Bắt quản lý nhà hàng trộm xe của khách ở trung tâm thương mại

Bắt quản lý nhà hàng trộm xe của khách ở trung tâm thương mại

Phùng Sỹ Sơn
Thứ 2, 19/03/2018 | 10:49
3
Lợi dụng bảo vệ trung tâm thương mại đưa nhầm cho mình một vé giữ xe trống, nam quản lý nhà hàng đã nảy sinh lòng tham, ghi tên biển số xe của khách vào rồi lấy tài sản bỏ trốn.

 

Bắt quản lý nhà hàng trộm xe của khách ở trung tâm thương mại

Đối tượng cùng tang vật bị công an thu giữ.

Ngày 19/3, đội Hình sự đặc nhiệm Hướng Nam thuộc phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM cho biết, vừa bàn giao đối tượng Nguyễn Anh Khoa (SN 1991, ngụ huyện Nhà Bè, TP.HCM) cho Công an quận 10, TP.HCM để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, đối tượng Khoa đang làm quản lý cho một nhà hàng ăn uống trong trung tâm thương mại Vạn Hạnh, quận 10. Vào chiều 17/3, Khoa điều khiển xe máy đến địa điểm làm việc thì bảo vệ của hầm giữ xe đưa cho Khoa 2 phiếu giữ xe, 1 có ghi biển số và 1 phiếu bị trống.

Trong quá trình cất xe máy, Khoa phát hiện chiếc Honda Air Blade mang BKS 59C1-476.23 của chị Hồ Thị Ngọc L. (SN 1974, ngụ quận 5, TP.HCM) vẫn đang cắm chìa khoá nên nảy sinh lòng tham. Vì thế, Khoa dùng bút ghi biển số xe của chị L. vào phiếu giữ xe trống rồi điều khiển xe qua cổng bảo vệ chạy về nhà tại chung cư Phú Mỹ Thuận, huyện Nhà Bè, cất giấu, rồi quay lại làm việc.

Đến 22h cùng ngày, nam thanh niên tìm mua một biển số giả 61G1 - 017.72 của 1 đối tượng không rõ lai lịch tại quận 12 (TP.HCM) với giá 600.000 đồng rồi về lắp vào chiếc xe mình vừa trộm được.

Về phần nạn nhân, khi phát hiện mất xe, chị L. đã đến công an trình báo, tiếp nhận vụ việc. Đội Hình sự đặc nhiệm Hướng Nam vào cuộc điều tra và xác định Khoa là đối tượng gây án nên đã mời về trụ sở đấu tranh.

Tại cơ quan điều tra, qua đấu tranh, Khoa đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Bắt giữ đối tượng chuyên trộm cắp tài sản rồi rao bán trên mạng

Thứ 6, 16/03/2018 | 11:19
Sau mỗi “phi vụ” thành công, Hùng liền đem toàn bộ số tài sản trộm cắp được rao bán trên mạng.

Hà Nội: Bắt giữ đối tượng trộm cắp tài sản có 6 tiền án

Thứ 5, 15/03/2018 | 08:32
Thấy tài sản của người dân sơ hở, Hải nảy sinh ý định trộm cắp. Trong lúc định tẩu thoát thì bị phát hiện rồi bị cơ quan công an bắt giữ.

Cao Bằng: Đối tượng bị truy nã về tội Trộm cắp tài sản sa lưới

Thứ 3, 13/03/2018 | 16:31
Sau khi biết được thông tin “đồng bọn” của mình đã bị bắt giữ, Hoàng Thanh Tùng vội vàng bỏ trốn khỏi địa phương.
Cùng tác giả

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà dự khai mạc Diễn đàn hợp tác kinh tế Horasis

Thứ 2, 15/04/2024 | 14:03
Horasis Trung Quốc được đánh giá là một diễn đàn kết nối cộng đồng doanh nghiệp giữa Việt Nam - Trung Quốc và thúc đẩy liên kết phát triển nhiều ngành nghề.

Những tín hiệu tích cực của thị trường BĐS phía Nam: Đã có thanh khoản

Thứ 7, 13/04/2024 | 07:15
Mặc dù thị trường BĐS hiện không quá “nóng”, tuy nhiên thanh khoản đã có và nhà đầu tư đã xuống tiền mua những dự án.

Bình Dương: Tổ chức diễn đàn hợp tác kinh tế Horasis Trung Quốc 2024

Thứ 6, 12/04/2024 | 15:32
Nhiều doanh nghiệp Trung Quốc sẽ tham gia diễn đàn hợp tác kinh tế Horasis 2024. Đây là cơ hội để các doanh nghiệp cùng hợp tác phát triển kinh tế.

Những tín hiệu tích cực của thị trường BĐS phía Nam: Đón “sóng"

Thứ 6, 12/04/2024 | 13:56
Trong khi thị trường BĐS Hà Nội đang “nóng” thì nhiều môi giới tại khu vực phía Nam cũng mong chờ “sóng” sẽ trải vào Tp.HCM để nắm bắt cơ hội…

Những "cú hích" cho thị trường bất động sản

Thứ 2, 08/04/2024 | 15:00
Trao đổi với Người Đưa Tin, ông Phạm Anh Khôi, Viện trưởng Viện nghiên cứu Kinh tế - Tài chính BĐS Dat Xanh Services cho biết: “Việc thông qua Luật đất đai 2024 và Luật các tổ chức tín dụng, góp phần hoàn thiện bộ khung thể chế cho ngành bất động sản.
Cùng chuyên mục

Cảnh báo trang facebook giả mạo Học viện An ninh nhân dân hỗ trợ lấy lại tiền lừa đảo

Thứ 3, 16/04/2024 | 20:45
Thời gian gần đây, trên mạng xã hội facebook xuất hiện tài khoản giả mạo Học viện An ninh Nhân dân hỗ trợ giúp đỡ các nạn nhân bị lừa đảo qua mạng.

Bắt nữ luật sư "rởm" lừa chạy án chiếm đoạt tiền tỷ

Thứ 3, 16/04/2024 | 19:30
Mặc dù không có công ăn việc làm ổn định, không có bằng cấp nhưng Thủy vẫn 'nổ' mình là luật sư để lừa đảo bằng hình thức 'chạy án', chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng.

Bình Thuận: Bắt tạm giam đối tượng cầm cố xe ô tô của chủ

Thứ 3, 16/04/2024 | 18:35
Không có tiền trả nợ, Hải đã mang xe ô tô của chủ khách sạn, nơi mình làm việc rồi mang đi cầm cố lấy 100 triệu đồng. Khi bị phát giác, Hải đã bỏ trốn.

Bắt khẩn cấp 7 đối tượng liên quan đến vụ hai cô gái bị cưỡng bức

Thứ 3, 16/04/2024 | 16:33
Ngay khi vừa đến rẫy cà phê, nhóm đối tượng đã dùng vũ lực khống chế, thay nhau cưỡng bức 2 cô gái mặc cho nạn nhân vùng vẫy, la hét.

Anh trai bị tuyên án tử vụ sát hại xe ôm Grab, em đi cướp giật tài sản

Thứ 3, 16/04/2024 | 16:22
Dù trước đó anh trai bị tuyên án tử hình về tội Giết người, Cướp tài sản nhưng Đinh Văn Tuân vẫn không lấy đó làm bài học, tiếp tục “hành nghề” cướp giật tài sản.
     
Nổi bật trong ngày

Dùng Facebook "ảo" đăng thông tin bán xe ô tô để lừa tiền đặt cọc

Thứ 2, 15/04/2024 | 19:57
Bằng thủ đoạn chiếm đoạt quyền sử dụng Facebook, các đối tượng đã đăng thông tin giả bán xe ô tô để lừa tiền đặt cọc.

Bắt "nữ quái" bị truy nã đặc biệt vì cướp tài sản

Thứ 2, 15/04/2024 | 18:01
Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (tỉnh Tây Ninh) vừa bắt được một đối tượng truy nã đặc biệt, khi nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam.

Khởi tố, bắt tạm giam Chủ tịch Tập đoàn Thuận An

Thứ 2, 15/04/2024 | 20:06
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Tập đoàn Thuận An.

Bình Thuận: Bắt tạm giam đối tượng cầm cố xe ô tô của chủ

Thứ 3, 16/04/2024 | 18:35
Không có tiền trả nợ, Hải đã mang xe ô tô của chủ khách sạn, nơi mình làm việc rồi mang đi cầm cố lấy 100 triệu đồng. Khi bị phát giác, Hải đã bỏ trốn.

Cảnh báo trang facebook giả mạo Học viện An ninh nhân dân hỗ trợ lấy lại tiền lừa đảo

Thứ 3, 16/04/2024 | 20:45
Thời gian gần đây, trên mạng xã hội facebook xuất hiện tài khoản giả mạo Học viện An ninh Nhân dân hỗ trợ giúp đỡ các nạn nhân bị lừa đảo qua mạng.