BOT Cần Thơ – Phụng Hiệp thiếu hợp tác với chính quyền địa phương?

BOT Cần Thơ – Phụng Hiệp thiếu hợp tác với chính quyền địa phương?

Bùi Ngọc Điệp
Thứ 7, 06/01/2018 | 15:18
0
Liên quan đến chính sách miễn giảm phí, đảm bảo an ninh, trật tự tại BOT Cần Thơ – Phụng Hiệp, UBND TP.Cần Thơ đã có văn bản gửi bộ GTVT, Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

Ngày 6/1, nguồn tin của PV Người Đưa Tin cho biết, ngay sau khi xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông tại trạm thu phí Cần Thơ – Phụng Hiệp (nằm trên Quốc lộ 1A, đoạn qua quận Cái Răng, TP.Cần Thơ), Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ Đào Anh Dũng đã ký văn bản gửi bộ Giao thông vận tải (GTVT), tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu xem xét chính sách miễn giảm phí để đảm bảo an ninh, trật tự tại trạm thu phí này.

Tiêu dùng & Dư luận - BOT Cần Thơ – Phụng Hiệp thiếu hợp tác với chính quyền địa phương?

Một phương tiện căng băng rôn đòi miễn phí khi qua trạm. (Ảnh: Thanh Lâm).

Cụ thể, đơn vị này yêu cầu nhà đầu tư (công ty TNHH BOT Cần Thơ – Phụng Hiệp) khi có tình huống về an ninh trật tự, ùn tắt giao thông xảy ra tại trạm thu phí phải hợp tác chặt chẽ với cơ quan chức năng của địa phương. Đặc biệt, phải chấp hành chỉ đạo của Thành ủy, UBND TP.Cần Thơ trong việc xử lý tình huống để đảm bảo tuyệt đối an ninh trật tự khu vực trạm thu phí.

Sớm xem xét có chính sách miễm giảm giá 100% cho phương tiện không kinh doanh ở phường Ba Láng, xã Tân Phú Thạnh, thị trấn Cái Tắc; Giảm 50% cho xe ô tô từ 10 chỗ trở lên và xe tải trên 1 tấn ở phường Ba Láng (TP.Cần Thơ) và xã Tân Phú Thạnh, thị trấn Cái Tắc (tỉnh Hậu Giang) theo Đơn xin miễn giảm phí của 27 hộ dân, doanh nghiệp ngày 18/8/2017 và ngày 11/12/2017).

Tiêu dùng & Dư luận - BOT Cần Thơ – Phụng Hiệp thiếu hợp tác với chính quyền địa phương? (Hình 2).

Rất đông người dân hiếu kỳ tụ tập tại khu vực thu phí. (Ảnh: Thanh Lâm).

Đối với các hộ dân, doanh nghiệp,... có hợp đồng vận chuyển cụ thể, cố định trên 3 tháng có sử dụng quãng đường dưới 5km tính từ trạm, đề nghị cho hưởng chính sách miễn giảm.

Đối với 23 phương tiện không có đăng ký xe chính chủ thuộc phường Ba Láng không thuộc đối tượng cho miễn giảm theo theo đề nghị của tổng cục Đường bộ Việt Nam tại Công văn số 7748/TCĐBVN–TC ngày 6/12/2017, đề nghị cho hưởng chính sách miễn giảm.

Trước đó, từ ngày 2 đến ngày 4/1, tại BOT Cần Thơ – Phụng Hiệp đã liên tục xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông do một số phương tiện phản đối bằng cách treo băng rôn trên xe có nội dung “Đề nghị miễn 100% dân cư trong khu vực 5km”, “Đề nghị BOT Cần Thơ – Phụng Hiệp thu đúng, thu đủ”. Các lái xe điều khiển xe vào các làn thu phí nhưng không mua vé và đòi miễn phí khi qua trạm.

Ngay sau đó, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ cùng lãnh đạo sở GTVT thành phố, các sở, ban, ngành, Quận ủy, UBND quận Cái Răng đến Nhà điều hành của trạm để làm việc với ban Quản lý trạm và chỉ đạo yêu cầu phải xả trạm vì ùn tắc giao thông trên Quốc lộ 1 đã đến mức nghiêm trọng.

Tuy nhiên, ban Quản lý trạm không chấp hành mà thực hiện bằng hình thức xả trạm mỗi lần khoảng 15 phút rồi tiếp tục thu phí, nên tình hình ùn tắc giao thông vẫn kéo dài. Đến 12h30, ban Quản lý trạm mới xả toàn bộ các làn thu phí tại trạm, giao thông thông thoáng trở lại. Đến 13h00 cùng ngày việc thu phí trở lại bình thường.

Tiêu dùng & Dư luận - BOT Cần Thơ – Phụng Hiệp thiếu hợp tác với chính quyền địa phương? (Hình 3).

Dọc bên đường hàng trăm người dân hiếu kỳ dừng lại theo dõi. (Ảnh: Thanh Lâm).

Ngoài ra, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ cùng với lãnh đạo các sở, ban, ngành, Quận ủy, UBND quận Cái Răng tổ chức ngay buổi làm việc gặp gỡ, đối thoại với đại diện 6 doanh nghiệp có trụ sở ở xã Tân Phú Thạnh và phường Ba Láng để giải quyết các kiến nghị và yêu cầu doanh nghiệp chấp hành các quy định của pháp luật.

Kết thúc buổi đối thoại, các doanh nghiệp thống nhất chấp hành các quy định của pháp luật và đề nghị cơ quan có thẩm quyền sớm xem xét các kiến nghị chính đáng của doanh nghiệp.

Ngay trong chiều 4/1, trao đổi với PV Người Đưa Tin, ông Lư Thành Đồng, Giám đốc sở GTVT TP.Cần Thơ cho biết, nguyên nhân dẫn đến tình trạng ách tắc giao thông tại trạm BOT Cần Thơ – Phụng Hiệp là do một số chủ phương tiện chưa được bộ GTVT xét miễn giảm nên họ phản đối vì chỉ sử dụng vài trăm mét qua trạm nhưng phải trả đủ tiền cho trọn tuyến.

Cũng theo vị lãnh đạo Sở này, TP.Cần Thơ và tỉnh Hậu Giang đã trình danh sách một số phương tiện chưa chính chủ cho bộ GTVT xem xét giải quyết.

Sở GTVT Cần Thơ lý giải việc trạm BOT Cần Thơ - Phụng Hiệp bị phản đối

Thứ 5, 04/01/2018 | 20:46
Liên quan đến vụ kẹt xe tại trạm thu phí BOT Cần Thơ – Phụng Hiệp, lãnh đạo sở GTVT TP.Cần Thơ tiếp tục ghi nhận những nguyện vọng của bà con để xử lý.

Một tài xế được công an mời làm việc có thể liên quan đến BOT Cai Lậy

Thứ 5, 04/01/2018 | 16:58
Một tài xế quê tỉnh Vĩnh Long vừa nhận được giấy mời của Công an huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang mời đến để làm việc liên quan đến vụ gây rối trật tự ngày 30/11/2017.

BOT Cai Lậy: Tổng cục Đường bộ đếm xe để tìm phương án “gỡ rối”

Chủ nhật, 10/12/2017 | 19:53
Việc đếm xe ở BOT Cai Lậy, theo lãnh đạo tổng cục Đường bộ Việt Nam (ĐBVN) cho rằng, các đơn vị đếm xe thêm hai ngày nữa để tính toán các giải pháp và phân tích ưu, nhược điểm của các phương án xử lý “gỡ rối”.
Cùng tác giả

Phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy trong phòng trọ

Thứ 5, 15/10/2020 | 10:12
Tiến hành kiểm tra nhà trọ, cảnh sát phát hiện nhóm nam nữ đang “phê” ma túy. Lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Clip: Trồng cần sa cho gà ăn trị bệnh, một nông dân bị xử phạt

Thứ 2, 12/10/2020 | 19:20
Bị cảnh sát phát hiện trồng cần sa trong khu vườn cam, ông Hòa khai rằng trồng cần sa để cho gà ăn trị bệnh.

Xử phạt cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn

Thứ 6, 09/10/2020 | 18:36
Ngoài bị xử phạt vi phạm hành chính, ngành chức năng còn đình chỉ hoạt động sản xuất trong thời gian 3 tháng, đối với cơ sở sản xuất nước uống đóng chai nhiễm khuẩn.

Bắt giam nam thanh niên giết bạn gái 17 tuổi vì ghen

Thứ 6, 09/10/2020 | 12:43
Cho rằng bạn gái 17 tuổi quen người khác, Ngà nảy sinh ghen tuông. Sau đó, Ngà hẹn bạn gái đến gặp mặt để nói chuyện rồi dùng dao sát hại nạn nhân.

Chồng nghi tâm thần thừa nhận sát hại vợ và con trai 4 tuổi

Thứ 6, 09/10/2020 | 10:24
Qua điều tra, người chồng nghi tâm thần thừa nhận giết vợ và con trai 4 tuổi. Cơ quan công an đang tiến hành làm rõ nguyên nhân vụ án mạng nghiêm trọng.
Cùng chuyên mục

Tăng cường hơn 2.000 chuyến bay đêm, nỗ lực “hạ nhiệt” giá vé máy bay

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:15
Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay, trong đó có nhiều chuyến bay đêm giá thành thấp hơn để phục vụ người dân.

Xuất khẩu rau quả sang Hàn Quốc, Thái Lan tăng mạnh

Thứ 4, 17/04/2024 | 16:08
Tính riêng 3 tháng đầu năm, xuất khẩu rau quả sang các thị trường chính đều ghi nhận mức tăng trưởng cao. Đáng chú ý, thị trường Hàn Quốc, Thái Lan tăng đột biến.

Giá xăng tăng, RON 95 chính thức vượt 25.000 đồng/lít

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:28
Trên cơ sở điều hành của liên bộ Công Thương - Tài chính, các doanh nghiệp đồng loạt điều chỉnh giá xăng dầu kể từ 15h hôm nay (17/4).

Hội nghị tăng cường kết nối, giao thương khu vực Tây Nguyên và Ấn Độ

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:18
Sáng 17/4, tại tỉnh Đắk Lắk đã diễn ra Hội nghị doanh nghiệp và đầu tư Ấn Độ và các tỉnh Tây Nguyên nhằm tăng cường kết nối hợp tác, giao thương trên các lĩnh vực.

Bình Thuận: Kiểm tra thực tế 2 dự án chậm triển khai trên địa bàn thành phố Phan Thiết

Thứ 3, 16/04/2024 | 20:05
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Thuận vừa đi kiểm tra thực tế hiện trạng dự án Khu dịch vụ trước Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận và Khu dân cư Nam Lê Duẩn.
     
Nổi bật trong ngày

3 tháng đầu năm, Nghệ An thu hút đầu tư gần 15.000 tỷ đồng

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:00
Thu hút đầu tư tiếp tục là điểm nhấn trong bức tranh kinh tế-xã hội của tỉnh Nghệ An. Ba tháng đầu năm, thu hút đầu tư của tỉnh đạt gần 15.000 tỷ đồng.

Tăng cường hơn 2.000 chuyến bay đêm, nỗ lực “hạ nhiệt” giá vé máy bay

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:15
Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay, trong đó có nhiều chuyến bay đêm giá thành thấp hơn để phục vụ người dân.

Giá vàng 18/4: Vàng SJC neo ở mốc 84 triệu đồng/lượng

Thứ 5, 18/04/2024 | 09:49
Giá vàng trong nước tăng trở lại mốc 84 triệu đồng/lượng trong khi giá vàng thế giới quay đầu đi xuống còn 2.367,4 USD/ounce.

Giá vàng 19/4: Vàng trong nước biến động trái chiều

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:57
Giá vàng thế giới đầu ngày tăng trở lại lên 2.377,7 USD/ounce trong khi 2 thương hiệu vàng trong nước biến động trái chiều.

Lâm Đồng: Có dấu hiệu buông lỏng công tác quản lý tại 22 căn nhà không phép

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:00
Toàn bộ 22 căn nhà liền kề tại thôn 10A, xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm) đều không đảm bảo quy định của Luật Nhà ở và Luật Xây dựng.