Biếu và nhận quà Tết sai quy định bị xử lý thế nào?

Biếu và nhận quà Tết sai quy định bị xử lý thế nào?

Thứ 4, 14/02/2018 | 14:00
0
Luật sư Đặng Văn Cường cho biết, với quy định của pháp luật hiện nay, hành vi đưa và nhận quà trái quy định có thể bị xử lý kỷ luật theo luật Công chức, luật Viên chức, có thể tiến hành kỷ luật Đảng đối với những cán bộ không gương mẫu, không chấp hành mệnh lệnh chỉ thị của cấp trên.

Mỗi dịp Tết đến, Xuân về, phong tục tặng quà Tết đã trở thành một phần không thể thiếu trong văn hóa ứng xử của người Việt Nam. Trước đây, mọi người thường tặng nhau những món quà mộc mạc, thể hiện tình cảm quan tâm, chúc nhau đủ đầy, may mắn trong năm mới như: Đôi bánh, hộp mứt, kẹo, rượu... Tuy nhiên, hiện nay, những mối quan hệ xã hội càng mở rộng, những món quà Tết lại bị biến tướng thành tham nhũng, hối lộ trá hình khiến mất đi phần nào giá trị tốt đẹp của phong tục này.

Mới đây, vào ngày 13/2, ông Phạm Trọng Đạt, Cục trưởng cục Chống tham nhũng, Thanh tra Chính phủ (TTCP) cho biết, trong gần 1 tháng giáp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, đã nhận khoảng hơn 40 cuộc gọi đến đường dây nóng của đơn vị này phản ánh về các hành vi nhận, biếu quà Tết trái quy định.

Vị lãnh đạo cục Chống tham nhũng cho biết thêm, một số vụ việc sau khi có thông tin và nhận thấy cần phải xử lý ngay, đơn vị đã thông báo cho các đơn vị chức năng, địa phương để có phương án giải quyết sớm nhất. Đối với những phản ánh tình trạng tặng, biếu quà Tết sai quy định, cục Chống tham nhũng đã thống kê để báo cáo Chính phủ.

Điều khiến dư luận quan tâm là việc biếu quà Tết sai quy định sẽ bị xử lý thế nào theo quy định của pháp luật?

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, Thạc sĩ, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng VP Luật sư Chính Pháp, đoàn Luật sư TP.Hà Nội nêu quan điểm: "Chống tham nhũng đang trở thành một xu thế tất yếu để làm trong sạch đội ngũ cán bộ, góp phần gìn giữ niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Hành vi đưa và nhận hối lộ diện ra nhiều vào những dịp lễ Tết với hình thức trá hình là tặng quà. Chính vì vậy thời gian gần đây Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt đối với vấn để chúc Tết, tặng quà trái quy định gây dư luận không tốt trong nhân dân".

Góc nhìn luật gia - Biếu và nhận quà Tết sai quy định bị xử lý thế nào?

Luật sư Đặng Văn Cường.

Về hình thức xử lý với việc biếu quà Tết sai quy định, luật sư Cường phân tích: "Theo quy định của pháp luật hiện hành thì hành vi đưa hối lộ, nhận hối lộ là hành vi tham nhũng và hành vi này sẽ xử lý theo luật hình sự. Còn đối với hành vi tặng quà mà không chứng minh được đó là hành vi đưa hối lộ thì chưa đủ cơ sở để xử lý về tội đưa, nhận hối lộ theo quy định của bộ luật hình sự hiện hành.

Tuy nhiên Chính phủ đã có chỉ đạo, quy định cấm việc tặng quà, nhận quà Tết trái với quy định, đây là quy định mới và cũng cần có những chế tài mới đối với những hành vi vi phạm này. Hiện cũng đã có nhiều ý kiến đưa ra thảo luận để đưa vào luật Phòng chống tham nhũng".

Luật sư Đặng Văn Cường cho biết thêm, với quy định của pháp luật hiện nay, hành vi đưa và nhận quà trái quy định có thể bị xử lý kỷ luật theo luật Công chức, luật Viên chức, có thể tiến hành kỷ luật Đảng đối với những cán bộ không gương mẫu, không chấp hành mệnh lệnh chỉ thị của cấp trên.

Ngày 22/12/2017, Ban Bí thư Trung ương Đảng có Chỉ thị số 16-CT/TW về việc tổ chức Tết năm 2018, trong đó yêu cầu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể Trung ương không tổ chức đi thăm, chúc Tết lãnh đạo các địa phương. Các địa phương không chúc Tết cấp trên và Trung ương.

Nghiêm cấm việc biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo cấp trên, cấp trên "tranh thủ" cấp dưới với mọi hình thức. Đồng thời, nghiêm cấm sử dụng ngân sách, phương tiện, tài sản công vào các hoạt động mang tính cá nhân trong dịp Tết, lễ hội…

Bên cạnh đó, ngày 27/12/2017, Thủ tướng Chính phủ có Chỉ thị số 48 yêu cầu các cơ quan trong hệ thống hành chính Nhà nước các cấp quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ không tổ chức du xuân, đi chúc Tết; không tặng quà lãnh đạo.

Thủ tướng yêu cầu các địa phương không về Hà Nội chúc Tết Chính phủ, các Bộ, Ngành. Cán bộ, công chức không sử dụng xe công đi lễ hội và không đi lễ hội trong giờ hành chính.

Việt Hương

Cục Chống tham nhũng nhận hơn 40 cuộc gọi tố cáo tặng quà Tết trái quy định

Thứ 3, 13/02/2018 | 21:33
Cục Chống tham nhũng đã nhận được hơn 40 cuộc gọi tố cáo việc tặng quà trái quy định trong dịp Tết Nguyên đán 2018.

Cận Tết, trinh sát bắt quả tang một đường dây rút trộm xăng dầu

Thứ 7, 10/02/2018 | 15:00
Sau một thời gian theo dõi, lực lượng chức năng đã bất ngờ ập vào “hang ổ” bắt quả tang các đối tượng đang rút ruột xăng từ nhiều xe bồn.

Yêu cầu xả trạm BOT khi ùn tắc quá 700m trong dịp Tết Nguyên đán

Thứ 5, 08/02/2018 | 11:27
Tổng cục ĐBVN khuyến cáo, tài xế không nên dùng các biện pháp tiêu cực gây cản trở giao thông, ảnh hưởng đến những người có công việc, nhu cầu đi lại của người khác trong dịp Tết.
Cùng tác giả

Có được đơn phương chấm dứt hợp đồng với lao động nữ mang thai?

Thứ 7, 16/12/2017 | 13:15
Hành vi của người sử dụng lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng với lao động nữ đang mang thai là trái pháp luật.

Bộ TN&MT thí điểm liên thông 11 thủ tục hành chính

Thứ 7, 16/12/2017 | 07:15
Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện liên thông với 11 thủ tục hành chính sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm được thời gian, chi phí tuân thủ; giảm rủi ro và gia tăng chi phí cơ hội trong đầu tư, kinh doanh.
Cùng chuyên mục

Cần sớm có chế tài xử lý hình sự hành vi “thao túng” thị trường BĐS

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:52
Hành vi thao túng, nhiễu loạn thị trường bất BĐS cũng nguy hiểm không kém đối với thị trường chứng khoán, tuy nhiên hiện vẫn chưa có chế tài xử lý cụ thể.

Án Tây-Luật Ta: Nữ thị trưởng bị bắt vì tàng trữ 70 kg nhựa cần sa tại nhà

Chủ nhật, 14/04/2024 | 07:00
Cảnh sát Pháp bắt một nữ thị trưởng và 2 người anh em trai của bà sau khi phát hiện 70 kg nhựa cần sa trong nhà quan chức này.

Vị luật gia với "cái lý cái tình" khi trợ giúp pháp lý cho người dân

Chủ nhật, 07/04/2024 | 09:01
Qua hàng chục năm tham gia tư vấn pháp luật cho người dân, luật gia Phan Văn Tân luôn hướng sự việc tới “cái lý cái tình”, mang đến điều tốt nhất cho người dân.

Án Tây-Luật Ta: Khởi kiện vì bị ghép mặt vào phim người lớn

Chủ nhật, 07/04/2024 | 08:00
Thủ tướng Italy Giorgia Meloni đâm đơn kiện 2 người đàn ông vì đã ghép mặt bà vào một đoạn phim người lớn.

Nữ luật gia và vụ ly hôn oái oăm “do vợ không đẻ được con trai”

Thứ 7, 06/04/2024 | 18:06
Vụ ly hôn với lý do hiếm gặp trên khiến toà án tổ chức hoà giải 6 lần bất thành. Cuối cùng, được Hội luật gia tỉnh Bình Dương trợ giúp thoả đáng.
     
Nổi bật trong ngày

Bị chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng khi làm cộng tác viên cho Trang thương mại điện tử giả mạo

Thứ 5, 18/04/2024 | 21:14
Một nạn nhân trú tại Hà Nội bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng khi tham gia đầu tư cho website giả mạo trang thương mại điện tử.

Lâm Đồng: Khởi tố 6 người vụ đánh nhầm khiến 2 thiếu niên phải nhập viện

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:05
Ngày 18/4, Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng trong vụ đánh nhầm 2 thiếu niên phải nhập viện.

Bắt 2 đối tượng người nước ngoài lừa bán vàng giả chiếm đoạt hơn 600 triệu

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:22
Nắm bắt thông tin thị trường vàng tại Việt Nam có biến động, hai đối tượng người Liberi đã lên kế hoạch sử dụng vàng giả để đánh lừa người mua.

Cần sớm có chế tài xử lý hình sự hành vi “thao túng” thị trường BĐS

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:52
Hành vi thao túng, nhiễu loạn thị trường bất BĐS cũng nguy hiểm không kém đối với thị trường chứng khoán, tuy nhiên hiện vẫn chưa có chế tài xử lý cụ thể.

Cảnh báo thủ đoạn giả mạo nhân viên ngân hàng chiếm đoạt tiền của khách

Thứ 5, 18/04/2024 | 20:31
Thời gian gần đây, xuất hiện nhiều vụ lừa đảo tinh vi giả mạo nhân viên ngân hàng để chiếm đoạt tiền trong tài khoản của khách hàng.