Bí mật bị chôn vùi?
Chiếc máy bay Boeing 777 của hãng Hàng không Malaysia Airlines đã bị bắn rơi vào tháng 7/2014 khi bay từ Amsterdam (Hà Lan) tới Thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia. Toàn bộ 298 hành khách và phi hành đoàn trên chuyến bay đều thiệt mạng.
Về những cáo buộc của JIT cho rằng MH17 bị hệ thống tên lửa Buk (chuyển từ Nga tới) bắn hạ, người phát ngôn tập đoàn vũ khí Almaz-Antey Mikhail Malyshevsky nói rằng chứng cứ được đưa ra không rõ ràng.
Các kết luận của JIT “không hề có đủ căn cứ kỹ thuật để khẳng định rằng Nga có dính líu tới vụ tai nạn của MH17 vào năm 2014”, ông Malyshevsky nói. Ông cũng khẳng định rằng chiếc máy bay đã bị bắn hạ bởi đầu nổ 9P314 từ một loại tên lửa mà rất lâu Nga đã không còn sử dụng nhưng vẫn được lực lượng vũ trang Ukraine dùng.
Quân đội Nga cũng cho rằng JIT đã không công bằng khi những dữ liệu, chứng cứ mà họ thu thập về vụ tai nạn hoàn toàn là từ internet và phía Ukraine. Các chuyên gia của tập đoàn Almaz-Antey cũng nghi ngờ về độ tin cậy của những kết quả thí nghiệm thực địa do các nhà điều tra quốc tế thực hiện, tuyên bố rằng họ sử dụng một tên lửa của Mỹ, có cấu trúc hoàn toàn khác với tên lửa Buk.
Mặc dù tập đoàn Almaz-Antey và bộ Quốc phòng Nga đã bàn giao toàn bộ tài liệu của họ về vụ việc này cho nhóm điều tra quốc tế nhưng hiện vẫn chưa rõ chúng có được sử dụng hay không. Nhiệm vụ của JIT sẽ kết thúc vào cuối tháng 1/2018, khi nhóm này đưa ra những báo cáo kết luận cuối cùng.
MH17 là tai nạn thảm khốc nhất trong lịch sử hãng Hàng không Malaysia Airlines, đồng thời là vụ tai nạn hàng không nghiêm trọng nhất kể từ sau sự kiện 11 tháng 9 tại Mỹ.
Xem thêm: Tổng thống 71 tuổi của Mỹ có vấn đề về sức khỏe?
Danh Tuyên