Bi hài chuyện phụ huynh được trả góp khoản thu xã hội hóa

Bi hài chuyện phụ huynh được trả góp khoản thu xã hội hóa

Thạch Văn Thanh
Thứ 5, 28/09/2017 | 05:30
0
Theo tìm hiểu của PV, bàn ghế và một số hạng mục khác, nhà trường đã mua sẵn trước đó rồi mời họp phụ huynh để cha mẹ học sinh ký biên bản “tự nguyện” đóng tiền.

Nhiều khoản thu gây bức xúc

Gần đây, đường dây nóng của báo Người Đưa Tin liên tiếp nhận được nhiều cuộc gọi của phụ huynh từ tỉnh Bạc Liêu phản ánh, vào đầu năm học mới, họ phải đóng nhiều khoản phí mà đáng lẽ địa phương và ngành giáo dục phải chịu trách nhiệm.

Theo phản ánh của một số phụ huynh có con em học lớp 1 bán trú tại trường tiểu học Trần Phú (TP.Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu), đầu năm học 2017 – 2018, nhà trường đã thu nhiều khoản cao ngất ngưởng.

Xã hội - Bi hài chuyện phụ huynh được trả góp khoản thu xã hội hóa

Trường THCS Lưu Minh Nhựt, nơi có nhiều khoản thu gây bức xúc.

Cụ thể, các khoản thu mà trường tiểu học Trần Phú đưa ra gồm: Tivi (5 triệu đồng/cái), dán gạch men xung quanh lớp (10 triệu đồng/phòng), bàn học sinh bán trú (24 triệu đồng/20 bộ), bạt che nắng (2,5 triệu đồng/phòng), máy lạnh (15 triệu đồng/2 cái), mắc bóng đèn led, thiết bị điện (1,5 triệu đồng/phòng), màn lớp (4 triệu đồng/phòng)…

Cũng theo phản ánh của các phụ huynh, trường tiểu học Trần Phú có 4 lớp 1 bán trú, với khoảng 200 em học sinh (trung bình 48 em/lớp). Tổng số tiền ước tính thu mua tài sản trên dưới 300 triệu đồng. Theo đó, tính trung bình, mỗi học sinh lớp 1 đóng trên 1,5 triệu đồng.

“Ngoài các khoảng thu ngất ngưởng nói trên, các em lớp 1 còn phải mua sắm vật dụng phục vụ 250.000 đồng/năm (kệ để gối, ca, tủ thuốc, khăn, khay đựng thức ăn, muỗng…) và hằng tháng mỗi em phải đóng thêm trên 800.000 đồng (tiền ăn, tiền học phí và tiền học vi tính) …”, một phụ huynh bức xúc nói.

Trả lời báo chí xung quanh các khoản thu gây bức xúc, ông Huỳnh Hữu Nghĩa, Hiệu trưởng trường tiểu học Trần Phú thừa nhận, nhà trường có đưa ra các khoản thu như phụ huynh phản ánh. Tuy nhiên, ông Nghĩa cho rằng, trường đã “vận động” chủ trương xã hội hóa giáo dục và các phụ huynh đóng trên tinh thần… “tự nguyện”.

Xã hội - Bi hài chuyện phụ huynh được trả góp khoản thu xã hội hóa (Hình 2).

Các khoản thu tại trường tiểu học Trần Phú khiến nhiều phụ huynh “chóng mặt”.

Tương tự, nhiều phụ huynh có con em học tại trường THCS Nguyễn Minh Nhựt (huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu) phản ánh, nhà trường cũng “vận động” đóng góp tiền để trang bị thêm cơ sở vật chất như ti vi, quạt gió, màn che, sơn tường, mua bình bông trang trí lớp...

Đặc biệt, trường THCS Nguyễn Minh Nhựt còn "vận động" phụ huynh đóng tiền để mua vật dụng che chắn. Bởi, nhà trường sợ học sinh trường THPT Lê Văn Đẩu (cạnh bên) ra chơi làm ảnh hưởng đến học sinh bên này.

Phụ huynh có thể… trả góp?

Trong khi đó, theo tìm hiểu của PV, bàn ghế và một số hạng mục khác, nhà trường đã mua sẵn trước đó rồi mời họp phụ huynh để cha mẹ học sinh ký biên bản “tự nguyện” đóng tiền.

Ở vấn đề này, vị hiệu trưởng lập luận, hàng đặt đơn vị khác làm nên phải làm sớm thì mới có, chứ vào năm học, không thể làm kịp để trang bị cho học sinh.

“Nhà trường không áp đặt và cũng không cào bằng tất cả khi thu tiền. Phụ huynh nào khó khăn thì có thể trả góp. Nếu phụ huynh không đồng tình trả, nhà trường phải ôm nợ”, ông Nghĩa phân trần.

Đối với trường THCS Nguyễn Minh Nhựt, ông Tô Thành, Phó trưởng phòng GD&ĐT huyện Vĩnh Lợi cho rằng, việc trường triển khai các khoản phí đầu năm là áp dụng theo chủ trương xã hội hóa giáo dục của cấp trên. Các khoản tiền "vận động" được phụ huynh đồng ý đóng góp, nhà trường mới thực hiện thu.

“Trường hoàn toàn không ép buộc tất cả học sinh đều phải đóng tiền, mà ai có điều kiện thì ủng hộ nhà trường trang bị cơ sở vật chất để các em học tốt hơn…”, Phó phòng GD&ĐT phân trần.

Sẽ tham mưu chấn chỉnh

Trao đổi với báo chí xung quanh vụ việc trên, ông Nguyễn Tấn Khương, Chánh văn phòng UBND tỉnh Bạc Liêu cho biết, sẽ tham mưu lãnh đạo UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo các địa phương, cơ sở giáo dục kiểm tra, rà soát chấn chỉnh lại các khoản thu gây bức xúc đối với phụ huynh.

Theo ông Khương, trước đây, UBND tỉnh cũng đã có chỉ thị, yêu cầu sở GD&ĐT tỉnh tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác tổ chức, quản lý, chỉ đạo, điều hành việc triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 – 2018.

Theo chỉ thị, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đơn vị trường học phải nâng cao vai trò hiệu quả hoạt động tự kiểm tra của thủ trưởng đơn vị nhằm kịp thời chấn chỉnh các hạn chế, thiếu sót, xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm trong quá trình thực thi nhiệm vụ của đơn vị.

Xã hội - Bi hài chuyện phụ huynh được trả góp khoản thu xã hội hóa (Hình 3).

Nhiều vật dụng được mua trước khi họp phụ huynh

Đặc biệt, kiểm tra việc thực hiện các khoản thu đầu năm học, nhất là các khoản ngoài quy định theo tinh thần tự nguyện (xã hội hóa, hội phí…), kiên quyết xử lý nghiêm tình trạng lạm thu dưới mọi hình thức trong các cơ sở giáo dục, để kịp thời chấn chỉnh tình trạng chạy trường, chạy lớp…

“Trước mắt, chúng tôi sẽ tham mưu lãnh đạo UBND tỉnh có văn bản chỉ đạo các địa phương, cơ sở giáo dục kiểm tra, rà soát chấn chỉnh lại các khoản thu mà gần đây có nhiều phụ huynh bức xúc phản ứng”, ông Nguyễn Tấn Khương thông tin với báo chí.

Tin mới vụ hiệu trưởng trường tiểu học bị tạm đình chỉ vì lạm thu

Thứ 6, 22/09/2017 | 06:10
Bà Lê Thị Thu Thủy – Hiệu trưởng trường tiểu học Đặng Cương vừa bị UBND huyện An Dương ra quyết định tạm đình chỉ công tác để làm rõ những sai phạm trong việc lạm thu. Sở GD&ĐT Hải Phòng đã thông tin về sự việc này.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu chấn chỉnh tình trạng lạm thu

Thứ 3, 19/09/2017 | 22:13
Trước tình trạng lạm thu đầu năm học mới ở các cơ sở giáo dục gây bức xúc trong dư luận, ngày 19/9/2017, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có công văn yêu cầu bộ GD&ĐT chấn chỉnh việc này.

Sở GD&ĐT Hà Nội lên tiếng về "vấn nạn" lạm thu đầu năm

Thứ 4, 20/09/2017 | 08:03
Ông Nguyễn Viết Cẩn, Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính, sở GD&ĐT Hà Nội cho rằng phụ huynh cũng là một phần nguyên nhân dẫn đến tình trạng lạm thu hiện nay.
Cùng tác giả

Xã Tân Bằng (Thới Bình, Cà Mau): Đường hư, cầu sập, người dân kêu cứu

Thứ 7, 30/09/2017 | 18:41
Người dân sống quanh khu vực ấp Kênh 9 luôn nơm nớp lo sợ khi đi lại trên con đường đầy “ổ voi” và những cây cầu đã và sẽ sập.

Sai phạm tài chính tại trường THCS Phan Bội Châu: Sai nhiều thu hồi ít?

Thứ 7, 30/09/2017 | 17:22
Phát hiện sai phạm tài chính gần 900 triệu đồng, Thanh tra TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau lại chỉ đề nghị thu hồ số tiền trên 90 triệu đồng.

Kỷ luật cảnh cáo Chánh tòa Hình sự tỉnh Cà Mau vi phạm đạo đức lối sống

Thứ 7, 30/09/2017 | 16:28
Ngày 30/9, đại diện sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cà Mau xác nhận việc ông Lê Thường Vụ, Chánh tòa Hình sự TAND tỉnh Cà Mau bị kỷ luật cảnh cáo về mặt chính quyền.

Bắt quả tang 14 đối tượng đá gà ăn tiền tại khu đất trống

Thứ 7, 30/09/2017 | 12:01
Tại hiện trường, các đối tượng đã cúi đầu thừa nhận hành vi đá gà ăn tiền nên bị lập biên bản, đưa về trụ sở công an để phục vụ điều tra.

Cà Mau vẫn chưa nhận được thư xin lỗi của Quận 1

Thứ 5, 28/09/2017 | 18:31
Chiều 28/9, ông Phạm Việt Phong, Phó Ban tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau thông tin, đến hết giờ cùng ngày, đơn vị vẫn chưa nhận được phản hồi từ Quận 1 (TPHCM) như nhiều Cơ quan báo chí đã phản ánh.
Cùng chuyên mục

Cục Đường bộ nói gì về phần mềm mô phỏng tình huống giao thông?

Thứ 7, 20/04/2024 | 16:06
Hiện nay, tỉ lệ đạt yêu cầu nội dung sát hạch, cấp giấy phép lái xe bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông trên 80%.

Thủ tướng: Không để người dân và doanh nghiệp phải lo lắng về điện

Thứ 7, 20/04/2024 | 16:05
Thủ tướng nhấn mạnh trong năm nay phải củng cố năng lực truyền tải điện, tăng cường rà soát, kiểm tra, đôn đốc, không để tình trạng "nước đến chân mới nhảy".

“Điểm nóng” Chasov Yar: Nga tăng cường sử dụng bom có sức nổ cao, tình thế trên mặt trận thế nào?

Thứ 7, 20/04/2024 | 13:55
Bên cạnh pháo binh, không quân Nga cũng tăng cường hoạt động tại "điểm nóng" Chasov Yar. Điều này đã tạo lợi thế cho quân đội Nga.

Thu hồi đăng ký tuyến với doanh nghiệp chạy dưới 70% tổng số chuyến trong tháng

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:45
Doanh nghiệp, hợp tác xã bị thu hồi đăng ký khai thác tuyến đối với nốt (tài) đang khai thác khi trong một tháng thực hiện dưới 70% tổng số chuyến xe.

Có một nghề làm quá thời gian quy định sẽ bị phạt, đó là nghề gì?

Thứ 7, 20/04/2024 | 10:48
Theo quy định, lái xe ôtô chỉ được làm việc theo một thời gian nhất định. Nếu làm việc vượt quá thời gian quy định sẽ bị xử phạt.