Theo đó, Cơ quan CSĐT tiếp tục đề nghị truy tố Phạm Thanh Dũng, nguyên Phó phòng Hành chính – Tư pháp (Sở Tư pháp Cần Thơ) về tội “nhận hối lộ” và “tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”. Các bị can: Trần Ngọc Trung, Nguyễn Hoàng Minh, Trần Thị Thanh Hường, A Hữu Thọ, Chế Thị Bích Trang, Nguyễn Thị Kim Hoàng, Trần Huệ Cơ, Bùi Hữu Tố bị đề nghị truy tố về tội “đưa hối lộ”.
Trước đó, các cơ quan báo chí đã từng đưa tin về vụ cảnh sát điều tra - Công an TP. Cần Thơ bắt quả tang ông Phạm Thanh Dũng (SN 1952, phó Phòng Hành chính Tư pháp - Sở Tư pháp TP. Cần Thơ) khi ông này đang trực tiếp nhận 900 USD từ tay Trần Ngọc Trung (SN 1978, xã Nhơn Nghĩa - huyện Phong Điền - TP. Cần Thơ) tại quán cà phê Hoàng Gia trên đường Nguyễn Trãi - phường An Hội - Quận Ninh Kiều.
Ông Dũng phụ trách việc làm hồ sơ, thủ tục cho phụ nữ tại địa phương để lấy chồng người nước ngoài. Đối tượng đưa hối lộ Trần Ngọc Trung từng hành nghề xe ôm, rồi chuyển sang làm cò lo thủ tục cho phụ nữ địa phương có nhu cầu kết hôn với chồng nước ngoài, chủ yếu là người Đài Loan, Hàn Quốc.
Theo báo Pháp luật TP.HCM, lợi dụng nhiệm vụ được giao, ông Dũng móc nối với Trung (chạy xe ôm) và Trung móc với các bị can trên làm “cò” nhận tiền những người muốn làm nhanh hồ sơ kết hôn với người nước ngoài . Theo đó, “cò” ra giá một hồ sơ xin ghi chú kết hôn từ 250 đến 350 USD, hồ sơ đăng ký kết hôn 350-400 USD. Trường hợp một trong hai bên từng ly hôn hoặc chênh lệch quá 24 tuổi thì chi thêm 100-200 USD. Đặc biệt, có trường hợp Dũng đòi 1.000 USD.
Vàng và sổ tiết kiệm thu được qua khám xét nhà ông Dũng - Ảnh tư liệu từ cơ quan công an
Theo TTXVN, để các thủ tục kết hôn có yếu tố nước ngoài được thuận lợi, Tố và Cơ đã dùng tiền hối lộ ông Dũng để giải quyết phỏng vấn. Mỗi bộ hồ sơ đạt, Tố “bồi dưỡng” ông Dũng 250 - 400 USD. Ngoài ra, thông qua Trần Ngọc Trung, Trần Huệ Cơ đã móc nối với Phạm Thanh Dũng “chạy" hồ sơ đăng ký kết hôn với người nước ngoài với giá 500 - 600 USD/ hồ sơ.
Theo kết luận điều tra bổ sung mới nhất mà báo SGGP đăng tải, ban đầu Phạm Thanh Dũng khai nhận hối lộ khoảng 15 tỷ đồng, sau đó khai giảm còn 8 tỷ đồng. Cuối cùng, sau khi đối chất với các bị can thì Dũng xác định từ tháng 4/2009 đến lúc bị bắt (ngày 11/11/2010) đã nhận hối lộ 6,5 tỷ đồng.
Tuy nhiên, căn cứ vào kết quả xác minh thu giữ tại các doanh nghiệp làm dịch vụ vận chuyển hàng hóa, tại các ngân hàng mà các đối tượng mở tài khoản và kết quả đối chất; cơ quan điều tra đã chứng minh Phạm Thanh Dũng nhận hối lộ chỉ hơn 4,1 tỷ đồng (kết luận điều tra trước đó xác định số tiền này là 6,5 tỷ đồng).
Trong kết luận điều tra lần này, Phạm Thanh Dũng khai dùng số tiền hối lộ đưa cho giám đốc Sở Tư pháp Cần Thơ 1,5 tỷ đồng (trước đó là 2,5 tỷ đồng) và phó giám đốc phụ trách hộ tịch 1,25 tỷ đồng (trước đây là 2 tỷ đồng).
Vẫn như kết luận điều tra trước đó, kết quả điều tra lần này cho thấy không phát hiện tài liệu, chứng cứ nào khác để chứng minh có sự tham gia và ăn chia của hai vị lãnh đạo Sở Tư pháp Cần Thơ như lời khai của ông Dũng…
Cơ quan điều tra cũng làm rõ nguồn tiền hối lộ cho Phạm Thanh Dũng là của các chú rể nước ngoài lấy vợ VN thông qua môi giới đưa cho Dũng để không bị gây khó khi giải quyết hồ sơ đăng ký kết hôn.
Thanh Thúy (tổng hợp)