Bắt các đối tượng dùng mánh khóe chỉnh sửa ảnh để làm giả bằng

Bắt các đối tượng dùng mánh khóe chỉnh sửa ảnh để làm giả bằng

Dương Thị Hạnh
Thứ 3, 23/01/2018 | 16:57
0
Bị thất nghiệp, lại có một chút mánh khóe về phần mềm chỉnh sửa ảnh, các đối tượng Chánh, Trường, Bảo, Tiền đã cấu kết với nhau để làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và buôn bán bằng giả.

Ngày 23/1, cơ quan CSĐT Công an quận 12 (TP.HCM) cho biết, vừa triệt phá đường dây làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và buôn bán bằng giả.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Phạm Trung Chánh (SN 1988, ngụ xã An Thuận, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre), Lại Xuân Trường (SN 1980, ngụ phường Tân Thới Nhất, quận 12), Nguyễn Viết Bảo (SN 1981, ngụ tỉnh Bình Phước), Lê Thanh Tiền (SN 1990, ngụ thị trấn Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang).

Được biết, trước đó, khoảng 21h ngày 18/1, đội CSĐT về TTXH Công an quận 12 phối hợp cùng Công an phường Tân Thới Hiệp (quận 12) kiểm tra hành chính và bắt quả tang Phạm Trung Chánh đang tàng trữ nhiều bộ hồ sơ sát hạch lái xe cùng nhiều giấy phép lái xe (GPLX) các loại.

An ninh - Hình sự - Bắt các đối tượng dùng mánh khóe chỉnh sửa ảnh để làm giả bằng

Các đối tượng Chánh, Trường, Bảo tại trụ sở công an.

Qua làm việc, Chánh khai nhận, vào ngày 15/1, Chánh được Lê Thanh Tiền đặt làm 10 GPLX hạng A1 và 7 bộ hồ sơ sát hạch lái xe mang tên Võ Văn Thứ, Nguyễn Viết Tâm, Huỳnh Thị Lan, Huỳnh Thị Mỹ An, Nguyễn Kim Huy, Phạm Thị Thúy Ngân, Nguyễn Hiệp Thành.

Ngay sau khi nhận được hợp đồng, Chánh liên hệ với Lại Xuân Trường làm giả số giấy tờ trên với giá 500.000 đồng/bộ hồ sơ sát hạch lái xe và GPLX.

Đến ngày 18/1, Trường giao lại 7 bộ hồ sơ sát hạch lái xe và 10 GPLX cho Chánh để Chánh đưa cho Tiền. Tuy nhiên, đến tối cùng ngày, Chánh chưa kịp giao hồ sơ cho khách hàng liền bị công an phát hiện bắt giữ tại nơi ở của mình thuộc tổ 5 (khu phố 3, phường Tân Thới Hiệp, quận 12).

An ninh - Hình sự - Bắt các đối tượng dùng mánh khóe chỉnh sửa ảnh để làm giả bằng (Hình 2).

Tang vật vụ án.

Qua khám xét nơi ở của Chánh, Công an quận 12 còn thu giữ thêm 2 GPLX hạng B2 mang tên Hoàng Ngọc Thiên và Hoàng Quốc Việt; 2 GPLX hạng C mang tên Phạm Đăng Sơn, Dương Tán Tây; 1 GPLX hạng E mang tên Vương Công Hảo; 1 GPLX hạng A1 mang tên Đỗ Nhật Linh.

Từ lời khai của Chánh, công an tiếp tục bắt giữ Lại Xuân Trường. Bước đầu, Trường khai nhận, vào tháng 6/2017, Trường quen biết với Nguyễn Viết Bảo chuyên làm giả các loại giấy tờ nên kết hợp làm ăn với nhau.

Để tìm kiếm khách hàng, Trường đăng nội dung thông tin trên mạng xã hội. Sau khi có khách hàng liên hệ làm, Trường lấy thông tin, hình ảnh của khách rồi đưa cho Bảo làm giấy tờ giả và bán lại kiếm lời.

Với GPLX hạng A1 và A2, Bảo nhận làm với số tiền 200.000 đồng. Sau đó, Trường giao lại cho khách với giá 500.000 đến 800.000 đồng. Riêng các GPLX ô tô, Bảo làm với giá 500.000 đồng và Trường giao lại cho khách với giá 1,5 triệu đồng.

Giấy CMND Bảo nhận làm với giá 400.000 đồng và Trường giao lại cho khách với giá 1 triệu đồng. Với các loại văn bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học, Bảo nhận làm với giá 1 triệu đồng, Trường giao lại cho người sử dụng với giá 1,5 triệu đồng. Mỗi ngày, Trường thu lợi bất chính từ việc làm giấy tờ giả khoảng 1 triệu đồng.  

Ngoài ra, Trường còn đặt Bảo làm giả các loại hình con dấu bằng nhựa, học bạ, sao y công chứng để tự mình làm giả rồi giao lại cho người có nhu cầu.

Từ lời khai của Trường, ngày 19/1, Công an quận 12 đã bố trí 2 mũi trinh sát tiếp tục bắt giữ thêm Nguyễn Viết Bảo và Lê Thanh Tiền về trụ sở công an làm việc.

Tại trụ sở công an, Nguyễn Viết Bảo khai nhận có học qua lớp kỹ thuật về sửa chữa hình ảnh và sử dụng các phần mềm được cài đặt trên máy tính rồi dùng máy scan hình ảnh vào, tiếp đó vẽ các phôi giấy CMND, chữ ký, tên, hình dấu của các cơ quan Nhà nước.

Sau đó, đối tượng này cập nhật thông tin, hình ảnh và in ra bản nhựa GPLX hoặc CMND rồi ép keo, làm thành phẩm các loại giấy tờ giả. Ngoài ra, Bảo còn làm giả và giao cho Trường một con dấu hình tròn có nội dung “Phòng công chứng số 1”. 

Về phía Chánh, vào tháng 10/2017, Chánh thất nghiệp. Vì vậy, khi không có tiền tiêu xài, Chánh lên mạng xã hội và thấy nhiều người có nhu cầu mua bằng cấp, giấy tờ giả. Vì thế, Chánh đã sử dụng số điện thoại 0965.60... mở tài khoản Zalo có tên “Trần Lộc” để tìm thông tin những người có nhu cầu làm GPLX giả.

Trong quá trình “lang thang” trên mạng, Chánh quen biết với Lại Xuân Trường - chủ tài khoản Zalo “Xuân Trường” qua số điện thoại 0169.891... Vì vậy, cả hai đã kết hợp với nhau đăng thông tin nhận làm các loại bằng lái xe giả.  

Nhờ vậy, Chánh được Tiền liên hệ qua tài khoản Zalo “Trannguyen” từ số điện thoại 0122.417... đặt làm giả GPLX hạng D với giá 5 triệu đồng. Trong đó, Chánh nhận trước 3 triệu đồng, còn 2 triệu đồng còn lại, Chánh hứa khi nào kiểm tra thông tin tra cứu trên mạng Internet, nếu có thông tin thì sẽ nhận đủ,...

Hiện, cơ quan công an đang tiến hành hoàn tất thủ tục để ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Bắt băng nhóm chuyên lừa làm bằng giả, sổ đỏ trên mạng xã hội

Thứ 2, 27/11/2017 | 11:53
Không có việc làm ổn định, các đối tượng rủ nhau lên mạng xã hội lừa làm bằng giả, sổ đỏ, bán hàng qua mạng để chiếm đoạt hàng tỷ đồng.

Bắt giam Hiệu Phó trường cao đẳng cầm đầu đường dây làm bằng giả

Chủ nhật, 26/11/2017 | 12:13
Cơ quan Công an tỉnh Nam Định đã bắt giữ Hiệu phó trường Cao đẳng công nghiệp Hải Phòng để điều tra về hành vi làm bằng giả.

Khởi tố nhiều đối tượng làm bằng tốt nghiệp, giấy khám sức khỏe giả

Thứ 6, 21/07/2017 | 18:30
Các đối tượng đã làm giả con dấu để thực hiện hành vi làm các giấy tờ, bằng cấp giả.
Cùng tác giả

Nữ luật sư giúp thân chủ "được bồi thường 400 triệu đồng oan sai" tiết lộ chuyện bên lề

Thứ 2, 08/10/2018 | 09:00
Liên quan đến vụ án oan sai của chị N.N.M.L. (SN 1993, quê tỉnh Lâm Đồng) phải ngồi tù hơn 2 năm, TAND quận Tân Bình (TP.HCM) đã quyết định bồi thường số tiền 400 triệu đồng cho nạn nhân. Là một trong những người đã trợ giúp pháp lý cho chị L., luật sư Trần Thị Ngọc Nữ (chi hội trưởng chi hội luật sư Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM) đã có những chia sẻ với PV báo Người Đưa Tin về quá trình đi tìm kiếm công lý cho chị L..

Cây gỗ quý giáng hương 100 năm tuổi bị bứng trộm, người thu mua có bị xử lý?

Chủ nhật, 30/09/2018 | 15:44
Nói về vụ việc, luật sư Đặng Đình Thịnh cho biết: "Nếu người thu mua cây gỗ quý giáng hương100 năm tuổi với giá 60 triệu đồng biết cây là tài sản trộm cắp nhưng vẫn đồng ý thu mua thì sẽ bị xử theo tội Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Truy tố nhóm mua thuốc trôi nổi về “hô biến” thành tân dược chữa bệnh

Chủ nhật, 23/09/2018 | 15:11
Thấy lợi nhuận từ việc sản xuất tân dược giả quá lớn, vợ chồng Trần Thị Minh Hằng và Trần Hữu Đông đã bất chấp tính mạng bệnh nhân cấu kết cùng một số đối tượng khác mua thuốc trôi nổi, không rõ nguồn gốc về “hô biến” thành tân dược ngoại cao cấp. Để không bị phát hiện, các đối tượng còn đặt in bao bì, nhãn mác và tem chống giả lừa đảo người dân.

Điều tra vụ chồng đâm vợ tử vong vì đi với người đàn ông lạ

Thứ 3, 18/09/2018 | 10:59
Thấy vợ đi với một người đàn ông lạ, Điền nghi ngờ vợ ngoại tình. Trong lúc ghen tuông, đối tượng đã dùng dao đâm vợ tử vong.

Bắt băng nhóm nhí giết người vì bị gặng hỏi

Thứ 5, 13/09/2018 | 21:26
Mâu thuẫn nhau khi chơi game, nhóm của Ninh mang gậy, rựa đi tìm nhóm Đặng Đức Anh trả thù. Không gặp được nhóm Đức Anh, nhóm Ninh bèn lao vào người đi đường đánh tử vong.
Cùng chuyên mục

Bình Phước: Bắt giữ đối tượng chém người nguy kịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 22:43
Mâu thuẫn trong quán nhậu, Nguyễn Hồng Tâm đã rủ bạn đem bình xịt hơi cay và rựa đi chém người, khiến 2 người trọng thương.

Vũng Tàu: Bắt nghi can sát hại chủ quán cà phê sau vài giờ truy xét

Thứ 6, 19/04/2024 | 22:07
Chiều tối 19/4, Công an TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, đã bắt giữ nghi can sát hại nữ chủ quán cà phê “Nhàn” trên địa bàn, sau vài giờ truy xét.

Vĩnh Long: Phát hiện 16 nam, nữ thanh niên tụ tập sử dụng ma túy

Thứ 6, 19/04/2024 | 20:59
Khoảng 3h30 ngày 17/4, Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Công an huyện Long Hồ bắt quả tang nhóm 16 thanh niên sử dụng ma túy.

Bắt đối tượng dâm ô nhiều nạn nhân

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:36
Có ít nhất 4 nữ nạn nhân, trong đó có cả người đi đường bị đối tượng Trí dâm ô, cơ quan công an đang thông báo tìm bị hại để phục vụ điều tra mở rộng.

Kiên Giang: Bắt giữ nhóm đối tượng lập dự án "ma” lừa đảo ở Phú Quốc

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:31
Ngày 19/4, Công an Tp.Phú Quốc triển khai các tổ công tác đồng loạt bắt giữ nhóm đối tượng, thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực đất đai.
     
Nổi bật trong ngày

Đắk Lắk: Tạm giữ đối tượng cầm dao chém mẹ ruột bị thương nặng

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:34
Cơ quan công an đã tạm giữ đối tượng cầm dao chém mẹ ruột bị thương nặng để phục vụ công tác điều tra.

Bắt kẻ chủ mưu vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương tại Campuchia

Thứ 6, 19/04/2024 | 08:31
Tối 18/4, Công an Bình Dương cho biết, đơn vị vừa phối hợp các lực lượng chức năng bắt giữ nghi phạm chính trong vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương vào ngày 3/3.

Vụ án Tịnh Thất Bồng Lai, khởi tố Lê Tùng Vân về hành vi loạn luân

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:13
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Tùng Vân về hành vi loạn luân.

Cuộc chiến chống “cái chết trắng” ở vùng biên

Thứ 5, 18/04/2024 | 14:11
Phát huy tinh thần trách nhiệm, Công an tỉnh Điện Biên đang không ngừng nỗ lực triệt xóa những điểm nóng về ma túy, góp phần đem lại bình yên cho mảnh đất vùng biên.

Bình Thuận: Bản án cho nguyên Chủ tịch, Kế toán trưởng UBND xã gây thiệt hại cho nhà nước

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:00
Các bị cáo đã lập khống bảng xác định khối lượng công việc hoàn thành, ghi khống ngày nghiệm thu công trình để thanh toán, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 1 tỷ đồng.