Bé gái 3 ngày tuổi tử vong bất thường sau khi tiêm vitamin K

Bé gái 3 ngày tuổi tử vong bất thường sau khi tiêm vitamin K

Thứ 2, 07/12/2015 | 16:25
0
Sau khi tiêm vitamin K tại trạm y tế xã về, cháu bé có biểu hiện quấy khóc suốt buổi chiều. Đến rạng sáng ngày hôm sau thì cháu bé tử vong.

Tin tức mới nhận ngày 7/12, thông tin Trung tâm Y tế huyện Diễn Châu ( Nghệ An ), trên địa bàn vừa mới xảy ra vụ việc trẻ 3 ngày tuổi bất thường sau khi tiêm Vitamin K.

Tin nhanh được biết, sáng 27/11 vừa qua, chị Ngô Thị C., trú tại xóm 2, xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu đưa con gái mới sinh được 3 ngày tuổi đến trạm y tế xã để tiêm phòng (vitamin K - PV).

Tuy nhiên, sau khi trở về nhà, cháu bé liên tục quấy khóc. Do chủ quan nghĩ đó là biểu hiện bình thường sau tiêm nên gia đình không báo cho cơ sở y tế. Đến rạng sáng ngày hôm sau gia đình hoảng hốt khi phát hiện cháu bé đã tử vong .

Ngay sau đó, sự việc được thông báo lên chính quyền địa phương và trạm y tế xã Diễn Kỷ.

Trao đổi với báo chí, ông Phan Văn Nhường, Trạm trưởng cho biết: "Ngày 25/11, chị Ngô Thị C. có tới trạm y tế xã sinh con. Đây là bé gái con thứ 3 của chị, nặng 2,6kg. Ngày 27/11, chị C. đưa con đến trạm y tế để tiêm vắc xin. Tuy nhiên, kết quả sàng lọc trước khi tiêm cho thấy, thể trạng cháu bé hơi nhỏ nên chúng tôi chỉ định không tiêm vắc xin viêm gan B mà chỉ tiêm vitamin K. Đây là loại vitamin không chống chỉ định và bất cứ trẻ nào, sinh ra trẻ đều phải tiêm nhằm phòng chống xuất huyết não".

"Ngay sau khi nhận được thông tin, chúng tôi đã trực tiếp xuống gia đình để thăm hỏi", ông Nhường nói thêm.

Liên quan đến sự việc, ông Cao Đình Minh, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Diễn Châu chia sẻ: "Hiện chưa thể khẳng định được nguyên nhân dẫn đến ca tử vong này. Sáng nay, trung tâm đã thành lập đoàn xuống làm việc với trạm về quy trình tiêm, thăm khám và lấy mẫu để kiểm tra".

Được biết, hiện gia đình chị Ngô Thị C. chưa có kiến nghị gì liên quan đến cái chết của cháu bé.

Bảo Trâm

Xem thêm:

Đà Nẵng: Bệnh viện bị tố tắc trách khiến bệnh nhân tử vong

Tag: K+
Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.