Báo Người Đưa Tin trao tiền cho gia đình 2 bé vừa chào đời đã mất mẹ

Báo Người Đưa Tin trao tiền cho gia đình 2 bé vừa chào đời đã mất mẹ

Thứ 4, 27/07/2016 | 21:20
0
Nhìn 2 đứa trẻ sơ sinh còn đỏ hỏn khóc thét lên vì đói sữa, chúng tôi cảm thấy quặn lòng.

Tới thôn Bản Mẹt Ngoài (xã Bảo Nhai, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai) hỏi gia đình anh Trần Văn Hùng, người dân nơi đây đều tỏ ra thương cảm. Nhiều người còn bỏ công việc, tận tình dẫn PV đến nhà 2 cháu bé bất hạnh này.

Vừa đến nhà anh Hùng, chúng tôi bị ám ảnh bởi tấm di ảnh của người phụ nữ rất trẻ trên ban thờ nghi ngút khói. Người phụ nữ yểu mệnh đó tên Triệu Thị Xuân (SN 1992, vợ anh Hùng). Chị Xuân đã mãi mãi ra đi sau khi sinh hạ được 2 thiên thần.

Vào bên trong, ở căn buồng lụp xụp, người cha vụng về cầm trên tay bình sữa lóng ngóng cho 2 con bú. Thi thoảng, 2 đứa trẻ lại khóc thét lên vì đói sữa.

Pháp luật - Báo Người Đưa Tin trao tiền cho gia đình 2 bé vừa chào đời đã mất mẹ

Nhiều người quặn lòng trước 2 cháu bé vừa chào đời đã mất mẹ. Ảnh Nguyễn Hiếu.

Đặt 2 đứa trẻ xuống giường nhờ bà nội chăm sóc, anh Hùng ra ngoài tiếp chuyện chúng tôi. Khuôn mặt thất thần vì nhiều đêm mất ngủ, anh Hùng kể lại: “Chúng tôi cưới nhau đã được 2 năm. Trong khoảng thời gian đó, dù cuộc sống khó khăn vất vả nhưng vợ chồng luôn đồng lòng cùng nhau vượt qua tất cả. Một năm sau ngày cưới, vợ tôi mang bầu. Niềm hạnh phúc nhân đôi khi đi siêu âm, bác sỹ nói rằng có 2 thiên thần đáng yêu sắp chào đời”.

Để có tiền nuôi vợ và bố mẹ già yếu, bệnh tật, anh Hùng dù bị hen suyễn, cơ thể yếu ớt, gầy gò vẫn phải làm việc quần quật. Đến mùa vụ, anh Hùng lên nương rẫy trồng ngô, sắn còn ngày thường phải đi làm phụ hồ hoặc ai thuê gì làm nấy để có tiền trang trải cuộc sống.

“Tôi bị bệnh hen suyễn từ nhỏ. Nhiều khi thở không nổi nhưng vẫn làm việc cật lực. Nếu tôi nghỉ làm sẽ không có tiền trang trải cho gia đình. Vợ tôi mang song thai, nhiều khi mệt lả nhưng vẫn phải lên nương cùng chồng. Chúng tôi luôn ước mong có đủ cái ăn, cái mặc là tốt lắm rồi”, anh Hùng chia sẻ.

Pháp luật - Báo Người Đưa Tin trao tiền cho gia đình 2 bé vừa chào đời đã mất mẹ (Hình 2).

Nghẹn lòng trước cảnh

Cùng chuyên mục

VNDIRECT bị đánh sập: Làm sao tính thiệt hại để yêu cầu bồi thường?

Thứ 6, 29/03/2024 | 16:19
Để được bồi thường, các nhà đầu tư phải có trách nhiệm chứng minh thiệt hại, trong khi việc chứng minh cũng có nhiều khó khăn.

Vụ vẽ dự án ma để lừa đảo trăm tỷ: Nữ giám đốc chi nhánh chối tội

Thứ 6, 29/03/2024 | 15:37
Bị cáo Hồ Thị Kim Ngân không nhận tội và cho rằng vì tin tưởng bị cáo Kha nên làm theo ký vào hợp đồng và không có thu lợi.

Vụ bắt nữ Giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân: Ai có trách nhiệm trả tiền cho khách hàng?

Thứ 6, 29/03/2024 | 15:25
Liên quan vụ Giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân Bùi Thị Hoài Anh lừa đảo chiếm đoạt tài sản 338 tỷ đồng. Dư luận đặt câu hỏi ai có trách nhiệm trả tiền cho khách?

Công an Tp.Vũng Tàu thu giữ hơn 20kg nghi ma túy cocaine

Thứ 6, 29/03/2024 | 12:28
Phát hiện bao tải nghi chứa ma túy, Tuấn không giao nộp cho cơ quan chức năng mà cất giấu, tàng trữ với mục đích bán kiếm lời cho các “con nghiện”.

Kiên Giang: Tạm giữ đối tượng đánh tử vong bạn vì từ chối nhậu

Thứ 6, 29/03/2024 | 12:16
Ngày 29/3, Công an huyện Tân Hiệp (Kiên Giang) đang tạm giữ đối tượng Vũ Văn Xuyên để điều tra về hành vi giết người.
     
Nổi bật trong ngày

Công an Tp.Vũng Tàu thu giữ hơn 20kg nghi ma túy cocaine

Thứ 6, 29/03/2024 | 12:28
Phát hiện bao tải nghi chứa ma túy, Tuấn không giao nộp cho cơ quan chức năng mà cất giấu, tàng trữ với mục đích bán kiếm lời cho các “con nghiện”.

Lên mạng xã hội tìm "của lạ", người đàn ông bị lừa 600 triệu đồng

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:20
Lên mạng tìm "của lạ" trong lúc đi công tác, người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 600 triệu đồng.

Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau trong đêm ở Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:19
Ngày 27/3, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng, tạm giữ hình sự đối với 26 đối tượng có độ tuổi từ 16-20.

Giám đốc “bùng tiền” vay nợ lĩnh 20 năm tù sau 16 năm trốn chạy

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:26
Chiều 27/3 ,TAND TP.Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Quyền (SN 1954, Tây Hồ, Hà Nội) 20 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Đề nghị truy tố 24 bị can trong đường dây khai thác cát trái phép

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:49
Công an Tp.Hồ Chí Minh đã kết thúc điều tra vụ án khai thác cát trái phép, chuyển hồ sơ cho Viện KSND Tp.Hồ Chí Minh đề nghị truy tố 24 bị can trước pháp luật.