Án tử tuổi xế chiều

Án tử tuổi xế chiều

Thứ 2, 22/07/2013 | 13:37
0
Tòa phúc thẩm TAND TP.HCM đã quyết định bác kháng cáo, tuyên y án tử hình đối với Đàm Hữu Phúc về tội "Mua bán trái phép chất ma túy"...
Pháp luật - Án tử tuổi xế chiều
Các bị cáo tại tòa. 

Là chủ cửa hàng kinh doanh máy cưa và thường gửi hàng đi Campuchia nên Đàm Hữu Phúc (SN 1964, ngụ quận 4, TP.HCM) quen biết Phan Nhựt Trường (SN 1957) từ năm 1996. Đến năm 2010 gặp lại nhau, biết Trường đang phụ xe cho Xí nghiệp Vận tải Sapaco tuyến TP.HCM - Phnôm Pênh nên Phúc thuê Trường vận chuyển ma túy đá từ Campuchia về Việt Nam với giá 50USD/100g. Từ nguồn ma túy này Phúc bán cho Phan Ngọc Thắng (SN 1957), Trương Thị Hoàng Yến cùng ngụ quận 4 và một số đối tượng khác để kiếm lời. Trong lần Phúc nhận 1kg ma túy đá do Trường vận chuyển và giao tại công viên 23/9 (TP.HCM) thì bị công an bắt giữ.

Bị áp giải lên hầu tòa phúc thẩm hôm đó là 3 gã đàn ông tuổi đã xế chiều, trước vành móng ngựa Phúc tỏ vẻ lì lợm. Khi chủ tọa nói: "Là ông chủ một cửa hàng kinh doanh, bị cáo cũng đã lo toan được cho gia đình từ lợi nhuận này, vậy tại sao không làm ăn lương thiện mà lại lao vào đường tội lỗi? Với số lượng ma túy trên và hành vi phạm pháp, là người có nhận thức nên bị cáo sẽ thừa biết mình phải đối mặt với mức án cao nhất của khung hình phạt!". Không còn vẻ lì lợm mà nét mặt Phúc biến sắc, hắn run rẩy: "Bị cáo biết mình đáng tội chết, xin tòa cho một cơ hội sống để được chuộc tội".

Vẫn biết liên quan đến ma túy thì dù là con nghiện hay kẻ mua bán đều biết trước những hậu họa khôn lường, từ những thảm cảnh cha con, vợ chồng chém giết lẫn nhau, gia đình tan nát, để lại những bi thảm, tệ nạn cho xã hội; nghiện hút là một tội ác thì bán buôn những cái chết trắng tội ác gấp ngàn lần và cả hai đều cùng chung một mức án cao nhất từ sự trừng phạt của luật pháp; thế nhưng vì hám lợi, mê muội nên họ vẫn như thiêu thân lao vào tội lỗi. 

Tòa phúc thẩm TAND TPHCM đã quyết định bác kháng cáo, tuyên y án tử hình đối với Đàm Hữu Phúc về tội "Mua bán trái phép chất ma túy", 7 năm tù cho Thắng và giảm án từ 6 năm tù xuống còn 3 năm tù đối với Yến cùng tội danh trên. Riêng Phan Nhựt Trường án chung thân về tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy".

Theo Kiến thức

Lật tẩy chiêu buôn bán ma túy “hàng ký gửi” của Ba Xuân

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:50
Sinh ra trong một gia đình có “truyền thống” buôn bán cái chết trắng, nhưng bà trùm Nguyễn Thị Lực (tự Ba Xuân, SN 1959, ngụ Phạm Thế Hiển, phường 6, quận 8, TP.HCM) đã không lấy đó làm tấm gương, mà càng ngày càng lấn sâu hơn vào con đường tội lỗi.

Phá đường dây buôn bán ma túy lẻ lớn nhất thành Vinh

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:47
Hai anh em họ với những thành tích bất hảo đã liên kết hình thành đường dây buôn bán ma túy lẻ lớn nhất từ Lào về thành phố Vinh (Nghệ An)
Cùng chuyên mục

VNDIRECT bị đánh sập: Làm sao tính thiệt hại để yêu cầu bồi thường?

Thứ 6, 29/03/2024 | 16:19
Để được bồi thường, các nhà đầu tư phải có trách nhiệm chứng minh thiệt hại, trong khi việc chứng minh cũng có nhiều khó khăn.

Vụ vẽ dự án ma để lừa đảo trăm tỷ: Nữ giám đốc chi nhánh chối tội

Thứ 6, 29/03/2024 | 15:37
Bị cáo Hồ Thị Kim Ngân không nhận tội và cho rằng vì tin tưởng bị cáo Kha nên làm theo ký vào hợp đồng và không có thu lợi.

Vụ bắt nữ Giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân: Ai có trách nhiệm trả tiền cho khách hàng?

Thứ 6, 29/03/2024 | 15:25
Liên quan vụ Giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân Bùi Thị Hoài Anh lừa đảo chiếm đoạt tài sản 338 tỷ đồng. Dư luận đặt câu hỏi ai có trách nhiệm trả tiền cho khách?

Công an Tp.Vũng Tàu thu giữ hơn 20kg nghi ma túy cocaine

Thứ 6, 29/03/2024 | 12:28
Phát hiện bao tải nghi chứa ma túy, Tuấn không giao nộp cho cơ quan chức năng mà cất giấu, tàng trữ với mục đích bán kiếm lời cho các “con nghiện”.

Kiên Giang: Tạm giữ đối tượng đánh tử vong bạn vì từ chối nhậu

Thứ 6, 29/03/2024 | 12:16
Ngày 29/3, Công an huyện Tân Hiệp (Kiên Giang) đang tạm giữ đối tượng Vũ Văn Xuyên để điều tra về hành vi giết người.
     
Nổi bật trong ngày

Công an Tp.Vũng Tàu thu giữ hơn 20kg nghi ma túy cocaine

Thứ 6, 29/03/2024 | 12:28
Phát hiện bao tải nghi chứa ma túy, Tuấn không giao nộp cho cơ quan chức năng mà cất giấu, tàng trữ với mục đích bán kiếm lời cho các “con nghiện”.

Lên mạng xã hội tìm "của lạ", người đàn ông bị lừa 600 triệu đồng

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:20
Lên mạng tìm "của lạ" trong lúc đi công tác, người đàn ông ở tỉnh Gia Lai đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 600 triệu đồng.

Tạm giữ 26 đối tượng mang hung khí đuổi đánh nhau trong đêm ở Hà Nội

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:19
Ngày 27/3, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự Gây rối trật tự công cộng, tạm giữ hình sự đối với 26 đối tượng có độ tuổi từ 16-20.

Giám đốc “bùng tiền” vay nợ lĩnh 20 năm tù sau 16 năm trốn chạy

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:26
Chiều 27/3 ,TAND TP.Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Quyền (SN 1954, Tây Hồ, Hà Nội) 20 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Đề nghị truy tố 24 bị can trong đường dây khai thác cát trái phép

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:49
Công an Tp.Hồ Chí Minh đã kết thúc điều tra vụ án khai thác cát trái phép, chuyển hồ sơ cho Viện KSND Tp.Hồ Chí Minh đề nghị truy tố 24 bị can trước pháp luật.