Olympic 2016 diễn ra ở thành phố Rio de Janeiro, Brazil.
Đăng cai tổ chức Thế vận hội là một nhiệm vụ hoành tráng nhưng đòi hỏi phải có ngân sách lớn khi chúng thường vượt quá mức chi tiêu đã được ước tính ban đầu. Đây là một nhiệm vụ nặng nề, đặc biệt là với Brazil - Quốc gia đang có điều kiện kinh tế vô cùng khó khăn.
Dựa trên một nghiên cứu do Đại học Oxford (Anh) thực hiện, những chi phí liên quan tới việc tổ chức các vòng thi thể thao ở Olympic Rio năm nay dự kiến lên tới 4,6 tỷ USD. Như vậy, con số này sẽ vượt khoảng 51% so với dự kiến trước đó. Ước tính, chi phí tổng cộng mà Brazil phải chi cho kỳ Thế vận hội này, bao gồm cả các dự án cơ sở vật chất, hỗ trợ y tế… liên quan sẽ lên tới 12 tỷ USD. Trong số đó, theo Reuters, riêng các dự án ở Thủ đô Rio chiếm tỷ lệ tiêu tốn tới 25%.
Màn khai mạc Thế vận hội 2016 tại sân vận động Maracana.
Cụ thể, chi phí đăng cai Olympic năm nay bị đẩy cao chủ yếu do việc xây dựng tuyến tàu điện ngầm và hệ thống cung cấp điện tạm thời tại nhiều địa điểm. Tuy nhiên các chuyên gia lưu ý rằng khoảng 70% chi phí đã được xã hội hóa. Ban tổ chức Rio chỉ mới thâm hụt khoảng 121-151 triệu USD mà thôi.
Theo đạo diễn nổi tiếng Fernando Meirelles, các nghi thức cho lễ khai mạc Olympic 2016 có ngân sách thấp hơn đáng kể so với những kỳ Olympic gần đây. Lễ khai mạc lần này chỉ tốn 10% ngân sách so với buổi lễ ở London năm 2012. Giải thích cho điều này, Meirelles nói: “Thật xấu hổ nếu chi ra số tiền mà London đã dùng ở đất nước như Brazil, nơi cần tiền để cải thiện môi trường, để cung cấp cho giáo dục”.
Thế vận hội Mùa hè trước đó tại London (London) tiêu tốn 15 tỷ USD và Thế vận hội Mùa đông tại Sochi (Nga) cũng mất 21,9 tỷ USD để tổ chức. Theo thống kê mà tờ Ibtimes<