Ông Jonathan Hạnh Nguyễn lên tiếng vụ SASCO dính sai phạm

Ông Jonathan Hạnh Nguyễn lên tiếng vụ SASCO dính sai phạm

Nguyễn Hoàng Yến
Thứ 4, 17/01/2018 | 20:50
1
Liên quan đến những sai phạm về quản lý sử dụng vốn tại công ty Cổ phần Dịch vụ hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO) do Thanh tra Chính phủ vừa công bố, Chủ tịch SASCO – ông Johnathan Hạnh Nguyễn vừa chính thức lên tiếng nhằm làm rõ vấn đề này.

Như báo Người Đưa Tin đã thông tin, Thanh tra Chính phủ vừa thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản, cổ phần hóa, thoái vốn và tái cơ cấu Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) giai đoạn 2012 – 2015.

Theo đó, kết luận thanh tra công bố nhiều tồn tại, vi phạm của công ty mẹ ACV và công ty thành viên SASCO (do ông Johnathan Hạnh Nguyễn làm Chủ tịch) trong hầu hết các hoạt động quản lý, sử dụng vốn, tài sản, sử dụng đất và cổ phần hóa, thoái vốn…

Đầu tư - Ông Jonathan Hạnh Nguyễn lên tiếng vụ SASCO dính sai phạm

Vừa hoàn tất thâu tóm SASCO, Chủ tịch Jonathan Hạnh Nguyễn gặp điều tiếng khi Thanh tra Chính phủ công bố nhiều sai phạm tại công ty này.

Cụ thể, từ năm 2005 đến 2015, SASCO đã đầu tư vốn thành lập công ty Liên doanh Nhà Viethaus tại Đức (liên doanh giữa SASCO và công ty H.M.SKY Gmbh - Đức). Tuy nhiên, kết quả kinh doanh không có hiệu quả, lỗ lũy kế đến 31/12/2015 là hơn 13,4 triệu euro, tổng các khoản nợ lên đến 9,6 triệu euro (tương đương gần 62 tỷ đồng).

SASCO còn được UBND tỉnh Lâm Đồng cho thuê hơn 131 ha đất lâm nghiệp rừng phòng hộ để triển khai Dự án khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Suối Hoa nhưng công ty này không triển khai, đồng thời chưa nộp tiền thuê đất từ năm 2001 đến 2016 với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Trong công tác cổ phần hóa, thoái vốn, SASCO đã thiếu kiểm tra, giám sát để công ty Cổ phần Thông tin và Thẩm định giá miền Nam đánh giá lại một số tài sản sai quy định, dẫn đến làm giảm vốn Nhà nước khi cổ phần hóa số tiền gần 13 tỷ đồng…

Phản hồi về những vấn đề trên với PV báo Người Đưa Tin, ông Johnathan Hạnh Nguyễn - Chủ tịch tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG) cho biết, trong kết luận thanh tra có 4 nội dung liên quan đến trách nhiệm của SASCO thì đến nay tất cả các nội dung này đã được khắc phục.

Cụ thể, với dự án khu du lịch nghỉ dưỡng Suối Hoa Đà Lạt, đến nay SASCO đang hoàn tất các thủ tục pháp lý để triển khai dự án.

Đối với dự án Viethaus, đây là dự án được bộ Kế hoạch Đầu tư cấp phép đầu tư ra nước ngoài vào tháng 1/2005 với mục tiêu xúc tiến thương mại và đầu tư, tổ chức hội chợ triển lãm hàng hóa, dịch vụ và xuất nhập khẩu của Việt Nam, thực hiện nhiệm vụ tổng hợp về chính trị văn hóa và kinh tế trong kế hoạch hành động chiến lược giữa Việt Nam và Đức. Tuy nhiên khi thực hiện, dự án đã gặp rất nhiều khó khăn.

Theo ông Johnathan Hạnh Nguyễn, hiện SASCO đã hoàn tất báo cáo phương án xử lý gửi bộ Giao thông Vận tải và đang chờ chỉ đạo tiếp theo của các bộ ngành có liên quan.

Bên cạnh đó, SASCO đã có báo cáo ngày 29/12/2017 gửi Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ kiến nghị xem xét chỉ đạo bộ Ngoại giao tiếp tục hỗ trợ SASCO để có hướng giải quyết dứt điểm dự án Viethaus tại Berlin, Đức

Trả lời câu hỏi về trách nhiệm của mình đối với sai phạm của SASCO, ông "Johnathan Hạnh Nguyễn trần tình: "Những sai phạm của ACV và SASCO giai đoạn 2012-2015 thì ACV và lãnh đạo thời kỳ trước năm 2017 của SASCO đã và đang giải quyết".

Đầu tư - Ông Jonathan Hạnh Nguyễn lên tiếng vụ SASCO dính sai phạm (Hình 2).

Bố chồng ngọc nữ Tăng Thanh Hà - ông Jonathan Hạnh Nguyễn cho biết tuy không liên quan đến sai phạm tại SASCO giai đoạn 2012 - 2015 nhưng khẳng định sẽ theo sát và xử lý ngay khi có chỉ đạo của các bộ ngành liên quan. 

“Tôi mới tham gia SASCO với cương vị Chủ tịch HĐQT từ tháng 4/2017 và tôi phải chịu trách nhiệm với cổ đông về việc kinh doanh đạt hiệu quả cũng như bảo toàn vốn cho SASCO. Vì vậy, HĐQT và Ban Tổng giám đốc SASCO sẽ theo sát và xử lý ngay khi có chỉ đạo của các bộ, ngành liên quan” – ông Johnathan Hạnh Nguyễn nói.

SASCO có tiền thân là công ty Dịch vụ Hàng không các Sân bay miền Nam, được thành lập từ năm 1993, đến năm 2015 chuyển đổi sang mô hình công ty cổ phần.

Hiện tại, doanh nghiệp này là đơn vị cung cấp dịch vụ thương mại sân bay lớn nhất cả nước với các ngành nghề kinh doanh chính như dịch vụ soi chiếu an toàn hàng không, kinh doanh hàng miễn thuế, dịch vụ phòng khách sân bay, bán lẻ tại trung tâm thương mại…

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được biết đến như một đại gia kinh doanh hàng hiệu thời trang và là ông chủ khai thác khu thương mại nổi tiếng Tràng Tiền Plaza (Hà Nội). Ông cũng được biết đến là chồng của cựu diễn viên Lê Hồng Thủy Tiên và bố chồng “ngọc nữ” điện ảnh Tăng Thanh Hà.

Hiện tại, ACV vẫn là cổ đông lớn nhất của SASCO với tỷ lệ cổ phần nắm giữ 49,07%, ông Jonathan Hạnh Nguyễn là cổ đông lớn thứ hai thông qua số cổ phần nắm giữ khoảng 45% tại các công ty của gia đình như: Tập đoàn Xuất nhập khẩu Liên Thái Bình Dương (IPP Group), công ty Thời trang và Mỹ phẩm Duy Anh (DAFC) và công ty Thời trang và Mỹ phẩm Âu Châu (ACFC).

Vợ ông – cựu diễn viên điện ảnh Lê Hồng Thủy Tiên hiện cũng là thành viên HĐQT của SASCO với tỷ lệ cổ phần 15,24%.

Bố chồng Hà Tăng vừa thâu tóm, Sasco "dính" ngay sai phạm

Thứ 4, 10/01/2018 | 17:45
Thanh tra Chính phủ vừa công bố nhiều sai phạm trong quản lý sử dụng vốn, tài sản tại công ty SASCO do ông Johnathan Hạnh Nguyễn, bố chồng “ngọc nữ” Tăng Thanh Hà, làm Chủ tịch.

Bố chồng Hà Tăng đã trở thành “ông trùm hàng hiệu” như thế nào?

Thứ 3, 28/02/2017 | 09:38
Được công chúng biết đến nhiều hơn kể từ khi trở thành bố chồng của Tăng Thanh Hà, song trên thương trường thì danh xưng “ông trùm hàng hiệu” Jonathan Hạnh Nguyễn đã quá quen thuộc từ lâu.

Vì sao bố mẹ chồng Hà Tăng lọt top nhân vật quyền lực thời trang?

Thứ 2, 24/10/2016 | 12:20
Bố mẹ chồng Hà Tăng lọt vào danh sách 500 người có tầm ảnh hưởng nhất trong làng thời trang thế giới năm 2016 của tạp chí Business of Fashion.
Cùng tác giả

GS. Nguyễn Anh Trí: Paracetamol hay chanh, sả không chữa được Covid

Thứ 4, 28/07/2021 | 19:45
GS.BS - Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Anh Trí đưa ra một số khuyến cáo trước trào lưu tự phòng chữa bệnh Covid-19 tại nhà của một bộ phận người dân hiện nay.

ĐBQH Phan Đức Hiếu: Giảm lãi suất cần đi kèm khả năng hấp thụ vốn của DN

Thứ 2, 26/07/2021 | 07:19
Vị ĐBQH đoàn Thái Bình chia sẻ thẳng thắn về một số giải pháp thiết thực nhưng cũng rất thị trường để tiếp sức cho doanh nghiệp đang gặp khó khăn vì Covid-19.

"Chống dịch phải chấp nhận hi sinh một vài chỉ tiêu kinh tế"

Chủ nhật, 25/07/2021 | 14:42
Chúng ta kỳ vọng "mục tiêu kép", nhưng chống dịch như chống giặc, đòi hỏi phải hi sinh, sẽ có lúc một số chỉ tiêu không đạt được , Chủ tịch hiệp hội DNNVV nói.

ĐBQH: “Mọi người nói vui, nhờ có đường sắt trên cao mà nắng có chỗ che, mưa có chỗ trú”

Thứ 7, 24/07/2021 | 19:13
Đại biểu Đặng Ngọc Huy (đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi) phát biểu hài hước như vậy khi nói về thực trạng chậm tiến độ của một số dự án đầu tư công hiện nay.

Thu chi ngân sách: Thu tăng không đáng mừng, chi giảm lại đáng lo

Thứ 5, 22/07/2021 | 15:01
Do dự toán chưa sát thực tế, thu ngân sách 2019 tăng 10,1%; trong khi đó, chi ngân sách chỉ đạt 93,5% do nhiều dự án chậm triển khai…
Cùng chuyên mục

Xuất khẩu dệt may Việt Nam: Cơ hội và thách thức

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:35
Xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam trong quý I/2024 đã khởi sắc trở lại sau năm 2023 nhiều biến động, khó khăn.

Du lịch tạo điều kiện cho cá tra Việt Nam tiến sâu vào thị trường UAE

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:53
Theo VASEP, du lịch phát triển tại UAE kéo theo các dịch vụ liên quan gia tăng, là cơ hội cho ngành xuất khẩu thủy sản Việt Nam tiến sâu hơn vào thị trường này.

Giá xăng dầu hôm nay 23/4: Xăng dầu thế giới tiếp đà giảm nhẹ

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:10
Giá xăng dầu hôm nay (23/4) trên thị trường thế giới tiếp tục giảm trong bối cảnh rủi ro xung đột tại Trung Đông “hạ nhiệt”.

Không phải căng thẳng ở Trung Đông, đây mới là điều khiến giá dầu tăng

Thứ 3, 23/04/2024 | 06:00
Giá dầu thô Brent chuẩn quốc tế có lúc vượt ngưỡng 90 USD/thùng, đạt mức cao nhất kể từ tháng 10 năm ngoái trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Israel và Iran.

Giá cà phê tăng kỷ lục nhưng sản phẩm chế biến sâu vẫn “nằm im”

Thứ 2, 22/04/2024 | 15:00
Dù giá cà phê trong nước tăng kỷ lục với hơn 120.000 đồng/kg nhưng các nhà rang xay, chế biến sâu vẫn phải “nằm im” để giữ chân khách hàng.
     
Nổi bật trong ngày

Du lịch tạo điều kiện cho cá tra Việt Nam tiến sâu vào thị trường UAE

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:53
Theo VASEP, du lịch phát triển tại UAE kéo theo các dịch vụ liên quan gia tăng, là cơ hội cho ngành xuất khẩu thủy sản Việt Nam tiến sâu hơn vào thị trường này.

Giá vàng 23/4: Vàng SJC giảm sâu

Thứ 3, 23/04/2024 | 09:59
Giá vàng trong nước sáng nay lao dốc mạnh, trong đó các doanh nghiệp báo giá mua vàng miếng SJC chưa tới 80 triệu đồng/lượng.

Giá xăng dầu hôm nay 23/4: Xăng dầu thế giới tiếp đà giảm nhẹ

Thứ 3, 23/04/2024 | 10:10
Giá xăng dầu hôm nay (23/4) trên thị trường thế giới tiếp tục giảm trong bối cảnh rủi ro xung đột tại Trung Đông “hạ nhiệt”.

Lâm Đồng: UBND tỉnh chỉ đạo xử lý nghiêm vụ xây dựng 22 căn nhà không phép

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:00
Liên quan đến công trình xây dựng 22 căn nhà không phép tại thôn 10A, xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm), UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo xử lý nghiêm.

Không phải căng thẳng ở Trung Đông, đây mới là điều khiến giá dầu tăng

Thứ 3, 23/04/2024 | 06:00
Giá dầu thô Brent chuẩn quốc tế có lúc vượt ngưỡng 90 USD/thùng, đạt mức cao nhất kể từ tháng 10 năm ngoái trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Israel và Iran.