Ngày 16/6, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử vụ án hình sự phúc thẩm đối với bị cáo Lê Văn Phương về tội Trộm cắp tài sản.
Trước đó, TAND quận Thủ Đức (TP.HCM) đã tuyên phạt Phương 4 năm tù về tội danh trên. Không đồng tình với bản án của tòa, VKSND quận Thủ Đức kháng nghị bản án theo hướng tăng hình phạt đối với Phương.
Theo bản án sơ thẩm của TAND quận Thủ Đức, do cần tiền trả nợ, Phương nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Rạng sáng 7/8/2016, Phương rảo quanh các tuyến đường lớn tại quận Thủ Đức, tìm các ngôi nhà sơ hở để đột nhập vào trộm tài sản.
Khi đi qua một con đường trên địa bàn huyện Linh Xuân, quận Thủ Đức, Phương thấy căn nhà của anh Nguyễn Thanh Bình có tường rào thấp nên quyết định trèo vào.
Khi trèo được qua tường rào, Phương leo tiếp lên tầng 2 của căn nhà. Từ đây, Phương đột nhập vào nhà anh Bình, lấy đi 5 con heo đất, 1 máy tính bảng, 1 nhẫn vàng và nhiều điện thoại. Toàn bộ tài sản Phương trộm được có giá trị khoảng 175 triệu đồng.
Sáng cùng ngày, anh Bình phát hiện bị trộm đột nhập vào nhà lấy tài sản liền báo công an.
Sau khi gây án, Phương bỏ trốn ra Nha Trang. Đến chiều 9/8/2016, Phương bị Công an quận Thủ Đức phát hiện bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, Phương khai nhận hành vi phạm tội như trên.
Tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện VKS giữ quyền công tố đề nghị giữ nguyên y án sơ thẩm. Tuy nhiên, sau khi nghị án, HĐXX xem xét thấy kháng nghị của VKS quận Thủ Đức là có căn cứ nên chấp nhận kháng nghị, tuyên tăng hình phạt đối với Phương từ 4 năm tù lên 5 năm tù về tội Trộm cắp tài sản.
Công Thư