‘Hãy sẵn sàng cho đợt sụt giá nhân dân tệ lớn nhất trong hơn 20 năm’

‘Hãy sẵn sàng cho đợt sụt giá nhân dân tệ lớn nhất trong hơn 20 năm’

Thứ 3, 24/11/2015 | 14:56
0
Đó là nhận định của ngân hàng Merrill Lynch thuộc Bank of America về hướng đi của đồng nhân dân tệ trong thời gian tới. Bản tệ Trung Quốc có thể sụt giá đến 10% so với USD trong năm sau.

Kinh doanh - ‘Hãy sẵn sàng cho đợt sụt giá nhân dân tệ lớn nhất trong hơn 20 năm’

Ngân hàng Merrill Lynch thuộc Bank of America cho rằng nhân dân tệ sẽ có đợt giảm giá lớn nhất 20 năm qua trong năm 2016. Ảnh: Reuters

Đã từng có một cơn sốt theo sau động thái phá giá nhân dân tệ (CNY) bất ngờ của Trung Quốc trong năm nay. Khi đó, hầu hết các nhà phân tích cho rằng cuộc thảo luận và những mối lo về việc nhân dân tệ giảm giá là một sự phản ứng thái quá, khi CNY đã chỉ giảm khoảng 3% giá trị so với USD.

Song giới chuyên gia tại ngân hàng Merrill Lynch thuộc Bank of America không nghĩ rằng nỗi lo trên đã bị thổi phồng. Khi đưa ra dự báo mới nhất về viễn cảnh USD trong năm sau, ngân hàng Merrill Lynch cho hay bản tệ Trung Quốc có thể giảm đến 10% so với USD trong năm 2016, theo Business Insider.

Cụ thể, ngân hàng Merrill Lynch viết: “Chúng tôi nghĩ rằng cái neo tỷ giá USD/CNY, một cuộc hôn nhân giả đã từng là chiếc neo cho mô hình tăng trưởng toàn cầu theo chiều hướng tốt trong 15 năm qua, đã sắp đến hồi kết. Chúng tôi cho rằng đợt phá giá đồng nhân dân tệ vào ngày 11.8 vừa qua chỉ là bước nhỏ đầu tiên trong quá trình “ly hôn” này. Chúng tôi dự báo CNY có thể giảm đến 10% giá trị so với đồng bạc xanh trong năm 2016 và nghĩ rằng điều này, về cơ bản, sẽ định hình tầm nhìn đầu tư cho thị trường tiền tệ”.

Đồng nội tệ yếu hơn nhìn chung sẽ thúc đẩy tiềm năng xuất khẩu của Trung Quốc và phần nào hỗ trợ số liệu tăng trưởng vốn đang diễn biến bi quan. Mức phá giá khoảng 10% hay bất cứ con số nào gần đó cũng sẽ là đợt giảm giá nhân dân tệ mạnh nhất kể từ năm 1994, năm mà Bắc Kinh quyết định neo đậu đồng nội tệ vào USD, giúp CNY cực kỳ ổn định trong một thập niên sau đó.

Thực tế, giá trị CNY vẫn tăng trong một thập niên qua. Giá trị CNY so với USD ở thì hiện tại vẫn hơn 6,5% so với lúc nó đã từng vào giữa năm 2010 và hơn 22,8% so với thời điểm cách đây 10 năm.

Cùng chuyên mục

Ngân hàng Nhà nước dự kiến đấu thầu 16.800 lượng vàng SJC

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:38
Bắt đầu 10h ngày 22/4 (Thứ Hai), Ngân hàng Nhà nước sẽ tiến hành đấu thầu vàng miếng SJC với tổng khối lượng dự kiến là 16.800 lượng, tương đương 6,3 tạ vàng.

Ninh Thuận: Quy hoạch 2 mũi nhọn phát triển kinh tế

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:34
Theo quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, du lịch và năng lượng tái tạo là 2 mũi nhọn được quy hoạch để phát triển kinh tế của tỉnh.

Cấp nước Bến Thành mỗi ngày thu về 1,45 tỷ đồng

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:11
Công ty cổ phần Cấp nước Bến Thành (mã cổ phiếu BTW) đặt mục tiêu kinh doanh 544,033 tỷ đồng, tăng 3,2% và lợi nhuận trước thuế 55 tỷ, tăng 0,5% so với năm 2023.

Thị trường căn hộ Hà Nội tiếp tục mất cân bằng cung – cầu

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:54
Số liệu của Quý 1 năm 2024 cho thấy, thị trường căn hộ tại Hà Nội vẫn ghi nhận sự mất cân bằng cung – cầu khi nguồn cung giá phải chăng tiếp tục hạn chế.

VCCI: Chưa làm rõ trường hợp phải bố trí quỹ đất 20% xây nhà ở xã hội

Thứ 6, 19/04/2024 | 18:00
Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã có góp ý Dự thảo Nghị định về phát triển và quản lý nhà ở xã hội (sau đây gọi tắt là Dự thảo).
     
Nổi bật trong ngày

Lạng Sơn: Xử phạt hộ kinh doanh, tịch thu hàng hóa phụ tùng ô tô nhập lậu

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:27
Ngày 19/4, Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn cho biết, Đội Quản lý thị trường số 6 vừa xử phạt, tịch thu hàng hóa là phụ tùng ô tô nhập lậu trên địa bàn.

Giá vàng 19/4: Vàng trong nước biến động trái chiều

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:57
Giá vàng thế giới đầu ngày tăng trở lại lên 2.377,7 USD/ounce trong khi 2 thương hiệu vàng trong nước biến động trái chiều.

Xuất khẩu cao su khởi sắc những tháng đầu năm

Thứ 6, 19/04/2024 | 07:00
Lũy kế 3 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu cao su đạt 414,31 nghìn tấn, trị giá 607,35 triệu USD, tăng 8,5% về lượng và tăng 14,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023.