BCĐ Tây Nam bộ thống nhất hình thức kỷ luật các cán bộ sai phạm

BCĐ Tây Nam bộ thống nhất hình thức kỷ luật các cán bộ sai phạm

Thứ 6, 10/11/2017 | 19:42
0
Chiều 10/11, lãnh đạo ban Chỉ đạo (BCĐ) Tây Nam Bộ đã họp biểu quyết thống nhất xử lý kỷ luật về mặt chính quyền các cán bộ sai phạm mà ủy ban Kiểm tra Trung ương (UBKT TƯ) đã kết luận xử lý kỷ luật Đảng trước đó.

Thông tin với báo Tuổi Trẻ, ông Sơn Minh Thắng, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ Tây Nam bộ cho biết, lãnh đạo cơ quan đã họp biểu quyết thống nhất xử lý kỷ luật về mặt chính quyền các cán bộ sai phạm mà UBKT TƯ đã kết luận xử lý kỷ luật Đảng trước đó.

Theo đó, Thường trực cơ quan BCĐ Tây Nam bộ thống nhất kỷ luật với hình thức cảnh cáo cho thôi giữ chức Chánh văn phòng BCĐ Tây Nam bộ đối với ông Nguyễn Văn Út.

Kỷ luật khiển trách đối với bà Sơn Thị Quanh Ni, Thủ quỹ cơ quan BCĐ giai đoạn 2011-2016.

Riêng trường hợp bà Lê Thị Thu Hằng, Phó Vụ trưởng vụ Kinh tế, nguyên Kế toán trưởng BCĐ Tây Nam bộ, Thường trực BCĐ Tây Nam bộ đang xem xét xin ý kiến Trung ương để xử lý sau.

Xã hội - BCĐ Tây Nam bộ thống nhất hình thức kỷ luật các cán bộ sai phạm

Ông Nguyễn Văn Út - Chánh văn phòng BCĐ Tây Nam bộ (Ảnh: Tuổi Trẻ).

Các cán bộ này có nhiều sai phạm trong công tác tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ; sai phạm về quản lý tài chính, tài sản của nhà nước lên đến trên 130 tỷ đồng, gây hậu quả rất nghiêm trọng, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng, của BCĐ Tây Nam bộ, gây dư luận bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, nên UBKT TƯ đã xử lý kỷ luật về Đảng.

Theo báo Người Lao Động, trước đó, xử lý về mặt Đảng, bà Hằng bị kỷ luật khai trừ; bà Ni bị khiển trách và ông Út bị cảnh cáo; ông Nguyễn Quốc Việt (Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng BCĐ Tây Nam Bộ) bị kỷ luật cảnh cáo; ông Nguyễn Thanh Hải (nguyên Chánh văn phòng BCĐ Tây Nam Bộ) bị kỷ luật cảnh cáo.

Liên quan đến hàng loạt sai phạm tại BCĐ Tây Nam Bộ trong giai đoạn 2011-2016, ông Nguyễn Phong Quang (nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực, Thủ trưởng Cơ quan Thường trực BCĐ Tây Nam Bộ, giai đoạn 2011-2016) bị Ban Bí thư thống nhất quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách hết tất cả các chức vụ trong Đảng.

Ngọc Lài (tổng hợp)

Bỏ phiếu kín xử lý cán bộ sai phạm tại BCĐ Tây Nam Bộ

Thứ 6, 10/11/2017 | 16:34
Hôm nay, tập thể ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ tiến hành bỏ phiếu kín đối với việc xử lý các cán bộ sai phạm trong giai đoạn 2011-2016.

Thêm cán bộ bổ nhiệm chưa đúng tiêu chuẩn ở BCĐ Tây Nam Bộ?

Thứ 6, 30/12/2016 | 19:28
Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, Phó BCĐ Tây Nam Bộ xác nhận đã tiếp nhận thông tin về một số cán bộ được bổ nhiệm sai ở đơn vị như báo chí phản ánh. Tuy nhiên, ông chưa đưa ra kết luận gì.

Bổ nhiệm CVP BCĐ phòng chống tham nhũng TW

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:07
Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, từ 1/5, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng có chánh VP mới là ông Nguyễn Đình Phách.
Cùng tác giả

Tìm lại trái châu trị giá 350 triệu đồng bị đạo chích lấy trộm bán 13 triệu đồng

Thứ 2, 14/09/2020 | 12:36
Lợi dụng đêm tối, Trần Văn Thọ lẻn vào lăng Ông, trèo lên nóc Bia Đình lấy trộm trái châu quý hiếm trị giá 350 triệu đồng. Tuy nhiên, Thọ đem bán món cổ vật vừa trộm được chỉ với giá 13 triệu đồng cho Trần Hiền Sĩ.

Long An: Xác minh nghi vấn con gái đổ chất thải lên đầu mẹ già

Thứ 2, 07/09/2020 | 11:54
Qua xác minh ban đầu, cơ quan chức năng xác định, sự việc con gái nghi xúc phân đổ lên đầu, đánh đập mẹ già xảy ra tại huyện Cần Đước, tỉnh Long An.

Hỗn chiến trên bàn nhậu, “ma men” rút dao sát hại người đến can ngăn

Thứ 6, 04/09/2020 | 16:14
Trong lúc nhậu, nhóm thợ hồ xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Không muốn xảy ra chuyện không hay, người trong nhóm gọi điện cho anh T. đến để hòa giải. Nào ngờ, sau ít phút nói chuyện và tiếp tục tiệc rượu, những người này lại lao vào hỗn chiến. Trong lúc xô xát, Lê Quốc Tuấn cầm dao đâm người đến hòa giải khiến nạn nhân tử vong. Gây án xong, Tuấn trốn về quê.

Mẹ bị cáo vận chuyển gần 64kg ma túy ngã quỵ khi nghe tòa tuyên con trai tử hình

Thứ 2, 24/08/2020 | 11:20
Do ảnh hưởng dịch bệnh covid – 19, mẹ bị cáo Trương Quốc Cường chỉ có thể đứng bên ngoài phòng xét xử theo dõi diễn biến. Đúng ngọ, tòa tuyên bản án tử hình đối với bị cáo Cường vì hành vi vận chuyển gần 64kg ma túy. Biết con không thể thoát án tử, mẹ Cường òa khóc, ngã quỵ.

Gã nghiện sát hại người phụ nữ bị liệt nửa người từng đâm công an bị thương

Thứ 2, 24/08/2020 | 10:59
Nghiện ma túy nặng, Nguyễn Quang Thoại thường xuyên trộm cắp để có tiền “nướng” vào cái chết trắng. Sáng sớm 23/8, Thoại lẻn vào nhà bà Nguyễn Thị Kim Th. để trộm, rồi sát hại nạn nhân. Trước đó, cuối năm 2019, trong lúc trộm vịt bị truy đuổi, Thoại đâm 1 chiến sĩ công an bị thương rồi bỏ trốn.