Bánh canh Giang Ghẹ: Món ngon đánh thức vị giác ngày cuối tuần

Bánh canh Giang Ghẹ: Món ngon đánh thức vị giác ngày cuối tuần

Thứ 2, 20/03/2017 | 17:06
0
Ở Sài Gòn, để tìm được vị bánh canh nguyên bản, ngọt ngào đậm đà từ ghẹ, có lẽ bạn nên một lần ghé thăm Nhà hàng – Chợ hải sản Giang Ghẹ thưởng thức món ăn gốc rễ tạo nên thương hiệu Giang Ghẹ.

 

Hệ thống Hải sản Giang Ghẹ bắt nguồn từ vựa ghẹ lớn ở Thủ Đức, với kinh nghiệm nhiều năm cung cấp ghẹ, chủ cửa hàng nơi đây có được nguồn ghẹ chắc, khoẻ bao ngon toàn khu vực Hồ Chí Minh. Trước đây, mỗi ngày Giang Ghẹ tiêu thụ hàng tấn ghẹ, món bánh canh bắt nguồn từ việc cung cấp ghẹ tươi sống đó.

Nguồn ghẹ phong phú, chắc thịt là một trong những lợi thế để tạo ra được món bánh canh ngon. Nước dùng thông thường của các quán bánh canh ghẹ chỉ là nước hầm xương, thịt nhưng tại Giang Ghẹ nó được chế biến từ chính những chú ghẹ bơi khoẻ, kết hợp tinh tuý với nước xương hầm, nước luộc ghẹ, bánh canh được sản xuất trong ngày nên rất tươi ngon, đậm đà và không bao giờ mất đi hương vị tự nhiên.

Thương hiệu - Bánh canh Giang Ghẹ: Món ngon đánh thức vị giác ngày cuối tuần

 Bánh canh tại Giang Ghẹ có được hương vị đặc biệt nhờ ghẹ tươi sống và nước hầm đặc biệt từ ghẹ luộc – hấp.

Quan trọng nhất, mỗi tô bánh canh có 1 nửa con ghẹ đi cùng luôn song hành cùng một phần muối ớt xanh đặc biệt. Nói đặc biệt bởi muối ớt xanh chỉ có Giang Ghẹ có, được ông chủ nơi đây ngâm cứu, chế biến riêng phù hợp với khẩu vị khi ăn hải sản tạo nên một sức hấp dẫn lạ kỳ. Bởi vậy, chỉ cần 1 tô bánh canh, 1 nửa con ghẹ, 1 phần muối ớt xanh, bạn đã có thể thưởng thức món ngon từ hải sản đúng vị nhất rồi.

Bánh canh ghẹ tại Giang Ghẹ có giá dao động từ 30.000 đồng đến 65.000 đồng/tô, bao ngon, ghẹ bao dai chắc.

Bánh canh luôn song hành cùng một loại gia vị đặc biệt – muối ớt xanh tạo nên hương vị đậm đà, khó quên.

Bên cạnh thế mạnh bánh canh, giờ đây Giang Ghẹ còn được biết đến là Nhà hàng – chợ hải sản lớn nhất khu vực Hồ Chí Minh. Với hệ thống nhà hàng có sức chứa hàng nghìn khách, không gian thoải mái, thoáng đãng đậm chất biển khơi, nguồn hải sản phong phú, đa dạng và phong phú bậc nhất. Hệ thống Nhà hàng – Chợ hải sản Giang Ghẹ trở thành địa điểm ăn uống, vui chơi của người dân Sài thành.

Khi ghé thăm Giang Ghẹ quý khách sẽ được tự tay lựa chọn hải sản tươi sống, đang bơi, sau đó yêu cầu đầu bếp chế biến theo khẩu vị riêng của từng gia đình. Ví dụ 1 con tôm hùm bông khoảng 1,5kg, bạn hoàn toàn có thể chế biến thành 4 món ngon như: Tôm hùm hấp, tôm hùm nướng, tôm hùm nấu cháo, tiết canh tôm hùm; hoặc 1kg ghẹ bạn có thể chọn ghẹ hấp bia, ghẹ rang muối, ghẹ rang me và lẩu ghẹ.

Thương hiệu - Bánh canh Giang Ghẹ: Món ngon đánh thức vị giác ngày cuối tuần (Hình 2).

 Giang Ghẹ nổi tiếng với các món ngon từ Ghẹ bởi ở đây ghẹ bao chắc 100%

Thương hiệu - Bánh canh Giang Ghẹ: Món ngon đánh thức vị giác ngày cuối tuần (Hình 3).

 Tôm hùm bỏ lò phô mai là món ngon bạn không thể bỏ qua khi ghé thăm Hệ thống nhà hàng – chợ hải sản lớn này.

 

Thương hiệu - Bánh canh Giang Ghẹ: Món ngon đánh thức vị giác ngày cuối tuần (Hình 4).
Thương hiệu - Bánh canh Giang Ghẹ: Món ngon đánh thức vị giác ngày cuối tuần (Hình 5).

 Ngoài ra Giang Ghẹ còn rất nhiều đặc sản biển khơi như Cá mú thiên nhiên, cá bò giáp, cá mặt quỷ và cá tầm trên 20kg được “đánh bắt tươi sống” và chế biến tại chỗ phục vụ khách hàng.

Với 15 năm kinh nghiệm trong ngành hải sản, những người “thợ” lành ghề của Giang Ghẹ mang đến cho thực khách hải sản chất lượng tốt nhất với Ghẹ bao chắc, cua bao thịt, bao gạch và tất cả các loại hải sản tươi sống đang bơi. Nguồn cấp hải sản tại Giang Ghẹ chủ yếu từ các vùng biển Nam Trung Bộ như: Lý Sơn, Phan Thiết, Nha Trang, Vũng Tàu, Cà Mau, chủ yếu hải sản đánh bắt khơi xa mang lại nguồn hải sản chất lượng cao nhất.

 Công ty TNHH Hải sản Giang Ghẹ

Hệ thống Nhà hàng – Chợ hải sản lớn nhất Sài Gòn

Hotline: 0961.72 71 79 Tổng đài: 1900 63 65 66

Website: giangghe.com

Cơsở 1: 688 - QL 13 - P. HiệpBìnhPhước - Quận. ThủĐức - ĐT: 083.727 1919/0971 58 58

➡Cơsở 2: 40 ĐặngVăn Bi - P. BìnhThọ - Quận. ThủĐức - ĐT: 0977 851 895
Cơsở 5: Số 680 ĐườngTrườngChinh, Phường 15, QuậnTânBình

Cơsở 6: 1296A - PhạmVănĐồng - LinhTrung - Quận. ThủĐức - ĐT: 09614 79 668

 

 

Tag: món ngon
Cùng chuyên mục

Nhút mít Hương Sơn lọt TOP 100 món ăn đặc sản Việt Nam

Thứ 3, 30/08/2022 | 14:04
Nhút mít là một trong 2 món ăn của Hà Tĩnh được chọn vào TOP món ăn đặc sản Việt Nam.

Bác sĩ cân não phẫu thuật cứu sống bệnh nhân có khối u khổng lồ

Thứ 7, 25/06/2022 | 17:30
Ngày 25/6, chia sẻ với PV Người Đưa Tin, đại diện bệnh viện Thẩm mỹ JW cho biết, đơn vị vừa thực hiện phẫu thuật cho bệnh nhân có khối u khổng lồ 1kg.

SeABank, BRG và Vietnam Airlines "bắt tay" ra mắt SeATravel

Thứ 6, 24/06/2022 | 21:22
Đây là thẻ tín dụng đi kèm nhiều đặc quyền cao cấp, ưu đãi hàng không, nghỉ dưỡng được 3 doanh nghiệp tặng khách hàng khi nhu cầu du lịch, nghỉ dưỡng đang lên cao.

Thương hiệu áo dài Đức Minh - Giải thưởng tôn vinh top 100 thương hiệu

Thứ 6, 09/04/2021 | 12:03
Áo dài Đức Minh vinh dự đạt giải thưởng cao quý “Top 100 Thương hiệu sản phẩm dịch vụ uy tín chất lượng” của năm 2021 trong Hội báo Đời sống & Pháp luật.

Công ty mỹ phẩm Tuyết Điều nhận giải Top 10 Thương hiệu Sản phẩm Dịch vụ Uy tín Chất lượng

Thứ 3, 06/04/2021 | 14:40
Tại Hội báo Đời sống & Pháp luật, Công ty TNHH mỹ phẩm Tuyết Điều đã lọt vào Top 100 Thương hiệu Sản phẩm Dịch vụ Uy tín Chất lượng của năm.
     
Nổi bật trong ngày

Lão nông hé lộ tuyệt kỹ nghề luyện trâu chọi cho thu nhập "khủng"

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:06
Mỗi năm ông Thông mua và xuất bán được khoảng 200 con, thu về số tiền "khủng". Để tạo nên thương hiệu, ông có bí quyết sưu "tầm" và huấn luyện trâu chiến đặc biệt.

Loại quả có vị “lạ” xưa không ai bán, giờ làm thành món đặc sản

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:30
Nhiều người bất ngờ khi thứ quả rừng từng không được biết đến này bây giờ trở thành gia vị độc đáo xuất hiện trên các bàn tiệc cao cấp.

Loại lá tươi không ai "ngó", đem phơi khô công dụng "vàng 10" bán 400.000 đồng/kg

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:30
Ở các miền quê có một thứ lá tưởng như bỏ đi nhưng khi phơi khô lại có giá đắt đỏ 400.000 đồng/kg, khi đem uống thậm chí còn rất tốt cho sức khỏe.

Bất ngờ phát hiện căn phòng bí mật sau khi tháo bể sục

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:30
Một người dùng TikTok với tên tài khoản @hayleyg099 gần đây đã chia sẻ một khám phá đáng kinh ngạc thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng toàn thế giới.

Thanh Hoá: Bé trai 20 tháng tuổi suy hô hấp vì uống nhầm dầu hỏa

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:23
Ngày 19/4, thông tin từ Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết, Bệnh viện vừa điều trị kịp thời cứu sống trẻ 20 tháng tuổi bị suy hô hấp do uống nhầm phải dầu hỏa.