5 vũ khí

5 vũ khí "nóng bỏng" làm nên bộ mặt của quân đội Nga thời kỳ mới

Trần Danh Tuyên
Thứ 4, 14/03/2018 | 04:00
0
Trong thập kỷ tới, quân đội Nga sẽ bước vào thời kỳ của những dòng vũ khí mới, có khả năng làm thay đổi cục diện bộ mặt của quân đội nước này.

Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin vừa tuyên bố rằng chương trình tái vũ trang của nước này đã được ký duyệt bởi Tổng thống Vladimir Putin. Quân đội sẽ nhận từ ngân sách khoảng 340 tỉ USD để xây dựng hệ thống vũ khí thế hệ mới.

Dưới đây là những loại vũ khí được cho là sẽ giúp nâng tầm sức mạnh quân sự của Moscow trong những năm tới.

Tên lửa hạt nhân Sarmat

5 vũ khí 'nóng bỏng' làm nên bộ mặt của quân đội Nga thời kỳ mới

Đây là tên lửa duy nhất trên thế giới có khả năng bay được 17.000km.

Đây sẽ là hệ thống vũ khí lớn nhất và hủy diệt nhất trên thế giới – nó sẽ thay thế dòng tên lửa Voevoda đã lỗi thời và được đặt ở xung quanh khu vực Thủ đô Moscow của Nga để bảo vệ vùng đất quan trọng này.

Sarmat hay RS-28 là một dòng tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) nặng 100 tấn có thể mang đầu đạn thông thường lẫn hạt nhân nặng tới 10 tấn.

Đây là tên lửa duy nhất trên thế giới có khả năng bay được 17.000km trước khi loại bỏ bất kỳ vật thể nào nằm trên đường đi của nó. Mỗi tên lửa sẽ có ít nhất 15 phương tiện hồi quyển nhiều mục tiêu độc lập (MIRV), với mỗi thiết bị có sức công phá từ 150 đến 300 kiloton, đủ sức tạo ra một hố sâu với diện tích bằng bề mặt của Công viên Quốc gia Grand Canyon ở Mỹ (4.926km2).

Tuy nhiên, nó sẽ chỉ được sử dụng với mục tiêu phòng thủ và được triển khai trong những trường hợp căng thẳng leo thang quá mức.

Tên lửa siêu thanh Tsirkon

Một loại vũ khí siêu “nóng” khác sẽ được bổ sung vào kho vũ khí Nga đó là tên lửa đầu tiên có thể bay với vận tốc 2,5km/s (gấp 8 lần so với tốc độ âm thanh).

Chi tiết về loại tên lửa chống hạm được gắn định danh là “Tsirkon” cho tới nay vẫn là một bí mật nhưng nó được cho là giống với loại tên lửa hành trình Kalibr đã từng được sử dụng trong chiến dịch quân sự của Nga tại chiến trường Trung Đông Syria.

Theo một số chuyên gia quân sự, với thiết kế của Tsirkon, nó sẽ được biên chế cho các tuần dương hạm nguyên tử đang tạo ra làn sóng lo ngại lớn từ các quốc gia phương Tây, có thể kể đến như tàu lớp Yasen-M và sau đó là tàu lớp Husky.

Với tên lửa này, bất kỳ chiến hạm nào của Nga cũng có thể tung ra các đòn tấn công chết người vào đối phương ở khoảng cách 800-1.000km, gấp 3 lần so với tầm bắn của tên lửa diệt hạm Harpoon Hải quân Mỹ đang sử dụng. Cùng với đó, sự nguy hiểm của tên lửa Zircon là khả năng xuyên thủng mọi lá chắn tên lửa hiện có với tốc độ bay lớn và siêu cơ động của nó.

Tiêm kích thế hệ thứ năm Su-57

5 vũ khí 'nóng bỏng' làm nên bộ mặt của quân đội Nga thời kỳ mới (Hình 2).

Bom và tên lửa của Su-57 sẽ được giấu kín bên trong thân máy bay.

Những phiên bản thử nghiệm đầu tiên của loại vũ khí này đã được triển khai tới Syria để thử nghiệm sức mạnh và khả năng vận hành cũng như những loại tên lửa và bom mới được trang bị cho chúng. Su-57 được đưa tới Syria từ hồi tháng Hai.

Cho tới thời điểm hiện tại, chỉ có duy nhất một loại tiêm kích thế hệ thứ năm trên thế giới là Raptor F-22 của Mỹ. Những cỗ máy này rất khó bị phát hiện trên radar của kẻ thù, giống như những bóng ma.

Bộ Quốc phòng Nga vẫn chưa tiết lộ loại đạn dược mới được phát triển cho Su-57 nhưng giới quan sát đang kỳ vọng nó sẽ sở hữu những loại tên lửa không đối không và không đối đất mạnh mẽ nhất, cùng với súng cỡ nòng 30mm.

Hiện tại, tên lửa và bom của Su-57 được ẩn bên trong thân máy bay để làm giảm khả năng bị phát hiện của nó trên radar của đối phương.

Trực thăng nhanh nhất thế giới

5 vũ khí 'nóng bỏng' làm nên bộ mặt của quân đội Nga thời kỳ mới (Hình 3).

(Ảnh minh họa).

Phương tiện quân sự này có thể bay với tốc độ lên đến 500km/h với 8 người trên má bay được “trang bị vũ khí đến tận răng” với những loại khí tài hủy diệt nhất. Để so sánh cho thấy độ nhanh của máy bay này, tờ RBTH dẫn ra tốc độ tối đa của trực thăng Ka-52 “Cá sấu” của Nga là 320km/h.

Súng trường AK-12

5 vũ khí 'nóng bỏng' làm nên bộ mặt của quân đội Nga thời kỳ mới (Hình 4).

Súng trướng AK-12.

Đây là khẩu súng trường được mong đợi nhất, không chỉ ở Nga mà trên toàn thế giới. Đây là phiên bản nâng cấp của dòng AK-74, nó vừa mang một dáng dấp hiện đại, trong khi vẫn có hỏa lực chết người của dòng AK trước đó.

AK-12 được trang bị đạn tiêu chuẩn 5,45mm với 3 chế độ bắn: liên thanh, phát một và loạt 3 viên. Dòng vũ khí này sử dụng nhiều vật liệu polymer cao phân tử cho độ bền chắc, khu vực khóa nòng và ốp lót tay được thiết kế chắc chắn và thẩm mỹ.

Xem thêm: Hải quân Nga điều tàu chiến khủng tới Syria

Hải quân Nga điều tàu chiến khủng tới Syria

Thứ 3, 13/03/2018 | 13:00
Một tàu chiến của Nga đã rời khỏi Biển Đen để tới vùng biển Syria, một hãng truyền thông cho biết hôm qua 12/3.

Bất ngờ lý do thành phố của Nga có thể là "chủ nhà" cho cuộc gặp lịch sử Mỹ-Triều

Thứ 3, 13/03/2018 | 14:00
So với Bàn Môn Điếm, Mông Cổ hay Bắc Kinh, chỉ có thành phố của Nga mới là địa điểm hợp lý nhất cho cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và ông Kim Jong-un vào tháng 5 tới đây.

Bí mật về người con gái xinh đẹp trong vụ cựu điệp viên Nga nghi bị đầu độc

Thứ 3, 13/03/2018 | 11:04
Cô Yulia rất yêu quý cha mình và mọi thông tin về người cha dường như luôn được cô giữ kín. Khi thông tin cha cô bị bắt vì làm gián điệp hồi năm 2004 được phát sóng trên đài truyền hình quốc gia Nga, những người thân quen thực sự rất ngỡ ngàng.
Cùng tác giả

Syria: Lý do SDF ngừng tấn công vùng đập Tabqa trên sông Euphrates

Thứ 5, 21/03/2019 | 18:45
Lực lượng chiến binh do Mỹ hậu thuẫn cho hay, họ tạm thời ngừng các hoạt động quân sự ở gần đập thủy điện Tabqa ở trên sông Euphrates vào hôm đầu tuần để các kỹ sư của chính quyền Syria tiếp tục tiến hành công việc của mình.

[VIDEO] Xem tiêm kích Su-35 hộ tống Bộ trưởng Quốc phòng Nga qua vùng trời Syria

Thứ 5, 21/03/2019 | 15:39
Một đoạn video vừa được công bố đã cho thấy góc nhìn độc đáo về các máy bay chiến đấu của Nga khi đang thực hiện nhiệm vụ tại quốc gia bị chiến tranh tàn phá Syria. Đoạn video được quay từ bên trong máy bay của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đang được hộ tống bởi Su-35.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga gửi lời nhắn của TT Putin cho ông Assad

Thứ 4, 20/03/2019 | 19:45
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã đến Syria vào ngày 19/3 và gửi một thông điệp từ Tổng thống Nga Vladimir Putin tới lãnh đạo Syria Bashar al-Assad, bộ Quốc phòng cho biết.

Bất ngờ cáo buộc công ty sản xuất đường của Pháp cấp nguyên liệu làm vũ khí cho IS

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:34
Công ty sản xuất đường lớn thứ hai thế giới Tereos của Pháp, đã bác bỏ cáo buộc cho rằng họ đã cung cấp chất làm ngọt cho IS để sử dụng tạo ra chất tạo nhiên liệu tên lửa khi trộn với kali nitrat.

Syria: Lý do người Kurd chỉ trích “ngôn từ đe dọa” của chính quyền Damascus

Thứ 4, 20/03/2019 | 18:27
Lực lượng người Kurd Syria hôm 19/3 đã lên tiếng chỉ trích “những ngôn từ đầy tính đe dọa” của Bộ trưởng Quốc phòng Syria, Tướng Ali Abdullah Ayoub. Ông Ayoub khẳng định Chính phủ Syria sẽ chiếm lại tất cả các khu vực đang nằm dưới sự kiểm soát của Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) thông qua một “thỏa thuận hòa giải” hoặc “bằng vũ lực”.
Cùng chuyên mục

Hơn 4.600 thanh niên Hải Phòng và Quảng Ninh lên đường nhập ngũ

Chủ nhật, 25/02/2024 | 17:04
Các địa phương trên địa bàn Tp.Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024 trong sáng 25/2.

Hải Phòng: Cặp song sinh tình nguyện nhập ngũ vì yêu màu áo lính

Chủ nhật, 25/02/2024 | 11:41
Yêu màu áo lính và mong được cống hiến cho Tổ quốc, cặp song sinh ở huyện Vĩnh Bảo, Tp.Hải Phòng tình nguyện nhập ngũ dù một người được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự.

Chuyên gia nêu hậu quả nếu Ukraine phản công thất bại trước Nga

Thứ 6, 09/06/2023 | 15:11
Ukraine đã dành 6 tháng để chuẩn bị cho thời điểm này. Nhưng phía Nga cũng có ngần ấy thời gian để củng cố các vị trí phòng thủ của mình và điều thêm lực lượng đến.

2 thanh niên không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ bị phạt 125 triệu đồng

Thứ 3, 28/02/2023 | 20:28
Dù nằm trong danh sách và có lệnh gọi nhập ngũ nhưng Nghiêm Văn C. và Chu Mạnh H. không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ của cơ quan chức năng.

Hà Nội: Bất ngờ siêu cơ Su-30MK2 bay lượn trên bầu trời

Thứ 6, 04/11/2022 | 20:08
Ngày 4/11, nhiều tiêm kích Su-30MK2 và trực thăng họ Mi thao diễn trên bầu trời Thủ đô.
     
Nổi bật trong ngày

Nga đánh chặn chính xác, 6 tên lửa triệu đô của Ukraine bị nổ tung ngay trên bầu trời

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:55
Lực lượng Vũ trang Ukraine đã triển khai cuộc tấn công trên không quy mô lớn nhưng hệ thống phòng không của Nga đã hoạt động hiệu quả.

Nga không kích sân bay chiến lược của Ukraine

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:55
Đêm 18/4, Nga thực hiện làn sóng tấn công mới nhằm vào các cơ sở quân sự và năng lượng của Ukraine ở khu vực Kharkov và Kiev.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Tại mặt trận Zaporozhye, Nga - Ukraine giao tranh dữ dội, vũ khí tầm xa được tích cực sử dụng

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:55
Giao tranh trên hướng Zaporozhye đang diễn ra dữ dội. Cả 2 bên đều tăng cường sử dụng vũ khí tầm xa.

Đằng sau việc dòng xe Lada huyền thoại của Nga trở lại thị trường Iran

Thứ 6, 19/04/2024 | 06:00
Cuộc xung đột ở Ukraine đã thúc đẩy hàng trăm công ty nước ngoài rời bỏ Nga nhưng không có lĩnh vực nào của “xứ sở Bạch dương” bị ảnh hưởng nặng nề hơn xe hơi.