Bộ trưởng Xây dựng sắp trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội

Bộ trưởng Xây dựng sắp trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội

Thứ 5, 10/08/2017 | 06:00
0
Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Đỗ Mạnh Hùng cho biết, tại Phiên họp thứ 13 của Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội diễn ra từ 10-18/8 tại Hà Nội, Bộ trưởng bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà sẽ trả lời chất vấn vào sáng 16/8.

Sáng 10/8, UBTV Quốc hội khai mạc Phiên họp thứ 13 tại Hà Nội. Thông tin từ Văn phòng Quốc hội cho biết, dự kiến chương trình Phiên họp thứ 13 diễn ra từ ngày 10 đến 18/8, trừ ngày thứ Bảy và Chủ nhật.

Theo dự kiến, UBTV Quốc hội sẽ dành một buổi sáng cho hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn vào sáng 16/8 về nhóm vấn đề: Công tác quản lý Nhà nước về quy hoạch xây dựng, kiến trúc đô thị, hạ tầng kỹ thuật đô thị. Việc hướng dẫn, kiểm tra, quản lý sử dụng đất xây dựng đô thị theo quy hoạch và kế hoạch phát triển gắn với giao thông đô thị.

Về nội dung này, sau khi các vị Đại biểu Quốc hội chất vấn, Bộ trưởng bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà trả lời chất vấn (đại diện Thường trực Chính phủ phụ trách lĩnh vực liên quan đến nội dung chất vấn, Bộ trưởng các bộ: Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư tham gia trả lời chất vấn).

 

Xã hội - Bộ trưởng Xây dựng sắp trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội

Ảnh chụp Phiên họp thứ 12 của UBTV Quốc hội.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Đỗ Mạnh Hùng cho biết: “Phiên chất vấn sẽ được cầu truyền hình trực tiếp với 63 đoàn Đại biểu Quốc hội tại 63 tỉnh, thành trên cả nước".

Tại Phiên họp này, UBTV Quốc hội sẽ thảo luận, cho ý kiến vào một số dự án luật: Quốc phòng (sửa đổi); Bảo vệ bí mật Nhà nước; Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Lý lịch tư pháp; về một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau của dự án luật Bảo vệ và phát triển rừng (sửa đổi); về một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau của dự án luật Thủy sản (sửa đổi); luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài; một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau của dự án luật Quản lý nợ công (sửa đổi); một số vấn đề còn có ý kiến khác nhau của dự án luật Tố cáo (sửa đổi); dự án luật Hành chính công.

UBTV Quốc hội cũng sẽ cho ý kiến về tổng kết việc thực hiện thí điểm trang phục xét xử của Thẩm phán TAND theo quy định tại Nghị quyết số 1214/2016/NQ-UBTVQH13 và việc thực hiện thống nhất trang phục xét xử của Thẩm phán TAND trên phạm vi cả nước; cho ý kiến về đề án Vị trí việc làm của VKSND; cho ý kiến về việc thành lập TAND, VKSND TP.Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

UBTV Quốc hội sẽ tiến hành giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đầu tư và khai thác các công trình giao thông theo hình thức hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT); cho ý kiến một số vấn đề: Về báo cáo kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2016”; về việc điều chỉnh kế hoạch vốn ngân sách Trung ương của Chính phủ năm 2017; về việc phân bổ, sử dụng nguồn kinh phí còn lại của ngân sách Trung ương năm 2016.

Dương Thu

 

 

Kỳ bầu cử Quốc hội Mỹ 2018: Thay đổi cục diện Nga -Mỹ, tác động toàn cầu?

Thứ 3, 08/08/2017 | 15:57
Chuyên gia người Nga cho rằng, kỳ bầu cử Quốc hội Mỹ diễn ra vào năm tới sẽ tạo ra nhiều điều khác biệt đối với Nga. Thậm chí nó có thể thay đổi hoàn toàn cục diện quan hệ Nga - Mỹ và thế giới.

Thủ tướng trả lời chất vấn của ĐB Dương Trung Quốc về Grab và Uber

Thứ 6, 21/07/2017 | 20:00
Thủ tướng Chính phủ vừa có văn bản trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc liên quan đến việc thử nghiệm phương thức kinh doanh chở khách của Grab và Uber.

Khai mạc Phiên họp thứ 12 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Thứ 3, 11/07/2017 | 05:00
Theo chương trình dự kiến, từ ngày 11-12/7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp phiên thứ 12 tại Hà Nội.
Cùng tác giả

ĐBQH Vũ Thị Lưu Mai: Đầu tư công hiếm nơi nào như Việt Nam

Thứ 2, 29/10/2018 | 09:44
Đề cập đến vấn đề đầu tư công dàn trải thời gian qua, ĐBQH Vũ Thị Lưu Mai (TP.Hà Nội) cho rằng, từ “đầu tư dàn trải” trở nên quen thuộc.

Tín dụng đen tạo ra “chị Dậu thời đại mới”

Thứ 6, 26/10/2018 | 15:27
Thảo luận về kinh tế - xã hội, nhiều đại biểu bày tỏ lo ngại, băn khoăn về tình trạng tín dụng đen hoành hành gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

"Chúng ta không được phép quên những hy sinh của thế hệ cha anh"

Thứ 6, 27/07/2018 | 08:30
Trong 71 năm qua, với đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn luôn quan tâm chăm lo công tác thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng.

"35 cảnh sát cơ động được tổ chức ôn thi rất kỹ"

Thứ 6, 20/07/2018 | 06:00
PV báo Người Đưa Tin có cuộc phỏng vấn Thiếu tướng Lê Vân, Cục trưởng cục An ninh chính trị nội bộ A83, (bộ Công an) về những bất thường trong điểm thi THPT Quốc gia 2018 tại Lạng Sơn, nơi có 35 cảnh sát cơ động dự thi.

Nguyên ĐBQH Phạm Thị Mỹ Lệ đột ngột qua đời

Thứ 4, 04/07/2018 | 11:26
Bà Phạm Thị Mỹ Lệ, đoàn ĐBQH tỉnh Bình Phước khóa XIII đột ngột qua đời sau khi đến một cơ sở làm đẹp trên địa bàn.
Cùng chuyên mục

Cục Đường bộ nói gì về phần mềm mô phỏng tình huống giao thông?

Thứ 7, 20/04/2024 | 16:06
Hiện nay, tỉ lệ đạt yêu cầu nội dung sát hạch, cấp giấy phép lái xe bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông trên 80%.

Thủ tướng: Không để người dân và doanh nghiệp phải lo lắng về điện

Thứ 7, 20/04/2024 | 16:05
Thủ tướng nhấn mạnh trong năm nay phải củng cố năng lực truyền tải điện, tăng cường rà soát, kiểm tra, đôn đốc, không để tình trạng "nước đến chân mới nhảy".

“Điểm nóng” Chasov Yar: Nga tăng cường sử dụng bom có sức nổ cao, tình thế trên mặt trận thế nào?

Thứ 7, 20/04/2024 | 13:55
Bên cạnh pháo binh, không quân Nga cũng tăng cường hoạt động tại "điểm nóng" Chasov Yar. Điều này đã tạo lợi thế cho quân đội Nga.

Thu hồi đăng ký tuyến với doanh nghiệp chạy dưới 70% tổng số chuyến trong tháng

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:45
Doanh nghiệp, hợp tác xã bị thu hồi đăng ký khai thác tuyến đối với nốt (tài) đang khai thác khi trong một tháng thực hiện dưới 70% tổng số chuyến xe.

Có một nghề làm quá thời gian quy định sẽ bị phạt, đó là nghề gì?

Thứ 7, 20/04/2024 | 10:48
Theo quy định, lái xe ôtô chỉ được làm việc theo một thời gian nhất định. Nếu làm việc vượt quá thời gian quy định sẽ bị xử phạt.