9 du khách ngộ độc thực phẩm: Kiểm tra nhà hàng Núi Thần Tài

9 du khách ngộ độc thực phẩm: Kiểm tra nhà hàng Núi Thần Tài

Nguyễn Duy Cường
Thứ 6, 15/09/2017 | 18:27
0
Ngay sau khi báo chí đưa tin, cơ quan chức năng đã đến khu du lịch Núi Thần Tài để kiểm tra về vấn đề an ninh thực phẩm.

Trưa 15/9, bác sĩ Nguyễn Tiên Hồng, Phó Giám đốc sở Y tế TP.Đà Nẵng cho biết, sau khi nắm thông tin từ cơ quan báo chí đưa, về việc 9 du khách người Quảng Ninh nghi ngộ độc thực phẩm đã cho người xuống gặp lãnh đạo bệnh viện Hoàn Mỹ và bệnh nhân xác minh. Thông tin ban đầu mới nghi họ bị ngộ độc thực phẩm.

Chiều cùng ngày, đoàn thanh tra sở Y tế đã có mặt tại khu du lịch Núi Thần Tài tiến hành kiểm tra, lấy mẫu thử xét nghiệm thức ăn vì nghi có liên quan đến các du khách này bị ngộ độc thực phẩm. Qua đó, kết luận chính thức tình trạng bệnh của 9 du khách là do nhiễm khuẩn dạ dày.

Xã hội - 9 du khách ngộ độc thực phẩm: Kiểm tra nhà hàng Núi Thần Tài

Một bệnh nhân đang được điều trị ngộ độc thực phẩm

Đoàn thanh tra xác nhận, nhà hàng Công viên Suối khoáng nóng Núi Thần Tài có đầy đủ giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Theo ghi nhận thực tế, cơ sở có bếp rộng rãi, các khu sơ chế, chế biến, rửa chén và vệ sinh có sự tách biệt. Cơ sở có sự thực hiện lưu mẫu đầy đủ. Nhân viên chế biến có đầy đủ trang phục bảo hộ lao động, mũ, găng tay sử dụng một lần để chế biến thức ăn. Trang thiết bị chế biến đạt yêu cầu; dụng cụ bảo quản thực phẩm đầy đủ.

Bà Nguyễn Thị Mai Ly, trưởng bộ phận Chăm sóc khách hàng Công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài cho biết, tất cả 9 người này đều thuộc một đoàn khách du lịch đến từ Quảng Ninh và đã đến Đà Nẵng được vài ngày. Ngay khi xảy ra sự việc, bà luôn túc trực tại bệnh viện và đến 21h ngày 14/9, có 8 du khách được xuất viện. Riêng 1 du khách còn lại thuyên giảm triệu chứng và được xuất viện vào ngày 15/9.

Bà Ly cũng cho biết thêm, ngày 14/9, tiệc buffet có 500 người tham dự. Đoàn du khách người Quảng Ninh đã có ăn uống từ trước nên khó xác định được nguyên nhân do đâu. “Chúng tôi đã đề nghị cơ quan chức năng sớm xác định nguyên nhân rồi có hướng giải quyết thích hợp”, bà chia sẻ.

Như chúng tôi đã đưa tin, ngày 15/9, đại diện bệnh viện Hoàn Mỹ xác nhận vừa điều trị cho 9 vị khách người Quảng Ninh có dấu hiệu bị ngộ độc thực phẩm.

Theo đó, vào tối 14/9, bệnh viện tiếp nhận 9 trường hợp có dấu hiệu bị ngộ độc thực phẩm. Các bệnh nhân đều có chung triệu chứng buồn nôn, đau quặn bụng, đi vệ sinh lỏng…

Các bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân thực hiện các chỉ định cần thiết, sử dụng thuốc giảm đau và truyền dịch. 8 bệnh nhân đã được xuất viện ngay trong đêm và 1 người hiện vẫn còn được điều trị.

Một bệnh nhân bị ngộ độc cho biết, đoàn khách từ Quảng Ninh vào Đà Nẵng du lịch gồm 50 người. Ngày 14/9, đoàn lên khu du lịch Núi Thần Tài chơi và dùng bữa trưa tại đó.

Khoảng 1 giờ sau, đoàn về khách sạn thì 9 người có dấu hiệu bị ngộ độc thực phẩm. Nhanh chóng, tất cả được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Cũng theo du khách này, một số thành viên khác cùng đoàn cảm thấy khó chịu trong người, nhưng không nặng nên tự mua thuốc uống. 

9 người ngộ độc thực phẩm sau khi rời khu du lịch Núi Thần Tài

Thứ 6, 15/09/2017 | 11:49
Các vị khách đi du lịch và ăn trưa tại khu du lịch Núi Thần Tài. Sau đó 1 tiếng, họ trở về khách sạn thì bị buồn nôn, đau quặn bụng, đi vệ sinh lỏng…

Gần 40 học sinh Yên Bái nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm

Thứ 5, 07/09/2017 | 10:18
Theo thông tin ban đầu, sau bữa cơm trưa ngày khai giảng, 38 học sinh trường phổ thông Dân tộc Nội trú huyện Trạm Tấu (tỉnh Yên Bái) đã được đưa đi cấp cứu với các biểu hiện buồn nôn, đau đầu, đi ngoài...

45 du khách bị ngộ độc thực phẩm: Sở nói mất an toàn, nhà hàng bảo chưa biết

Thứ 3, 01/08/2017 | 13:31
Sở Y tế đã kiểm tra, bước đầu xác định cơ sở này có hành vi kinh doanh mất an toàn. Tuy nhiên, phía nhà hàng bảo chưa biết có phải du khách ngộ độc thực phẩm vì thức ăn ở đây hay không (?!).
Cùng tác giả

Cấp nước Bến Thành mỗi ngày thu về 1,45 tỷ đồng

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:11
Công ty cổ phần Cấp nước Bến Thành (mã cổ phiếu BTW) đặt mục tiêu kinh doanh 544,033 tỷ đồng, tăng 3,2% và lợi nhuận trước thuế 55 tỷ, tăng 0,5% so với năm 2023.

Quảng Nam rà soát gấp các công trình liên quan Tập đoàn Thuận An

Thứ 3, 16/04/2024 | 14:18
Các đơn vị rà soát và gửi báo cáo UBND tỉnh Quảng Nam ngay trong ngày những dự án do Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An làm nhà thầu, nhà đầu tư.

Đà Nẵng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ triển khai chung cư nhà ở xã hội chậm tiến độ

Thứ 2, 15/04/2024 | 11:43
Theo hợp đồng, hết tháng 3, chủ đầu tư sẽ bàn giao nhà, nhưng đến nay, khối nhà B2, khu chung cư nhà ở xã hội KCN Hòa Khánh, vẫn đang được thi công, chưa cất nóc.

Tại sao chỉ tiêu về khả năng sinh lời của Cao su Đà Nẵng giảm?

Chủ nhật, 14/04/2024 | 11:41
Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng (DRC) vẫn duy trì ổn định nhưng khả năng sinh lời chưa hiệu quả.

Hơn 100 doanh nghiệp chung tay kích cầu du lịch Quảng Nam

Chủ nhật, 14/04/2024 | 08:00
Chương trình kích cầu này được phủ rộng khắp, do chính cộng đồng doanh nghiệp du lịch Quảng Nam triển khai bán trực tiếp đến du khách.
Cùng chuyên mục

Nga trên đà tiến, nắm quyền chủ động trên chiến trường

Thứ 7, 20/04/2024 | 06:00
Moscow giành được quyền kiểm soát hơn 400 km2 lãnh thổ vào năm 2024 bao gồm các trung tâm vận tải và hậu cần quan trọng như Avdiivka và Marinka thuộc vùng Donetsk.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Mức hỗ trợ lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở từ ngày 1/7

Thứ 6, 19/04/2024 | 20:31
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 40/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:26
Dự án Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được bổ sung vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.