Bắt cơ sở ngâm hóa chất tẩy trắng, hàn the vào bắp chuối bào

Bắt cơ sở ngâm hóa chất tẩy trắng, hàn the vào bắp chuối bào

Thứ 4, 26/04/2017 | 16:06
0
Để giữ độ trắng và bảo quản được lâu, dễ tiêu thụ ra ngoài thị trường, một số cơ sở sản xuất bắp chuối bào ở khu vực chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, TP.HCM đã đem hóa chất tẩy trắng, ngâm bắp chuối.

Ngày 26/4, đội 3, phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (PC49 – Công an TP.HCM) cho biết đã bắt quả tang nhiều cơ sở kinh doanh bắp chuối (hoa chuối) bào, ngâm tẩm hóa chất tẩy trắng và hàn the rồi mang đi tiêu thụ. Vụ việc đã được lập biên bản và đang tiến hành điều tra xử lý hành vi.

Theo đó, vào tối 25/4, công an đã bất ngờ ập vào cơ sở kinh doanh bắp chuối bào ở phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, TP.HCM. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện chủ cơ sở là Trần Bá Quận (SN 1984, ngụ quận Thủ Đức) và nhân viên đang cho bóc tách nhiều bắp chuối rồi đưa vào máy cắt ra thành sợi nhỏ. Sau đó, họ hòa một loại hóa chất màu trắng với nước và ngâm bắp chuối.

Tiêu dùng & Dư luận - Bắt cơ sở ngâm hóa chất tẩy trắng, hàn the vào bắp chuối bào
Tiêu dùng & Dư luận - Bắt cơ sở ngâm hóa chất tẩy trắng, hàn the vào bắp chuối bào (Hình 2).

Bắp chuối được cắt sợi và ngâm vào thùng nước lớn chứa hóa chất.

Qua làm việc, Quận khai nhận chất trắng mình hòa cho ngâm với bắp chuối là chất tẩy trắng và hàn the được mua ở chợ Kim Biên. Công an đã thu giữ tang vật là 173kg chuối bào đã ngâm hoá chất, hơn 400kg nguyên liệu và hai mẫu hoá chất.

Tiêu dùng & Dư luận - Bắt cơ sở ngâm hóa chất tẩy trắng, hàn the vào bắp chuối bào (Hình 3).

Hóa chất được mua tại chợ Kim Biên rồi mang về hòa nước để ngâm bắp chuối.

Cùng thời điểm, tổ công tác Công an kinh tế quận Thủ Đức cũng phát hiện cơ sở trái phép của bà Huỳnh Thị Thảng (SN 1978) nằm bên hông chợ đầu mối nông sản Thủ Đức có hành vi ngâm bắp chuối bào vào hàn the và chất tẩy trắng, tang vậy thu giữ là 75kg bắp chuối bào đã ngâm hóa chất, hơn 1 tấn nguyên liệu, 25kg tinh thể nghi là hàn the, 1kg bột trắng nghi là chất tẩy. Hiện vụ việc đang tiếp tục được tiến hành xử lý.

Chất tẩy trắng có tính ôxy hóa mạnh, rất độc, có thể gây tử vong, chủ yếu được dùng để tẩy trắng trong công nghiệp vải sợi, xông trái cây để bảo quản. Chất này được dùng trong danh mục cấm đối với thực phẩm.

Hàn the khi tích lũy trong cơ thể, tùy liều lượng có thể gây nên những triệu chứng cấp tính và mạn tính. Với tiêu hóa, nó gây nôn mửa, đau bụng tiêu chảy; với da thì gây ban đỏ dẫn đến tróc vẩy.

Hàn the gây kích thích dẫn đến trầm cảm, hoặc kích thích màng não, thay đổi nhiệt độ cơ thể, bất lực, rối loạn kinh nguyệt, rụng tóc…

Phùng Sơn

Cùng tác giả

Bình Dương: Khuyến cáo người mua căn hộ cẩn thận về tính pháp lý của dự án Charm Diamond

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:00
Cơ quan chức năng đã cắm biển cảnh báo trước cổng dự án, nhằm khuyến cáo người dân về việc dự án chưa đầy đủ pháp lý.

Tăng cường hơn 2.000 chuyến bay đêm, nỗ lực “hạ nhiệt” giá vé máy bay

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:15
Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay, trong đó có nhiều chuyến bay đêm giá thành thấp hơn để phục vụ người dân.

Bình Dương: Sẽ di dời khu công nghiệp hơn 16ha nằm giữa khu dân cư

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:00
Khu công nghiệp nằm tại vị trí vàng và được bao quanh bởi hàng loạt các khu dân cư, dự kiến sẽ có lộ trình di dời.

Nhà đầu tư Nhật Bản “rót tiền” vào dự án bất động sản ở Bình Dương

Thứ 4, 17/04/2024 | 19:00
4 nhà đầu tư Nhật Bản sẽ hợp tác phát triển dự án quy mô gần 50ha, có vốn đầu tư hơn 1 tỷ USD.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà dự khai mạc Diễn đàn hợp tác kinh tế Horasis

Thứ 2, 15/04/2024 | 14:03
Horasis Trung Quốc được đánh giá là một diễn đàn kết nối cộng đồng doanh nghiệp giữa Việt Nam - Trung Quốc và thúc đẩy liên kết phát triển nhiều ngành nghề.
Cùng chuyên mục

Tăng cường hơn 2.000 chuyến bay đêm, nỗ lực “hạ nhiệt” giá vé máy bay

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:15
Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay, trong đó có nhiều chuyến bay đêm giá thành thấp hơn để phục vụ người dân.

Xuất khẩu rau quả sang Hàn Quốc, Thái Lan tăng mạnh

Thứ 4, 17/04/2024 | 16:08
Tính riêng 3 tháng đầu năm, xuất khẩu rau quả sang các thị trường chính đều ghi nhận mức tăng trưởng cao. Đáng chú ý, thị trường Hàn Quốc, Thái Lan tăng đột biến.

Giá xăng tăng, RON 95 chính thức vượt 25.000 đồng/lít

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:28
Trên cơ sở điều hành của liên bộ Công Thương - Tài chính, các doanh nghiệp đồng loạt điều chỉnh giá xăng dầu kể từ 15h hôm nay (17/4).

Hội nghị tăng cường kết nối, giao thương khu vực Tây Nguyên và Ấn Độ

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:18
Sáng 17/4, tại tỉnh Đắk Lắk đã diễn ra Hội nghị doanh nghiệp và đầu tư Ấn Độ và các tỉnh Tây Nguyên nhằm tăng cường kết nối hợp tác, giao thương trên các lĩnh vực.

Bình Thuận: Kiểm tra thực tế 2 dự án chậm triển khai trên địa bàn thành phố Phan Thiết

Thứ 3, 16/04/2024 | 20:05
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Thuận vừa đi kiểm tra thực tế hiện trạng dự án Khu dịch vụ trước Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận và Khu dân cư Nam Lê Duẩn.
     
Nổi bật trong ngày

3 tháng đầu năm, Việt Nam nhập khẩu ngô nhiều nhất từ nước nào?

Thứ 4, 17/04/2024 | 07:00
3 tháng đầu năm 2024, Việt Nam nhập khẩu ngô các loại đạt trên 2,78 triệu tấn, trị giá gần 702,74 triệu USD, trong đó Brazil là thị trường cung cấp ngô lớn nhất.

Hội nghị tăng cường kết nối, giao thương khu vực Tây Nguyên và Ấn Độ

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:18
Sáng 17/4, tại tỉnh Đắk Lắk đã diễn ra Hội nghị doanh nghiệp và đầu tư Ấn Độ và các tỉnh Tây Nguyên nhằm tăng cường kết nối hợp tác, giao thương trên các lĩnh vực.

3 tháng đầu năm, Nghệ An thu hút đầu tư gần 15.000 tỷ đồng

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:00
Thu hút đầu tư tiếp tục là điểm nhấn trong bức tranh kinh tế-xã hội của tỉnh Nghệ An. Ba tháng đầu năm, thu hút đầu tư của tỉnh đạt gần 15.000 tỷ đồng.

Xuất khẩu rau quả sang Hàn Quốc, Thái Lan tăng mạnh

Thứ 4, 17/04/2024 | 16:08
Tính riêng 3 tháng đầu năm, xuất khẩu rau quả sang các thị trường chính đều ghi nhận mức tăng trưởng cao. Đáng chú ý, thị trường Hàn Quốc, Thái Lan tăng đột biến.

Giá vàng 17/4: Giá vàng thế giới và trong nước cùng tăng

Thứ 4, 17/04/2024 | 09:58
Giá vàng thế giới tăng 10 USD/ounce, lên 2.384 USD/ounce, có thời điểm lên 2.398 USD/ounce. Trong nước, giá vàng SJC cũng tăng nhẹ lên 83,8 triệu đồng/lượng.