phiếu VND

Thứ 4, 26/10/2022 | 09:20
VND là mã đại chúng có mức tăng mạnh nhất trong 2 năm vừa qua, xen giữa là các đợt tăng vốn liên tục, với biên độ cũng nằm trong Top đầu.

Động thái tái cơ cấu của Him Lam ở Postef

Thứ 3, 26/04/2022 | 08:25
Theo đuổi suốt 11 năm và bỏ ra gần 1.000 tỷ đồng, Him Lam Group có nhiều động lực để phát triển tổ hợp 61 Trần Phú, đồng thời duy trì, tăng tỉ lệ sở hữu tại Postef.

"Thế kẹt" của Thành Công Group ở Eximbank

Thứ 6, 18/02/2022 | 11:11
Động thái chấp thuận bà Lương Thị Cẩm Tú làm Chủ tịch Eximbank của nhóm Thành Công - Âu Lạc ít nhiều mang tới những kỳ vọng về tầm nhìn chung giữa các nhóm cổ đông.

Làm dâu ngày Tết

Thứ 4, 02/02/2022 | 13:25
Tôi từng líu ríu tay chân, sợ bình hoa đặt sai chỗ, sợ món ăn không hợp khẩu vị nhà chồng... Rồi tôi nhận ra, mâm cỗ nào cũng sẽ ngon, nếu Tết có hương vị đoàn viên.

Doanh nghiệp và trách nhiệm xã hội: Ranh giới giữa tốt và vĩ đại

Thứ 2, 04/10/2021 | 10:19
Nếu chọn thu lợi 1.000 tỷ đồng từ 25 triệu kit test nhanh Covid-19 hay đánh đổi chữ Tín của một tập đoàn sở hữu khối tài sản 420.000 tỷ đồng, bạn sẽ chọn cách nào?
Cùng chuyên mục

Dừa tăng giá mạnh, người trồng rất phấn khởi

Thứ 7, 20/04/2024 | 09:45
Thời gian gần đây, giá dừa tươi ở khu vực miền Tây Nam bộ tăng cao, mang lại nguồn thu lớn cho nông dân.

Thanh Hóa: Xác minh nhiều trang sức nghi giả thương hiệu nổi tiếng

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:19
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh vàng bạc trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu giả mạo thương hiệu nổi tiếng.

Tăng cường hơn 2.000 chuyến bay đêm, nỗ lực “hạ nhiệt” giá vé máy bay

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:15
Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay, trong đó có nhiều chuyến bay đêm giá thành thấp hơn để phục vụ người dân.

Xuất khẩu rau quả sang Hàn Quốc, Thái Lan tăng mạnh

Thứ 4, 17/04/2024 | 16:08
Tính riêng 3 tháng đầu năm, xuất khẩu rau quả sang các thị trường chính đều ghi nhận mức tăng trưởng cao. Đáng chú ý, thị trường Hàn Quốc, Thái Lan tăng đột biến.

Giá xăng tăng, RON 95 chính thức vượt 25.000 đồng/lít

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:28
Trên cơ sở điều hành của liên bộ Công Thương - Tài chính, các doanh nghiệp đồng loạt điều chỉnh giá xăng dầu kể từ 15h hôm nay (17/4).
     
Nổi bật trong ngày

Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu sắn lớn nhất của Việt Nam

Thứ 7, 20/04/2024 | 07:00
Trong 3 tháng đầu năm, Trung Quốc đã nhập khẩu 890.550 nghìn tấn sắn và các sản phẩm từ sắn của Việt Nam, tổng trị giá trên 400 triệu USD.

Lạng Sơn: Xử phạt hộ kinh doanh, tịch thu hàng hóa phụ tùng ô tô nhập lậu

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:27
Ngày 19/4, Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn cho biết, Đội Quản lý thị trường số 6 vừa xử phạt, tịch thu hàng hóa là phụ tùng ô tô nhập lậu trên địa bàn.

Giá vàng 19/4: Vàng trong nước biến động trái chiều

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:57
Giá vàng thế giới đầu ngày tăng trở lại lên 2.377,7 USD/ounce trong khi 2 thương hiệu vàng trong nước biến động trái chiều.

Giá vàng 20/4: Vàng SJC vẫn neo ở mức cao

Thứ 7, 20/04/2024 | 10:20
Sáng 20/4, giá vàng thế giới tăng mạnh do vẫn bị chi phối bởi tình hình địa chính trị tại Trung Đông. Vàng SJC trong nước neo ở mức cao, hơn 84 triệu đồng/lượng.

Thanh Hóa: Xác minh nhiều trang sức nghi giả thương hiệu nổi tiếng

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:19
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh vàng bạc trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu giả mạo thương hiệu nổi tiếng.