Bắt 'cặp bài trùng' 10X chuyên trộm cắp tài sản ở các dãy phòng trọ

Bắt 'cặp bài trùng' 10X chuyên trộm cắp tài sản ở các dãy phòng trọ

Thứ 4, 09/08/2017 | 18:40
0
Ngày 9/8, Công an quận 7, TP.HCM cho biết, cơ quan vừa tạm giữ 2 đối tượng Trần Anh Tuấn (SN 2000) và Nguyễn Hữu Thắng (SN 2000), cùng ngụ quận 8, TP.HCM, để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23h ngày 7/8, Thắng từ nhà đi ra ngoài đường Dương Bá Trạc (phường 1, quận 8) chơi thì gặp Tuấn và một đối tượng tên Lẩu (chưa rõ lai lịch).

Ngồi chơi một lúc, Lẩu than không có tiền tiêu xài bèn rủ Thắng và Tuấn đi trộm cắp xe máy bán kiếm tiền. Nghe ý kiến của Lẩu, Thắng và Tuấn nhận lời.

Để thực hiện kế hoạch, Lẩu quyết định về nhà lấy đầu đoản, Thắng về nhà lấy cây cờ lê và một vài dụng cụ khác để phá khóa cửa và khóa xe, còn Tuấn lấy xe để chở đồng bọn đi kiếm “con mồi”.

Sau khi chuẩn bị xong, cả nhóm cùng leo lên xe để Tuấn chở đi qua nhiều ngã đường, phòng trọ. Các đối tượng tìm xem nhà nào có xe máy, tài sản sơ hở thì ra tay trộm cắp.

Khi đến khu nhà trọ số 791/29, Trần Xuân Soạn (phường Tân Hưng, quận 7), cả nhóm phát hiện có nhiều xe máy để ở bên ngoài liền âm thầm theo dõi.

Pháp luật - Bắt 'cặp bài trùng' 10X chuyên trộm cắp tài sản ở các dãy phòng trọ

Hai đối tượng Thắng và Tuấn tại cơ quan công an.

Sau đó, chờ chủ nhà sơ hở, Thắng và Lẩu đứng ở ngoài canh chừng còn Tuấn đi bộ vào dùng đoản bẻ khóa cổng. Bẻ khóa xong, Thắng và Lẩu bèn đột nhập vào nhà dắt 2 chiếc xe máy Yamaha Sirius rồi tẩu thoát. Xe máy trộm được, cả nhóm mang về nhà ở đường Cao Lỗ (quận 8) cất giấu.

Sáng 8/8, cả nhóm gọi điện cho một đối tượng tên Hải (chưa rõ lai lịch, đầu mối tiêu thụ xe gian) để bán 2 chiếc xe vừa trộm được.

Tuy nhiên, cả nhóm đang di chuyển bằng 2 chiếc xe vừa trộm cắp được thì bị các trinh sát bắt giữ. Riêng đối tượng Lẩu đã nhanh chân trốn thoát.

Tại cơ quan công an, hai đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Ngoài vụ trộm vừa phát hiện, Thắng và Tuấn khai nhận, đã thực hiện trót lọt 3 vụ trộm khác trên địa bàn quận 7 với thủ đoạn tương tự.

Hiện, vụ án đang được công an tiếp tục điều tra mở rộng.

Dương Hạnh

Tạm giữ đối tượng gây rối, đánh Thiếu úy công an bị thương

Thứ 2, 07/08/2017 | 21:15
Thấy Phước gây rối, lực lượng chức năng nhắc nhở nhưng y không dừng tay mà còn có hành vi không hợp tác.

Khởi tố 2 đối tượng trộm cắp xe máy làm kế 'sinh nhai'

Thứ 7, 15/07/2017 | 11:01
Với thủ đoạn lợi dụng lúc đêm tối, dùng vam phá khóa, cắt cửa đột nhập vào nhà dân, nhóm đối tượng đã gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản, khiến dư luận huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình vô cùng bức xúc.

Hai anh em thực hiện trót lọt 7 vụ trộm cắp tài sản của công nhân

Thứ 4, 12/07/2017 | 11:34
Lợi dụng đêm tối, Huy và anh trai cùng nhau tìm đến các nhà trọ, khu dân cư để trộm cắp tài sản. Qua khám xét, cơ quan chức năng thu giữ 20 triệu đồng, 5 xe máy và 2 máy tính.
Cùng tác giả

Nữ luật sư giúp thân chủ "được bồi thường 400 triệu đồng oan sai" tiết lộ chuyện bên lề

Thứ 2, 08/10/2018 | 09:00
Liên quan đến vụ án oan sai của chị N.N.M.L. (SN 1993, quê tỉnh Lâm Đồng) phải ngồi tù hơn 2 năm, TAND quận Tân Bình (TP.HCM) đã quyết định bồi thường số tiền 400 triệu đồng cho nạn nhân. Là một trong những người đã trợ giúp pháp lý cho chị L., luật sư Trần Thị Ngọc Nữ (chi hội trưởng chi hội luật sư Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM) đã có những chia sẻ với PV báo Người Đưa Tin về quá trình đi tìm kiếm công lý cho chị L..

Cây gỗ quý giáng hương 100 năm tuổi bị bứng trộm, người thu mua có bị xử lý?

Chủ nhật, 30/09/2018 | 15:44
Nói về vụ việc, luật sư Đặng Đình Thịnh cho biết: "Nếu người thu mua cây gỗ quý giáng hương100 năm tuổi với giá 60 triệu đồng biết cây là tài sản trộm cắp nhưng vẫn đồng ý thu mua thì sẽ bị xử theo tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Truy tố nhóm mua thuốc trôi nổi về “hô biến” thành tân dược chữa bệnh

Chủ nhật, 23/09/2018 | 15:11
Thấy lợi nhuận từ việc sản xuất tân dược giả quá lớn, vợ chồng Trần Thị Minh Hằng và Trần Hữu Đông đã bất chấp tính mạng bệnh nhân cấu kết cùng một số đối tượng khác mua thuốc trôi nổi, không rõ nguồn gốc về “hô biến” thành tân dược ngoại cao cấp. Để không bị phát hiện, các đối tượng còn đặt in bao bì, nhãn mác và tem chống giả lừa đảo người dân.

Điều tra vụ chồng đâm vợ tử vong vì đi với người đàn ông lạ

Thứ 3, 18/09/2018 | 10:59
Thấy vợ đi với một người đàn ông lạ, Điền nghi ngờ vợ ngoại tình. Trong lúc ghen tuông, đối tượng đã dùng dao đâm vợ tử vong.

Bắt băng nhóm nhí giết người vì bị gặng hỏi

Thứ 5, 13/09/2018 | 21:26
Mâu thuẫn nhau khi chơi game, nhóm của Ninh mang gậy, rựa đi tìm nhóm Đặng Đức Anh trả thù. Không gặp được nhóm Đức Anh, nhóm Ninh bèn lao vào người đi đường đánh tử vong.
Cùng chuyên mục

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Nạo vét, tuồn cát ra ngoài tỉnh: Chủ tịch Bình Định chỉ đạo kiểm tra

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:53
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc Người Đưa Tin phản ánh.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Hoãn xử vụ BV thẩm mỹ Nam An kiện Cty quản lý Hoa hậu Lê Hoàng Phương

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:32
Sau khi đặt nhiều cầu hỏi cho Công ty Sen Vàng, đại diện Bệnh viện thẩm mỹ Nam An đã đề nghị dừng xét xử và được tòa chấp nhận.
     
Nổi bật trong ngày

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.