Arsenal quá hay để phải đá ở Europa League

Arsenal quá hay để phải đá ở Europa League

Thứ 6, 29/09/2017 | 08:39
0
Cho dù chỉ tung đội hình dự bị và các cầu thủ trẻ vào sân, Arsenal vẫn tỏ ra quá mạnh so với đối thủ.

Arsene Wenger đã có tới 9 sự thay đổi về nhân sự so với đội hình ra sân trận gần nhất trong chiến thắng 2-0 trước West Brom. Đội hình đá chính của Pháo thủ có tới 3 tài năng trẻ Joseph Willock (SN 1999), Ainsley Maitland-Niles (SN 1997), Reiss Nelson (SN 1999) đồng thời tạo điều kiện cho Jack Wilshere trở lại.

Tuy nhiên, với đội hình như vậy, Pháo thủ vẫn tỏ ra hoàn toàn vượt trội trước BATE Borisov. Trong trận đá chính đầu tiên cho Arsenal mùa này, Jack Wilshere ghi dấu ấn đậm nét với những pha chạm bóng tinh tế và khả năng chuyền nhanh chính xác. Theo Walcot và Giroud ghi 3 trong 4 bàn thắng của Arsenal và những tài năng trẻ của Pháo thủ đều chứng tỏ được năng lực của họ là hơn hẵn những cầu thủ của CLB đến từ Belarus.

Highlights BATE Borisov 2-4 Arsenal

Chiến thắng dễ dàng với tỷ số 4-2, Arsenal đang vững vàng ở ngôi đầu bảng. Và có vẻ như Giáo sư đang thực sự đi theo con đường mà Mourinho đã đi ở mùa giải trước: Tìm kiếm suất dự Champions League năm sau thông qua con đường Europa League.

Đối với một CLB như Arsenal lúc này, điều họ cần nhất là gì? Tất nhiên là một suất dự Chapions League để giữ chân và thu hút được các ngôi sao đồng thời gặt hái được danh hiệu lớn mà NHM Pháo thủ đã mòn mỏi chờ đợi suốt một thời gian dài.

Tình hình lực lượng của Arsenal rõ ràng là khó có thể cạnh tranh được một vị trí trong top 4 Ngoại hạng Anh mùa này (có suất dự Champions League) trong khi chiến thắng ở Europa League rõ ràng là bệ phóng cho mùa giải năm sau.

Thể thao - Arsenal quá hay để phải đá ở Europa League

Đây là con đường dễ dàng nhất giành cho Arsenal để được dự Champions League và Giáo sư thì sẽ đương nhiên không thể bỏ qua khoản lợi ích kinh tế lên tới 50 triệu bảng được. BATE, FC Koln và Sao đỏ Belgrade không phải là những đối thủ xứng tầm với Pháo thủ nhưng lại là những "viên gạch lót đường" cần thiết cho thầy trò HLV Wenger.

Arsenal sẽ có lịch thi đấu nhẹ nhàng ở Europa League cho tới hết vòng bảng. Họ chỉ có thể gặp thử thách thực sự ở vòng đấu loại trực tiếp. Đối thủ đe dọa trực tiếp tới Pháo thủ sẽ là Ac Milan và có thể là Atletico Madrid và Brussia Dortmund - những CLB có nguy cơ xếp thứ ba vòng bảng Champions League.

Arsenal sẽ phải đặt quyết tâm cho giải đấu này bởi nếu không, họ sẽ lại có một mùa giải thất bại và sẽ tiếp tục phải dự Europa Leauge vào năm sau.

P.L

Lịch thi đấu của Arsenal thật "tàn nhẫn"

Thứ 3, 26/09/2017 | 09:05
Sau trận đấu giữa Arsenal và West Brom, HLV Wenger đã chỉ trích lịch thi đấu của Arsenal trong tuần này.

Arsenal vẫn sống khỏe khi không có Sanchez và Ozil

Thứ 3, 19/09/2017 | 17:00
Trận đấu với Chelsea cho thấy Arsenal vẫn có thể chơi tốt mặc dù không có Sanchez và Ozil trong đội hình.

Wenger: Giữ Sanchez khiến Arsenal phải hy sinh số tiền cực lớn

Thứ 5, 07/09/2017 | 09:13
HLV Arsenne Wenger đã thừa nhận rằng Arsenal sẽ phải trả cái giá đắt vì quyết giữ Alexis Sanchez ở lại trong mùa giải này.

Mourinho: Europa League là giải đấu ‘gây nhiều phiền toái’

Thứ 5, 27/10/2016 | 11:40
Nhà cầm quân 53 tuổi cho rằng, sân chơi Europa League ảnh hưởng tiêu cực tới giải vô địch quốc nội.
Cùng tác giả

Clip: Cận cảnh cầu thủ U23 Việt Nam bước xuống máy bay

Chủ nhật, 28/01/2018 | 15:25
Khi các cầu thủ bước xuống cầu thang máy bay, đón chào họ là những vòng tay của người hâm mộ.

HLV Lê Thụy Hải: Hãy chỉ buồn một chút thôi

Thứ 7, 27/01/2018 | 20:41
Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan đã kết thúc, nỗi buồn vẫn bao trùm người hâm mộ bóng đá nước nhà, nhưng với HLV Lê Thụy Hải, ông thấy một tương lai tươi sáng của bóng đá Việt Nam.

U23 Việt Nam đối đầu U23 Uzbekistan qua những con số thống kê

Thứ 7, 27/01/2018 | 10:53
Hành trình tới trận chung kết của U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan qua những con số thống kê cho thấy đây là một trận đấu cân sức cân tài.

Thành Lương: Cơ hội cho U23 Việt Nam là 50/50

Thứ 6, 26/01/2018 | 19:00
Cựu tuyển thủ quốc gia Phạm Thành Lương đã có những nhận định về khả năng giành chiến thắng của U23 Việt Nam trong trận chung kết U23 châu Á với U23 Uzbekistan vào chiều mai (27/1).

Cựu thủ môn ĐTQG Quang Huy: Thủ môn là chỗ dựa tinh thần cho đồng đội

Thứ 6, 26/01/2018 | 13:38
Cựu thủ môn ĐTQG Bùi Quang Huy cho rằng trận chung kết sẽ rất khó khăn với U23 Việt Nam và các em cần nhất là bản lĩnh thi đấu.
Cùng chuyên mục

Được Bayern theo đuổi.. nhưng Zidane hướng về M.U?

Thứ 7, 20/04/2024 | 12:27
Zidane đang được Bayern Munich xem là ỨCV số 1 để thay Tuchel, nhưng truyền thông Pháp lại chia sẻ thông tin cựu HLV Real Madrid muốn tới M.U hơn.

Foden tiết lộ lý do luôn chọn khoác áo số 47

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:40
Phil Foden mới đây đã tiết lộ lý do đầy xúc động vì sao anh vẫn luôn trung thành với số áo 47 khi thi đấu cho Man City.

U23 Thái Lan thua thảm trước ĐKVĐ U23 Saudi Arabia

Thứ 7, 20/04/2024 | 00:57
Đoàn quân của HLV Issara Sritharo đã phải nhận thất bại muối mặt 0-5 trước nhà ĐKVĐ U23 Saudi Arabia tại lượt trận thứ 2 bảng C, VCK U23 châu Á 2024.

HLV Hoàng Anh Tuấn: “Thẻ đỏ không phải sai lầm, đó là do thói quen”

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:42
Mới đây, HLV Hoàng Anh Tuấn đã có những chia sẻ liên quan đến tình huống nhận thẻ đỏ của hậu vệ Ngọc Thắng trong chiến thắng của U23 Việt Nam trước U23 Kuwait.

ĐT futsal Việt Nam thắng nhọc ĐT futsal Trung Quốc

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:54
Bàn thắng duy nhất của Nhan Gia Hưng đã đem về thắng lợi đầu tiên cho ĐT futsal Việt Nam tại VCK futsal châu Á 2024.
     
Nổi bật trong ngày

Được Bayern theo đuổi.. nhưng Zidane hướng về M.U?

Thứ 7, 20/04/2024 | 12:27
Zidane đang được Bayern Munich xem là ỨCV số 1 để thay Tuchel, nhưng truyền thông Pháp lại chia sẻ thông tin cựu HLV Real Madrid muốn tới M.U hơn.

Foden tiết lộ lý do luôn chọn khoác áo số 47

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:40
Phil Foden mới đây đã tiết lộ lý do đầy xúc động vì sao anh vẫn luôn trung thành với số áo 47 khi thi đấu cho Man City.

Có được vé bán kết C1, cầu thủ được cho mượn không muốn về Chelsea

Thứ 6, 19/04/2024 | 10:24
Sau khi cùng Borussia Dortmund giành được vé Bán kết Champions League mùa 2023-2024, Ian Maatsen đã tuyên bố với Chelsea rằng anh không muốn quay về.