Biệt thự trái phép ở Đồng Nai: Phải tự tháo dỡ trước tháng 12

Biệt thự trái phép ở Đồng Nai: Phải tự tháo dỡ trước tháng 12

Nguyễn Thị Nhâm
Thứ 5, 14/09/2017 | 14:30
0
Người nhà ông Nguyễn Văn Đấu, nguyên Phó ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Nai trình bày khó khăn về chỗ ở nên xin giữ lại “biệt phủ”. Thế nhưng, đến nay, huyện Thống Nhất yêu cầu gia đình phải tự tháo dỡ trước tháng 12.

Ngày 15/9, liên quan đến vụ biệt thự của gia đình ông Nguyễn Văn Đấu, nguyên Phó ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Nai xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp ở ấp Trần Hưng Đạo (xã Thạnh Phú, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai), ông Trần Văn Chiến, Chủ tịch UBND huyện Thống Nhất cho hay, UBND huyện đã yêu cầu con rể ông Đấu phải tự tháo dỡ công trình trước tháng 12/2017.

Xã hội - Biệt thự trái phép ở Đồng Nai: Phải tự tháo dỡ trước tháng 12

Toàn bộ khu nhà vườn sẽ phải tháo dỡ trước tháng 12.

Như báo Người Đưa Tin đã phản ánh, gia đình ông Đấu sở hữu khu nhà vườn kiên cố nằm trên diện tích đất nông nghiệp rộng hơn 2.300m² tại ấp Trần Hưng Đạo.

Khi bị phát hiện việc xây nhà trái phép trên đất nông nghiệp, ông Đấu đã làm thủ tục chuyển nhượng công trình trên cho con rể và con gái nhưng vụ việc vẫn “bị phanh phui”.

Từ đây, UBND tỉnh Đồng Nai đã có chỉ đạo cho huyện Thống Nhất, yêu cầu phải xác minh làm rõ vụ việc để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Kết quả kiểm tra, nhận định sai phạm nên huyện Thống Nhất đã tiến hành xử phạt con rể ông Đấu số tiền 23 triệu đồng. Tuy nhiên, con rể ông Đấu trình bày hoàn cảnh khó khăn về chỗ ở nên xin được giữ lại hiện trạng nhà trên đất. Thế nhưng, đến nay, huyện Thống Nhất kiên quyết xử lý nghiêm, buộc tự tháo dỡ trước tháng 12/2017.

Biệt thự của "quan tỉnh" Đồng Nai: Ủy ban cho giữ, Huyện ủy nói "phải tháo dỡ"

Thứ 6, 11/08/2017 | 16:01
Liên quan đến vụ biệt thự của "quan tỉnh" Đồng Nai, đại diện UBND huyện Thống Nhất cho biết, sẽ không tháo dỡ khu nhà xây dựng trái phép nhưng Huyện ủy lại khẳng định phải tháo dỡ theo đúng quy định.

Săn tìm biệt thự vượng phong thủy phía Tây Thủ đô

Thứ 5, 24/08/2017 | 17:54
Theo quan niệm của người phương Đông, khi lựa chọn chốn an cư, phong thủy là một trong những yếu tố rất được coi trọng, đặc biệt là đối với những sản phẩm có giá trị lớn như phân khúc biệt thự cao cấp.

Biệt thự của 'quan tỉnh' Đồng Nai: Toàn bộ khu đất là của con rể

Thứ 4, 05/04/2017 | 15:22
"Biệt phủ" của ông Đấu, Phó ban tổ chức Tỉnh ủy Đồng Nai rất đẹp như một khu nghỉ dưỡng với kiến trúc kiên cố, sân gạch, xi măng và xung quanh là vườn cây.
Cùng tác giả

Đồng Nai sẽ tiêm vaccine ngừa Covid-19 trong tháng 4

Thứ 3, 13/04/2021 | 14:32
Theo kế hoạch, bộ Y tế sẽ phân bổ cho Đồng Nai trên 16.000 liều vaccine ngừa Covid-19 và dự kiến đến cuối tháng 4 Đồng Nai sẽ tiêm vaccine này.

Cứu sống người đàn ông bị bò húc, đa chấn thương

Thứ 3, 02/03/2021 | 10:11
Anh T. bị bò ở rẫy húc khi đi làm thuê, dẫn đến bị đa chấn thương phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng mất máu nhiều, tụt huyết áp.

2 xe máy va chạm trên QL20, 2 người tử vong

Chủ nhật, 28/02/2021 | 12:50
Vụ tai nạn nghiêm trọng lúc nửa đêm khiến cho 2 người tử vong tại chỗ, hai xe máy bị biến dạng nặng.

Bắt thêm 2 tàu và khởi tố 3 bị can trong đường dây xăng giả

Thứ 6, 26/02/2021 | 10:42
Đến nay, công an tiếp tục phát hiện bắt giữ thêm 2 tàu có trọng lượng trên 3000 tấn và khởi tố 3 bị can trong đường dây xăng giả.

Khởi tố, bắt tạm giam nhiều ông trùm và đồng phạm trong đường dây xăng giả

Thứ 7, 20/02/2021 | 07:06
Cơ quan công an đã khởi tố bắt tạm giam 33 đối tượng và bắt giữ ông trùm hoá đơn trong đường dây sản xuất tiêu thụ xăng giả.
Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.