Huế: Bắt 1,5 tấn nội tạng thối và thịt chó trên đường đi tiêu thụ

Huế: Bắt 1,5 tấn nội tạng thối và thịt chó trên đường đi tiêu thụ

Thứ 2, 10/04/2017 | 13:29
0
Trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra, lực lượng CSGT, Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế đã phát hiện xe tải chở 1,5 tấn nội tạng đã hôi thối và nhiều thịt chó không rõ nguồn gốc.

Ngày 10/4, thông tin từ trạm CSGT Phú Lộc, thuộc phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, đơn vị vừa bắt một xe tải chở 1,5 tấn nội tạng động vật đã bốc mùi và nhiều thịt chó không rõ nguồn gốc.

Tin nhanh - Huế: Bắt 1,5 tấn nội tạng thối và thịt chó trên đường đi tiêu thụ

 Số nội tạng thối và thịt chó bị lực lượng CSGT bắt giữ.

Theo đó, vào lúc 16h ngày 9/4, tổ tuần tra kiểm soát giao thông của trạm CSGT Phú Lộ do thiếu tá Võ Đông Anh làm tổ trưởng đang làm nhiệm vụ tại Km860 QL1A, đoạn thuộc địa phận xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc phát hiện ô tô tải mang BKS: 43C - 139.34 do Phạm Quốc Đại (SN 1990), trú ở xã Xuân Túc, huyện Nghĩa Hà, tỉnh Quảng Ngãi điều khiển lưu thông hướng Nam – Bắc, vi phạm lỗi chuyển làn đường không có tín hiệu nên yêu cầu dừng xe.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện trên xe chở 33 thùng xốp, trong đó có 30 thùng chứa nội tạng động vật, trọng lượng 1,5 tấn và 3 thùng chứa 18 con chó đã làm thịt sẵn. Thời điểm kiểm tra, tài xế không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc của số hàng hóa trên nên tổ công tác đã tiến hành lập biên bản.

Tài xế Đại cho biết chở thuê số nội tạng, thịt chó này từ Đà Nẵng ra Hà Nội để tiêu thụ.

Hiện, lực lượng CSGT trạm Phú Lộc đã bàn giao vụ việc, tang vật, phương tiện cho Công an huyện Phú Lộc để tiến hành xử lý theo quy định..

Lê Kông

Cùng chuyên mục

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhận thêm nhiệm vụ mới

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:51
Thủ tướng mới ký Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch. Theo Quyết định, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà được phân công làm Trưởng Ban chỉ đạo.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.
     
Nổi bật trong ngày

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.