Bão, áp thấp rượt đuổi nhau vào biển Đông

Bão, áp thấp rượt đuổi nhau vào biển Đông

Thứ 2, 04/11/2013 | 16:22
0
Ngày 4/11, trong khi bão số 12 (bão Krosa) chưa tan thì một áp thấp nhiệt đới phía đông nam Philippines hình thành và hướng thẳng vào khu vực đông nam biển Đông. Chưa hết, phía sau áp thấp nhiệt đới có thêm một cơn bão khác đang rượt đuổi.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ, áp thấp nhiệt đới hiện di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km và có khả năng mạnh lên thành bão.

Xã hội - Bão, áp thấp rượt đuổi nhau vào biển Đông

Bão số 12 (phía trên bên trái) chưa tan thì bão Haiyan đang tiến nhanh về biển Đông. Trước bão Haiyan lại có áp thấp nhiệt đới sắp vào biển Đông - Ảnh: Cơ quan khí tượng Nhật Bản

Dự báo sáng mai 5/11, bão cách đảo Palaoan (Philippines) khoảng 80km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74 km/giờ), giật cấp 9-10. Tiếp theo bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25 km và còn tiếp tục mạnh thêm. 

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới sau mạnh lên thành bão, từ ngày mai 5/11, vùng biển phía Đông Nam biển Đông, bao gồm cả vùng biển phía Đông quần đảo Trường Sa, có gió mạnh dần lên cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11. Biển động rất mạnh.

Phía sau áp thấp nhiệt đới này (khoảng 1.300km) có một cơn bão khác có tên quốc tế là Haiyan (tên do Trung Quốc đề xuất). Bão Haiyan hiện ở vào khoảng 6,2 độ vĩ bắc, 151,2 độ kinh đông. Bão di chuyển khá nhanh với tốc độ 30km/giờ, gây ra gió mạnh cấp 8, giật cấp 9-10 và được dự báo sẽ còn tiếp tục mạnh thêm.

Xã hội - Bão, áp thấp rượt đuổi nhau vào biển Đông (Hình 2).

Sơ đồ dự báo hướng đi bão số 12 và áp thấp mới - Ảnh: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương.

Trên ảnh mây vệ tinh các trang dự báo quốc tế, hình ảnh bão Haiyan giống như đang rượt đuổi áp thấp nhiệt đới vào khu vực Đông Nam biển Đông. Cả áp thấp nhiệt đới và bão Haiyan được dự báo sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quần đảo Trường Sa và trực tiếp đến khu vực nam trung bộ và Đông Nam bộ nước ta trong những ngày tới.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn TƯ nhận định áp thấp nhiệt đới và bão Haiyan có tốc độ di chuyển nhanh, hướng đi phức tạp, cần theo dõi thường xuyên.

Nếu áp thấp nhiệt đới mạnh thành bão, đây sẽ là cơn bão số 13 và bão Haiyan là cơn bão số 14 khi vào biển Đông. Theo ông Lê Thanh Hải - phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương, nếu đúng như nhận định trên thì mùa bão năm 2013 có số lượng bão và áp thấp nhiệt đới trên biển Đông vượt kỷ lục năm 1964 (năm có tới 16 cơn bão và áp thấp nhiệt đới). Đây là điều hiếm gặp trong vòng 49 năm qua.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ, lúc 13h ngày 4/11, vị trí tâm bão số 12 cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 150km về phía bắc tây bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74 km/giờ), giật cấp 9, cấp 10.

Dự báo trong 24h tới, bão di chuyển theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 30km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp, rồi đi vào đất liền các tỉnh Đà Nẵng - Bình Định.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, vùng biển quần đảo Hoàng Sa đêm nay 4-11 còn có gió mạnh cấp 6, vùng gần tâm bão đi qua cấp 7, cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Biển động mạnh. Vùng biển các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8, cấp 9. Biển động mạnh. Các tỉnh từ Quảng Trị đến Bình Định và bắc Tây Nguyên có mưa vừa, có nơi mưa to.

Ngoài ra, do ảnh hưởng kết hợp với hoạt động của không khí lạnh nên ở Vịnh Bắc Bộ, có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Biển động.

Vy Vy (Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương)

Giới trẻ trắng đêm lo lắng vì bão số 11

Thứ 3, 15/10/2013 | 11:43
Gió rít liên hồi, tiếng tôn vỡ bay khiến nhiều người dân Đà Nẵng không thể ngủ trọn giấc, thức trắng vì lo lắng.

Chùm ảnh: Miền Trung đổ nát, hoang tàn vì bão số 10

Thứ 3, 01/10/2013 | 17:01
Bão số 10 đổ bộ vào đất liền, gió mạnh cấp 12-13, giật cấp 14 đã để lại hậu quả là sự hoang tàn, đổ nát khắp miền Trung.

Tối mai bão số 6 sẽ đổ bộ vào Hải Phòng – Nam Định

Thứ 3, 06/08/2013 | 22:58
Theo thông tin từ Trung tâm dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương thì bão số 6 là cơn bão khá mạnh và phức tạp. Dự báo tối 7/8 vùng tâm bão sẽ đổ bộ vào Hải Phòng- Nam Định...

Nhiều hồ chứa mất an toàn trong mùa mưa bão

Thứ 6, 28/06/2013 | 10:16
Theo thống kê của Tổng cục Thủy lợi, hiện cả nước có trên 6.600 hồ chứa các loại, trong đó trên 330 hồ chứa trong tình trạng xung yếu, đặc biệt có 64 hồ chứa trên 1 triệu m3 rất xung yếu và có nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa bão. Trước thực trạng này, phóng viên đã có cuộc trao đổi với ông Đặng Duy Hiển, phó vụ trưởng Vụ Quản lý công trình thủy lợi, Tổng cục Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về giải pháp cấp bách đảm bảo an toàn công trình cũng như kế hoạch ứng phó sự cố khi tình huống xấu xảy ra.

Giới trẻ trắng đêm lo lắng vì bão số 11

Thứ 3, 15/10/2013 | 11:43
Gió rít liên hồi, tiếng tôn vỡ bay khiến nhiều người dân Đà Nẵng không thể ngủ trọn giấc, thức trắng vì lo lắng.

Chùm ảnh: Miền Trung đổ nát, hoang tàn vì bão số 10

Thứ 3, 01/10/2013 | 17:01
Bão số 10 đổ bộ vào đất liền, gió mạnh cấp 12-13, giật cấp 14 đã để lại hậu quả là sự hoang tàn, đổ nát khắp miền Trung.

Tối mai bão số 6 sẽ đổ bộ vào Hải Phòng – Nam Định

Thứ 3, 06/08/2013 | 22:58
Theo thông tin từ Trung tâm dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương thì bão số 6 là cơn bão khá mạnh và phức tạp. Dự báo tối 7/8 vùng tâm bão sẽ đổ bộ vào Hải Phòng- Nam Định...

Nhiều hồ chứa mất an toàn trong mùa mưa bão

Thứ 6, 28/06/2013 | 10:16
Theo thống kê của Tổng cục Thủy lợi, hiện cả nước có trên 6.600 hồ chứa các loại, trong đó trên 330 hồ chứa trong tình trạng xung yếu, đặc biệt có 64 hồ chứa trên 1 triệu m3 rất xung yếu và có nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa bão. Trước thực trạng này, phóng viên đã có cuộc trao đổi với ông Đặng Duy Hiển, phó vụ trưởng Vụ Quản lý công trình thủy lợi, Tổng cục Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về giải pháp cấp bách đảm bảo an toàn công trình cũng như kế hoạch ứng phó sự cố khi tình huống xấu xảy ra.