Bộ Nội vụ nói gì về mức lương

Bộ Nội vụ nói gì về mức lương "khủng" của ông Lê Vinh Danh?

Thứ 6, 30/10/2020 | 20:48
0
Thứ trưởng bộ Nội vụ cho rằng việc trả lương cho ông Lê Vinh Danh cần căn cứ theo quy chế chi tiêu nội bộ của trường, hợp lý hay không thì các bộ sẽ xem xét cụ thể.

Báo An ninh Thủ đô đưa tin, tại cuộc họp báo Chính phủ chiều tối nay, 30/10, vấn đề gây xôn xao dư luận suốt tuần qua là thông tin ông Lê Vinh Danh – nguyên Hiệu trưởng Đại học Tôn Đức Thắng (TP.HCM) nhận mức lương tới 556 triệu đồng/tháng đã được báo chí đặt ra và đề nghị đại diện bộ Nội vụ nêu quan điểm.

Tin nhanh - Bộ Nội vụ nói gì về mức lương 'khủng' của ông Lê Vinh Danh?

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng

Trao đổi với báo chí, Thứ trưởng bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng cho biết, việc trả lương, thưởng với cán bộ quản lý, lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp công lập nói chung, trường đại học công lập nói riêng vận hành theo cơ chế tự chủ về tài chính thực hiện theo Nghị định 16 năm 2015 của Chính phủ.

Cụ thể, với trường Đại học Tôn Đức Thắng TP.HCM, đây là đơn vị tự chủ chi thường xuyên và chi đầu tư. Nghị định 16 của Chính phủ đã quy định rất chi tiết về các nguồn thu, sử dụng nguồn thu từ hoạt động sự nghiệp.

Mặt khác, theo tinh thần nghị định về cải cách tiền lương, Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng phân tích, với những đơn vị tự chủ như trường Đại học Tôn Đức Thắng, nguyên lý áp dụng như với doanh nghiệp.

“Còn mức cụ thể hơn 200 triệu đồng hay 500 triệu đồng/tháng có hợp lý hay không thì bộ Nội vụ sẽ cùng với bộ GD&ĐT, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam xem xét cụ thể, trên cơ sở đối chiếu với quy định của Bộ Tài chính”, Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng nói về việc Hiệu trưởng Đại học Tôn Đức Thắng nhận lương “khủng”.

Trước đó, ngày 29/10, trả lời VTC News, ông Lê Vinh Danh - cựu Hiệu trưởng Đại học Tôn Đức Thắng (Quận 7, TP.HCM) cho biết tổng thu nhập của ông trước tất cả mọi thuế phí là 407 triệu đồng/tháng, từ trước đến nay chưa có mức giá nào cao hơn mức đó.

Tin nhanh - Bộ Nội vụ nói gì về mức lương 'khủng' của ông Lê Vinh Danh? (Hình 2).

Ông Lê Vinh Danh.

Về lý do có con số 556 triệu đồng/tháng là do thời gian dịch COVID-19, tình hình tài chính của trường không ổn định nên nhà trường buộc hoãn chi trả một phần lương. Sau khi sinh viên đi học lại, làm việc bình thường thì nhà trường mới quyết định trả số lương nợ của viên chức vào tháng 6, tháng 7 và tháng 8, vì trả luôn một lần quá nặng.

"Rõ ràng, số tiền lương 407 triệu đồng/tháng không là gì so với công sức tôi bỏ ra. Mỗi ngày tôi làm việc 11-13 tiếng đồng hồ, 7 ngày/tuần, 360 ngày/năm, một năm tôi chỉ nghỉ 5 ngày. Đó là chỉ nói về giờ giấc, còn nói về đầu việc thì tôi làm hơn Phó Hiệu trưởng 10 lần, hơn trưởng khoa khoảng vài chục lần trở lên. Trong khi đó trưởng khoa đã 100 triệu rồi, nên tôi 285 triệu (sau khi đóng thuế và các khoản khác theo quy định) thì là không đáng gì.

Nói về khối lượng công việc thì số tiền lương đó không đáng để so với tôi, còn nói về trách nhiệm mà tôi phải chịu đối với ngôi trường về mọi hoạt động, mọi hành vi thì là vô giá, không có tiền nào đo được", cựu Hiệu trưởng Đại học Tôn Đức Thắng nói.

Liên quan đến sự việc trên, theo báo Tổ quốc, trước đó, hôm 23/10, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã công bố các quyết định, thông báo của Tổng Liên đoàn với Đại học Tôn Đức Thắng. Các quyết định bao gồm: Quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức Hiệu trưởng Trường Đại học Tôn Đức Thắng đối với ông Lê Vinh Danh; Quyết định thi hành kỷ luật đối với ông Võ Hoàng Duy, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Tôn Đức Thắng bằng hình thức khiển trách.

Quốc Tiệp (t/h)

Bộ Nội vụ: Sẽ xem xét cơ chế vượt trội cho thành phố Thủ Đức

Thứ 6, 30/10/2020 | 18:50
Thứ trưởng bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng cho hay, Bộ đã báo cáo Thủ tướng, đang phối hợp với các cơ quan, để trình cơ chế vượt trội cho thành phố Thủ Đức.

Bộ Nội vụ hướng dẫn ký hợp đồng với giáo viên

Thứ 7, 03/10/2020 | 13:35
Bộ Nội vụ hướng dẫn về việc ký hợp đồng lao động với vị trí việc làm là giáo viên các trường công lập (giáo viên là viên chức sẽ ký hợp đồng làm việc).

Bắt khẩn cấp một giảng viên trường Đại học Tôn Đức Thắng

Thứ 4, 30/09/2020 | 18:29
Sau nhiều ngày mời lên làm việc, công an đã có thông báo về việc bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với một giảng viên đại học.
Cùng tác giả

Tin bão số 1 cập nhật mới nhất: Tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10

Thứ 7, 13/06/2020 | 09:34
Trong 24 giờ tới, bão số 1 di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25 km và có khả năng mạnh thêm.

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc 2 dự án hàng không

Thứ 3, 07/04/2020 | 20:02
Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ Dự án sân bay phục vụ huấn luyện của e.KQ 920 tại Bình Thuận và hạ tầng, doanh trại tạm thời của e.KQ 920 tại sân bay Cam Ranh, Khánh Hòa (Dự án e.920) và Dự án Cảng hàng không Phan Thiết.

Khóa chặt nguy cơ lây bệnh bên ngoài, khoanh vùng dập dịch triệt để trong nước

Thứ 3, 07/04/2020 | 20:01
Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 ngày 6/4/2020.

Quy định giá mua điện mặt trời

Thứ 3, 07/04/2020 | 20:01
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa ký quyết định về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam. Trong đó, quy định giá mua điện đối với các dự án điện mặt trời nối lưới.

Thủ tướng chỉ đạo xử lý nghiêm hành vi vi phạm về phòng, chống COVID-19

Thứ 2, 06/04/2020 | 21:33
Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ đạo về xử lý vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.